Jude Bellingham - đốm lửa nhỏ trong tăm tối của Tam sư

H.LONG
12:55 ngày 25-09-2022
ĐT Anh đã gây thất vọng lớn khi thua Italia 0-1 đêm thứ Sáu vừa qua và phải xuống hạng ở Nations League. Nhưng trong đêm tối, Tam sư vẫn tìm được đốm lửa nhỏ, đó là Jude Bellingham.
Jude Bellingham - đốm lửa nhỏ trong tăm tối của ĐT Anh

Giá trị của Bellingham

Sau trận đấu với Italia đêm thứ Sáu, chỉ có hai cầu thủ Anh nhận được điểm 8 (theo Sky Sports). Người đầu tiên là Phil Foden. Cái tên còn lại là... Jude Bellingham. Hầu hết các tuyển thủ Anh đều chỉ được chấm điểm 6 hoặc thấp hơn. Chi tiết ấy nhấn mạnh vai trò nổi bật của Bellingham, người mới chỉ 19 tuổi.

Trong trận đấu mà đội tuyển Anh chơi tệ, rất khó tìm ra lý do để bào chữa. Việc phải xuống hạng xuống League B thực sự là cú sốc với người Anh nhưng họ xứng đáng nhận được kết cục như vậy. Dù sao, trong đêm tối, HLV Gareth Southgate vẫn tìm được “đốm lửa nhỏ” để thắp lên niềm tin. Đốm lửa ấy không ai khác ngoài “cậu bé tuổi teen” Bellingham.

Trước cuộc chiến với Italia, báo giới Anh đã đề cập khá nhiều về bài toán tiền vệ ở đội tuyển Anh. HLV Southgate đã liên tục xoay vòng sử dụng Bellingham, Kalvin Phillips, Ward-Prowse thi đấu bên cạnh Declan Rice. Ngôi sao của West Ham gần như chắc suất. Chỉ còn lại nhân tố chơi bên cạnh ở tuyến giữa.

Và có lẽ, HLV Southgate gần như tìm được câu trả lời cho bài toán này. Không phải ngẫu nhiên Bellingham được đá chính bên cạnh Rice ở trận gặp Italia. Ngôi sao sinh năm 2003 đã không phụ lòng tin tưởng của ông thầy.

Quãng thời gian ở Dortmund giúp cho Bellingham “lớn nhanh như thổi”. Điều đó không chỉ được cầu thủ này thể hiện ở CLB nước Đức mà cả đội tuyển Anh. Trận đấu với Italia là minh chứng rõ nhất. 

Có điều dễ nhận thấy, khả năng bao quát sân của Bellingham ngày càng cải thiện. Điều đó giúp cho ngôi sao 19 tuổi luôn xuất hiện trong mọi điểm nóng trên sân. Thống kê chỉ ra rằng ở trận đấu vừa qua, tiền vệ này đã chạm bóng tới 75 lần (chỉ kém Eric Dier và Reece James). Bên cạnh đó, Bellingham còn tung ra 56 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 93%). 

Bellingham (trên) luôn xuất hiện mọi điểm nóng trên sân

Đương nhiên, giá trị trong mỗi lần chạm bóng của Bellingham có ý nghĩa về tấn công hơn nhiều so với các hậu vệ. Anh tung ra 3 cú dứt điểm (chỉ kém Harry Kane) và có 2 lần kiến tạo cơ hội (chỉ kém Reece James). Bản đồ nhiệt cũng cho thấy cầu thủ này hoạt động trong vùng rộng lớn, từ vòng cấm đội nhà tới vòng cấm sân đối thủ.

Bellingham trưởng thành vượt bậc

Một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân nhưng rõ ràng, màn trình diễn xuất sắc của Bellingham xứng đáng được ghi nhận. Như cựu danh thủ Joe Cole nhận xét: “Đội tuyển Anh thi đấu bạc nhược trước Italia. Chỉ có Bellingham là điểm sáng hiếm hoi. Cậu bé 19 tuổi chơi năng nổ, có mặt ở khắp nơi và tham gia vào mọi nhiệm vụ”.

Cũng như bất kỳ “măng non” nào, giá trị của sự học hỏi luôn vô cùng quan trọng. Bản thân Bellingham ý thức được điều này: “Tôi được thi đấu bên cạnh những thủ lĩnh như Harry Kane, Jordan Henderson. Tôi vẫn còn trẻ và cần nói chuyện với mọi người để học hỏi. Đó là điều quan trọng giúp tôi có thể trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai”.

Là người theo dõi Bellingham từ lâu, nhà báo Rob Dorsett của Sky Sports nhìn thấy rõ sự tiến bộ của cầu thủ sinh năm 2003. Ông chia sẻ: “Việc được triệu tập vào ĐT Anh 16 lần ở tuổi 19 là điều phi thường của Bellingham. Tài năng và sự tự tin của cậu ấy đã tăng lên rõ rệt sau hai năm ở Dortmund. Khi Kalvin Phillips và Jordan Henderson chấn thương, tôi đã nghĩ ngay tới Bellingham. Cậu ấy đã ra sân nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào trong mùa này”.

Những NHM Tam sư bắt đầu so sánh Bellingham với những cựu danh thủ Steve Gerrard hay Frank Lampard. Tất nhiên, không thể dập khuôn bất kỳ hình mẫu nào vào cậu bé 19 tuổi. Hãy để tài năng tuổi teen này được tự do chơi bóng theo ý mình và tránh được sức ép trong giai đoạn này. Đó là điều quan trọng nhất. 

Từ giờ tới World Cup 2022 vẫn còn gần 2 tháng nữa, Bellingham đang không ngừng tiến bộ. Đừng ngạc nhiên nếu anh sẽ là ngôi sao sáng trên đất Qatar.

Hàng công tệ hại của ĐT Anh
Đội tuyển Anh đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp không ghi được bàn thắng nào. Lần đầu tiên sau 22 năm, họ mới tệ hại tới vậy. Năm 2000, Tam sư cũng không thể chọc thủng lưới ba trận gặp Đức, Italia và Phần Lan trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Southgate & canh bạc hỏng nơi hàng phòng ngự Southgate & canh bạc hỏng nơi hàng phòng ngự

    HLV Gareth Southgate đã quyết định đặt cược vận mệnh của ĐT Anh tại Nations League vào hàng thủ 3 người với Kyle Walker, Eric Dier và Harry Maguire. Và ông đã "thua cháy túi".

  • ĐT Anh: Bệnh cũ tái phát ĐT Anh: Bệnh cũ tái phát

    Theo luật, Nations League sẽ có 12 đội hạng A, 12 đội hạng B, 15 đội hạng C, và 16 đội hạng D. Sau trận thua Italia đêm thứ Sáu vừa qua, 12 đội hạng B đã hân hạnh đón tiếp đội tuyển Anh vào nhóm của mình từ mùa 2023/24. Nhiều người sẽ xem là một vụ nổ, nhưng có nhiều người quá hiểu ĐT Anh thì sẽ gật gù “đặt đúng chỗ”.

  • ĐT Anh: Sa thải Southgate chăng? Sa thải Southgate được chưa?

    Trên sân San Siro đêm thứ Sáu, Anh đã chơi trận đấu quá tồi tệ và nhận thất bại 0-1. Trận thua này càng đẩy Tam sư chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng, bị xuống hạng ở UEFA Nations League, trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là World Cup 2022 sẽ khởi tranh. Phải chăng là đã đến lúc Gareth Southgate bị sa thải?

  • Bí mật người cứu rỗi Harry Kane Bí mật người cứu rỗi Harry Kane

    Cho đến trước năm 2020, giới mộ điệu luôn thấy một Harry Kane vô cùng mẫn cảm với chấn thương mắt cá chân. Cơn ác mộng đó đã tiêu biến bởi sự xuất hiện của một người...

  • CĐV ví việc ĐT Anh rớt hạng như tấn bi kịch trong lịch sử CĐV ví việc ĐT Anh rớt hạng như tấn bi kịch trong lịch sử

    CĐV ĐT Anh đã không kìm được sự tức giận và đầy bức xúc sau khi đội bóng của HLV Gareth Southgate thua trận 0-1 trước Italia. Với kết quả này, Anh sẽ chơi ở League B của Nations League mùa sau.

  • Fan Anh đòi sa thải Southgate trước World Cup 2022 Fan Anh đòi sa thải Southgate, chỉ tên ứng viên tiềm năng

    Làn sóng yêu cầu sa thải HLV Gareth Southgate đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi tuyển Anh bại trận 0-1 dưới tay Italia ở vòng bảng Nations League 2022/23.

  • Southgate: 'Maguire là một trong những hậu vệ chơi bóng hay nhất thế giới' Southgate: 'Maguire là một trong những hậu vệ chơi bóng hay nhất thế giới'

    Cả HLV Gareth Southgate và đội trưởng Harry Kane của ĐT Anh đều lên tiếng ủng hộ trung vệ Harry Maguire.

  • Southgate đang bước vào những tháng cuối cùng tuyển Anh? Southgate đang bước vào những tháng cuối cùng ĐT Anh?

    Hậu World Cup 2022, HLV Gareth Southgate còn 2 năm hợp đồng với tuyển Anh. Dù vậy, có cảm giác chiến lược gia 52 tuổi đang bước vào những tháng cuối trên cương vị thuyền trưởng của Tam sư. Tại sao như vậy? Tác giả Martin Samuel có một bài viết ngắn trên Daily Mail.

  • Southgate đang 'chơi dao' với Maguire, Shaw và Alexander-Arnold Southgate đang 'chơi dao' với Maguire, Shaw và Alexander-Arnold

    Cựu HLV trưởng tuyển Anh Sven-Goran Eriksson cảnh báo HLV Gareth Southgate sẽ rất nguy hiểm nếu ông tiếp tục tin tưởng vào những cầu thủ như Harry Maguire, Luke Shaw hay Trent Alexander-Arnold, đặc biệt là bộ đôi hậu vệ của Man United bởi họ không được ra sân thường xuyên mùa này.

  • 'Chỉ 4 cầu thủ chắc suất đá chính cho ĐT Anh ở World Cup 2022' 'Chỉ 4 cầu thủ chắc suất đá chính cho ĐT Anh ở World Cup 2022'

    Theo chuyên gia Chris Sutton, chỉ có 4 cầu thủ là chắc chắn có suất đá chính cho ĐT Anh ở trận mở màn VCK World Cup 2022 với ĐT Iran.

  • 'Tuần lễ vàng' với sự nghiệp của Maguire 'Tuần lễ vàng' với sự nghiệp của Maguire

    Ở M.U, Harry Maguire đang đứng trên lằn ranh đỏ. Và đợt tập trung cùng ĐTQG Anh là cơ hội cứu vớt sự nghiệp đang trên đà lao dốc của trung vệ đắt giá nhất lịch sử.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x