Bóng Đá Plus trên MXH

Kẻ thù của ĐT Anh ở World Cup 2026 là... cái nóng

01 giờ trước
Đội tuyển Anh đang nỗ lực phát triển một “mô hình chống nóng” nhằm mục tiêu giành vô địch World Cup mùa hè năm sau, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

    Kẻ thù của ĐT Anh ở World Cup 2026 là... cái nóng

    Anthony Barry, thành viên trong BHL của Thomas Tuchel, tin rằng điều kiện thi đấu ở Bắc Mỹ vào tháng 6 và tháng 7 tới sẽ khiến việc chơi thứ bóng đá đẹp trở nên vô cùng khó khăn. Thay vào đó, đây sẽ là “giải đấu của những khoảnh khắc”. Các yếu tố quyết định sẽ là “sự kết nối” giữa các cầu thủ và tinh thần “sẵn sàng đón nhận” mọi thách thức của một giải đấu độc nhất vô nhị.

    Anh sẽ chơi hai trận vòng loại World Cup cuối cùng trong 8 ngày tới, gặp Serbia và Albania, nhưng đã sớm giành được suất tham dự vòng chung kết và công tác chuẩn bị cho giải đấu đang được tiến hành. BHL đang lên chiến lược về cách giành chiến thắng trong một giải đấu mùa hè, với sự tập trung đặc biệt vào những gì Chelsea đã làm được trên đường vô địch Club World Cup tại Mỹ vào tháng 7 vừa qua.

    Tuchel đã dành nhiều thời gian tại giải đấu đó và nói vào tháng 8 rằng thời tiết ở Mỹ đôi lúc “nóng đến kinh ngạc” và “điều kiện rất khắc nghiệt để tập luyện và thi đấu”. Ông và các cộng sự quyết tâm học hỏi từ chiến dịch thành công của Chelsea.

    “Nếu chúng ta nhìn vào Club World Cup, và cố gắng sử dụng nó như một điểm tham chiếu - không chỉ về cái nóng mà còn về các giải đấu ở đó - nó cho thấy... các đội châu Âu có thể đến đó và giành chiến thắng. Và quan trọng nhất, một đội bóng Anh có thể đến đó và giành chiến thắng", Barry nói.

    Bất chấp tất cả sự tập trung vào việc phát triển một lối chơi giàu thể lực trong những tháng gần đây, các HLV của Anh biết rằng họ sẽ cần một cách chơi có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện nắng nóng và độ ẩm cao. Họ có các nhà phân tích đang nghiên cứu Club World Cup để xác định những gì hiệu quả trong điều kiện như vậy. “Có nhiều đội đang làm việc đó thay mặt chúng tôi", Barry cho biết. “Công việc của chúng tôi sẽ là xây dựng một mô hình chơi bóng chống cái nóng có thể thành công ở đó".

    Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ không phải là thách thức duy nhất. Tại World Cup trước đó vào năm 2022, được tổ chức tại Qatar, tất cả các trận đấu của Anh đều diễn ra ở Doha hoặc ngay bên ngoài thành phố đó. Hành trình dài nhất của họ chỉ mất khoảng một giờ bằng xe buýt. Nhưng Anh có thể sẽ phải bay khắp một lục địa rộng lớn để theo đuổi vinh quang vào mùa hè tới và sẽ phải chơi 8 trận, thay vì 7 trận mà Argentina đã cần để vô địch ba năm trước.

    “Ngay cả khi bạn xây dựng mô hình chống nóng hàng đầu ở Mỹ", Barry nói, “môi trường ở đó không tạo điều kiện cho thứ bóng đá đẳng cấp thế giới".

    Chức vô địch Club World Cup của Chelsea là bài học lớn cho ĐT Anh

    “Đó sẽ là một giải đấu của những khoảnh khắc. Bạn sẽ không thấy đội bóng hay nhất chơi thứ bóng đá tốt nhất. Điều kiện đơn giản là không cho phép điều đó. Đội vô địch World Cup sẽ là đội chiến thắng nhờ những khoảnh khắc. Và nó sẽ được giành bởi một tập thể, vì bạn sẽ phải chịu đựng, bạn sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật. Bạn sẽ phải làm điều đó cùng nhau".

    Làm rõ tinh thần cần thiết để thành công vào mùa hè tới, Barry nói: “'Trời nóng ư? Cứ đến đây'. 'Phải bay đêm ư? Cứ đến đây'. 'Chúng ta phải chơi 8 trận, không phải 7 ư? Cứ đến đây'. 'Có bão, chúng ta không thể tập luyện? Cứ đến đây'. 'Chúng ta có chuyến bay chênh lệch múi giờ? Cứ đến đây'. Cứ đến đây. Cứ đến đây. Đội vô địch World Cup sẽ là một đội sẵn sàng chịu đựng và cùng nhau vượt qua các chướng ngại vật".

    Barry gia nhập BHL của Tuchel vào năm ngoái, sau khi từng làm việc với chiến lược gia người Đức tại Chelsea và Bayern Munich. Anh cũng từng giữ ba vai trò ở cấp độ ĐTQG, với CH Ireland, Bỉ và Bồ Đào Nha. Anh từng làm việc dưới trướng Roberto Martinez với Bỉ tại World Cup 2022 và với Bồ Đào Nha tại EURO 2024. Anh biết những gì cần thiết để chiến thắng một giải đấu.

    “Đặc điểm số một của các ĐTQG thành công là sự kết nối: với mô hình chơi bóng, với sứ mệnh, tất cả những điều đó", Barry nói. “Sự kết nối là động lực của mọi đội bóng thành công, càng đúng hơn trong bóng đá cấp ĐTQG so với bóng đá CLB".

    “Trong bóng đá cấp ĐTQG, bạn sẽ không bao giờ có thể tạo ra một đội bóng có thể chơi theo cách của Barcelona ngày trước hoặc Man City gần đây, điều đó đơn giản là không thể. Nhưng nếu bạn có thể tạo ra một cái gì đó, một tình anh em, một sự kết nối, một năng lượng giữa các cầu thủ với nhau, thì đó chính là xăng trong chiếc xe vô địch".

    Đó là những gì Tuchel, Barry và các HLV khác của ĐT Anh đã và đang nỗ lực xây dựng trong những tháng gần đây. Nếu các đợt tập trung tháng 3 và tháng 6 năm nay là các buổi thực hành học hỏi - bao gồm cả cho BHL sau khi Tuchel bắt đầu công việc vào tháng 1 - thì hai đợt tiếp theo đều nhằm mục đích tạo ra một bầu không khí mà các cầu thủ và công chúng Anh đều có thể tin tưởng. “Chủ đề xuyên suốt ba đợt tập trung này vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 đã rất rõ ràng: thể hiện bản sắc của Đội tuyển Anh với thế giới - các cầu thủ, nhân viên, truyền thông, người hâm mộ", Barry nói. “Vào cuối khối trận đấu này, họ sẽ hiểu đây là bản sắc của đội".

    Tuchel và Barry đều muốn “thống trị mọi khía cạnh của trận đấu” và “chinh phục mọi mét vuông trên sân”. Nhưng người Anh cũng rất nhận thức được bóng đá đang thay đổi nhanh chóng như thế nào. “Nếu bạn nhìn vào 2 năm qua so với 6 hoặc 7 năm trước đó, Premier League đã thay đổi rất nhiều", anh nói. “Công việc của chúng tôi không chỉ là đi trước các xu hướng mà còn phải đánh bại chúng và tạo ra xu hướng của riêng mình. Đó là một quá trình liên tục, hàng ngày để có được tinh thần tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này".

    Nhưng việc tìm kiếm ý tưởng và giải pháp này sẽ chỉ hiệu quả nếu nó có thể được truyền đạt đơn giản đến các cầu thủ. Vì vậy, thách thức đối với BHL là sử dụng thời gian tiếp xúc hạn chế của họ với đội hình - chỉ còn một đợt tập trung nữa sau đợt này, vào tháng 3 năm sau, trước khi họ tập hợp vào tháng 5 và tháng 6 để chuẩn bị cuối cùng cho World Cup - để huấn luyện các cầu thủ theo phong cách mà họ muốn chơi tại giải đấu.

    “Làm cho điều phức tạp trở nên rõ ràng (với các cầu thủ)", là cách Barry tóm tắt công việc đó. “Chúng tôi có 50 ngày (với các cầu thủ). Chúng tôi phải chơi một trận đấu phức tạp mang lại lợi thế chiến thuật. Chúng tôi phải làm cho nó rõ ràng trong 50 ngày. Để chuyển từ ý tưởng thành thông tin, thành kiến thức, thành thực thi. Đây là bộ kỹ năng mà Thomas và tôi có, để đi qua quá trình từ đầu đến cuối. Đó là cách chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày của mình. Cố gắng xây dựng phương pháp luận cho phép chúng tôi làm việc hiệu quả trong 50 ngày".

    Tuchel và trợ lý Anthony Barry

    Hy vọng là Anh sẽ chơi một thứ bóng đá vào mùa hè tới mà đội hình đủ thoải mái để các cá nhân có thể chơi theo bản năng tự nhiên của mình. “Chiếc áo đấu của đội tuyển Anh lẽ ra phải khó giành được hơn bao giờ hết, nhưng phải nhẹ để mặc", Barry nói. “Để làm cho nó nhẹ, chúng tôi phải cung cấp cho các cầu thủ một phong cách cho phép họ di chuyển và chạy, và ít bị mắc kẹt trong suy nghĩ, mà tập trung vào hành động. Chiếc áo nên cảm thấy như một chiếc áo choàng, chứ không phải là áo giáp".

    Khi đội tuyển Anh tập trung vào tháng 9, BHL đã rõ ràng về các yếu tố của trận đấu mà họ muốn tập trung vào để thành công. Barry chỉ ra khu vực trung tâm của sân, ở hai bên đường giữa sân, để làm rõ quan điểm của mình.

    “Ở khu vực giữa - 24 mét đó - chúng tôi thực sự cảm thấy trận đấu đã trở nên bế tắc, đặc biệt là ở Premier League", anh nói. “Mọi người giờ đều quá giỏi. Họ có quá nhiều thông tin. Họ biết cách bố trí đội hình, trong khối phòng ngự giữa sân, khối phòng ngự sâu. Trận đấu thực sự có thể bị mắc kẹt ở đó. Chúng tôi thực sự đang tập trung vào việc cố gắng tăng tốc trận đấu qua 24 mét đó".

    Đây là công việc mà Barry và các HLV sẽ làm với các cầu thủ trong tuần tới, lặp lại vào tháng 3, và sau đó là bên kia Đại Tây Dương vào mùa hè tới.

    Mọi thứ họ đã làm đều hướng tới mục tiêu đó, hướng tới, như Barry nói, “đặt một ngôi sao thứ 2” lên chiếc áo đấu của đội tuyển Anh để đi kèm với ngôi sao đánh dấu chức vô địch World Cup 1966. Đó là mục tiêu sau khi Tuchel và Barry đều nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Anh, John McDermott, vào năm ngoái.

    “Khá nhanh chóng, chúng tôi có cảm giác đây là điều mà chúng tôi có thể làm, không chỉ với trình độ của các cầu thủ mà còn là tính cách của cầu thủ", Barry nói. “Chúng tôi nghĩ rằng có một số chàng trai thực sự trong đội hình mà bạn có thể xây dựng một cái gì đó vững chắc cùng, một nền tảng, một tính cách mà chúng tôi thực sự yêu thích và tôn trọng".

    “Với tính cách mà chúng tôi nghĩ là có trong đội hình, với sứ mệnh rõ ràng là cố gắng vô địch World Cup, và tình cảm mà Thomas và tôi dành cho đất nước này, bóng đá, người hâm mộ, mọi thứ dường như phù hợp".

    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay