
Tuchel thích pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh để khai thác hiệu quả những tố chất của Jude Bellingham, Phil Foden. Barry cũng nói về việc học hỏi từ Jose Mourinho khi làm trợ lý tại Chelsea. Với ĐT Anh, ông và Tuchel ưu tiên phát triển lứa trẻ như Kobbie Mainoo, Cole Palmer và đặt tham vọng vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ mùa hè năm sau.
“Nếu bạn xây dựng một ban nhạc, rồi đưa 11 ca sĩ chính lên sân khấu và giao cho họ một micro, liệu họ có tạo ra được những bản nhạc đỉnh cao không? Tôi khá chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Bạn cần tay trống, guitar, ca sĩ hát bè. Điều chúng tôi cố gắng xây dựng ở đây là một đội bóng, bởi vì một đội bóng giành được danh hiệu. Đội bóng xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng có 11 cầu thủ giỏi nhất”, Barry chia sẻ.
Barry là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của HLV Tuchel trên hành trình chinh phục Cúp vàng thế giới. Mới 39 tuổi, vị trợ lý người Liverpool này sở hữu một bản lý lịch mà chính ông thừa nhận là "chưa từng có". Ông đã tham gia huấn luyện bốn ĐTQG, gồm CH Ireland, Bỉ, Bồ Đào Nha (cả hai ĐT sau đều dưới thời Roberto Martinez) và giờ là Anh.
Sự nghiệp cầu thủ của Barry bị ảnh hưởng trầm trọng bởi chấn thương và giải nghệ ở tuổi 31. Nhưng 10 năm trước, ông đã làm việc với đội trẻ tại Accrington Stanley và bị cuốn hút đặc biệt ở vai trò huấn luyện.