Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo Marcus Rashford từng bị HLV Jose Mourinho của Man United chỉ trích vì màn trình diễn tệ hại trong trận đấu với Brighton. Tuy nhiên, khi thi đấu cho ĐT Anh cầu thủ này lại thể hiện hình ảnh tích cực hơn hẳn.
Rashford đá tốt thế nào trong trận Anh thắng Costa Rica 2-0?
So với những gì làm được trong màu áo M.U ở mùa giải vừa qua, tầm ảnh hưởng của Rashford ở trận đấu giữa Anh và Costa Rica có lẽ phải tăng gấp đôi. Theo thống kê, trận vừa rồi chân sút trẻ của M.U tung ra 51 đường chuyền, trong khi mỗi trận đá cho Quỷ đỏ con số này chỉ khoảng 29 (tỷ lệ chính xác hầu như không thay đổi khi đạt xấp xỉ 78%).
Về phương diện tấn công, có đến 32 đường chuyền của Rashford ở Elland Road kết thúc tại 1/3 phần sân trước khung thành Costa Rica. Đây cũng chính là khu vực anh hoạt động năng nổ nhất. Ở M.U, trung bình mỗi trận Rashford chỉ có chưa đến 15 pha phối hợp tương tự như trên.
Anh 2-0 Costa Rica
Cũng cần phải nói thêm rằng, trước Costa Rica, Rashford chủ yếu chạm bóng ở vị thế của một cầu thủ tấn công. Điều này rất khác so với ở M.U, khi anh luôn phải sẵn sàng lùi về sân nhà để hỗ trợ phòng ngự những lúc cần kíp.
Chưa hết, sự tự tin của Rashford được cải thiện khi đá cho Tam sư thể hiện rất rõ qua số lần đi bóng. Bằng chứng là trận vừa rồi cầu thủ 20 tuổi này có 10 pha đột phá và liên tục cho đối phương hít khói. Ở M.U, anh tỏ ra rụt rè hơn với số lần đi bóng mỗi trận chung bình chỉ đạt 5,4.
Số pha chạm bóng và tỷ lệ chạm bóng của Rashford ở từng khu vực trên sân ở M.U (phải) và ĐT Anh (trái)
Tại sao Rashford lại lột xác ngoạn mục đến vậy?
Chỉ một từ cũng có thể giải thích được toàn bộ chuyện này, đó là "sự tự do". Ở ĐT Anh, HLV Gareth Southgate khai thác tối đa được khả năng của Rashford đơn giản là vì ông cho phép cầu thủ mang áo số 19 thoải mái thể hiện khả năng.
Trong ngày được sát cánh cùng Jamie Vardy trên hàng tấn công, Rashford được quyền di chuyển rộng, linh hoạt và làm bất cứ điều gì mình muốn. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình và khả năng gây sức ép tốt của Vardy cũng giúp anh có nhiều khoảng trống để hoạt động hơn.
Đây là điều Rashford không có được ở M.U. Rất dễ để nhận ra sự khác biệt nếu nhìn vào tình huống cầu thủ được Cristiano Ronaldo xem là truyền nhân tung cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm làm tung nóc lưới thủ thành Keylor Navas của Costa Rica. Vào thời điểm Rashford ra chân, ai cũng thấy anh xuất hiện ở vị trí hơi chếch sang bên phía cánh phải. Trong khi đó, ở M.U Rashford gần như bị khóa chặt bên hành lang cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1.
Nên biết, theo Opta mùa vừa rồi chỉ 19% số pha chạm bóng của Rashford ở cánh cánh phải bên phần sân đối phương. Trước Costa Rica, con số này tăng đột biến lên tới mức 32,5%.
Nhiệm vụ phòng ngự ảnh hưởng tới Rashford thế nào?
Trong sơ đồ 4-2-3-1 ở M.U, các cầu thủ chạy cánh như Rashford bao giờ cũng bị phân tâm vì còn phải lo hỗ trợ cho hậu vệ biên. Điều tương tự không xảy ra ở ĐT Anh, khi HLV Southgate chỉ đá với hệ thống gồm 3 hậu vệ có thêm 2 cầu thủ đá biên công thủ toàn diện và Rashford không nằm trong số này.
Giống như HLV Conte để Chelsea đá 3-4-3 nhằm giải phóng nhiệm vụ phòng ngự cho Hazard, bằng cách này HLV Southgate đã giúp Rashford có được sự tự do. Nên biết, mùa trước có đến 20% số pha chạm bóng của Rashford diễn ra bên phần sân nhà. Ở trận đấu với Costa Rica, con số này giảm xuống chỉ còn 7,5%. Khi không phải hoạt động quá xa khung thành đối phương, Rashford với nhiệm vụ phòng ngự được giảm tải đã tỏ ra nguy hiểm gấp bội.
Sự khác biệt trong cách ứng xử của HLV Mourinho và Southgate
Như đã nói ở trên, HLV Mourinho từng chỉ trích Rashford thậm tệ chỉ vì anh có một vài pha xử lý không như ý. Cách ứng xử của ông với cậu học trò vẫn đang trong giai đoạn phát triển rất khác so với đồng nghiệp Southgate ở ĐT Anh. Sau thắng lợi của Anh trước Costa Rica, thuyền trưởng Tam sư chia sẻ: "Điều khiến tôi hài lòng nhất là được thấy Rashford tận hưởng niềm vui chơi bóng trong trận đấu tối nay". Thực tế đã chứng minh, những lời động viên, khích lệ của HLV Southgate đã giúp Rashford tự tin hơn hẳn.
Thủ thành Joe Hart của West Ham đã rất tức giận sau khi HLV Gareth Southgate gọi điện thông báo anh không nằm trong danh sách ĐT Anh chuẩn bị cho World Cup 2018.
Lallana, Ruben Loftus-Cheek, Wilshere, Gary Cahill, Michael Keane, Chris Smalling và Alexander-Arnold là 7 cầu thủ đang chạy đua giành những suất cuối cùng trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018. Họ vốn đã bị cho là hầu như không có hy vọng. Cơ hội xuất hiện với họ khi Oxlade-Chamberlain và Joe Gomez chấn thương không thể bình phục kịp thời.
Sân Wembley là sân đấu có truyền thống lịch sử bậc nhất thế giới. Hơn trăm năm nay, Wembley là sân nhà của ĐT Anh nhưng sắp sửa bị LĐBĐ Anh bán đi với giá 900 triệu bảng. Có rất nhiều vấn đề câu hỏi được đặt ra xoay quanh thương vụ này và dưới đây là lời giải đáp.
Dù vẫn còn 2 trận giao hữu, nhưng về cơ bản HLV Gareth Southgate đã có danh sách sơ bộ 23 tuyển thủ Anh sẽ dự World Cup 2018 sau trận đấu với Italia rạng sáng qua. Đó sẽ là 23 niềm hy vọng tạo nên giấc mơ cất cao tiếng gầm ở sân chơi lớn nhất thế giới của Tam sư.
Không có Harry Kane, thì Dele Alli kiến tạo cơ hội ghi bàn... cho ai? Đây là câu hỏi thú vị liên quan đến cặp bài trùng tấn công số 1 nước Anh, mà HLV Gareth Southgate đang chờ xem kết quả trong trận giao hữu với Italia.
Trung vệ John Stones hiện không có được vị trí chính thức ở Man City. Nhưng anh sẽ là nhân vật then chốt của ĐT Anh trong hành trình chinh phục Cúp vàng thế giới ở Nga mùa Hè này. Tại sao lại như vậy?
Thi đấu trên sân mà không chạm bóng! Bất kể câu chuyện diễn ra như thế nào, đấy là vẫn là điều mà Jamie Vardy cần phải nhanh chóng đẩy vào quên lãng. Thậm chí HLV Gareth Southgate phải giúp Vardy, bằng cách xếp anh vào đội hình chính của ĐT Anh ngay trận kế tiếp.
Jordan Pickford chắc chắn là cái tên xoàng nhất trong tổng số 17 cầu thủ vừa được khoác áo đội tuyển Anh ra sân ở trận giao hữu với Hà Lan. Đấy là cầu thủ duy nhất không thuộc hàng ngũ “Big Six” hoặc nhà vô địch Premier League 2015/16, Leicester.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn