Vì sao Nagelsmann là lựa chọn rủi ro cho ĐT Đức?

Trung Nghĩa
18:38 ngày 12-09-2023
Ngay sau khi Hansi Flick bị sa thải, đã có rất nhiều đồn đoán về việc ai sẽ là người tiếp theo ngồi ghế HLV trưởng ĐT Đức. Có rất nhiều ứng viên tiềm năng nhưng Julian Nagelsmann được đánh giá có cơ hội cao nhất. Tuy vậy, đây sẽ là một lựa chọn đầy rủi ro của Die Mannschaft.

Nagelsmann muốn dẫn dắt ĐT Đức

Đối với nhiều người, Nagelsmann có vẻ giống người kế nhiệm phù hợp cho Hansi Flick vừa bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Đức. HLV tạm quyền Rudi Voller đã mô tả ông là “một HLV hàng đầu" và "là ứng viên phù hợp nhất". 

Về phần Nagelsmann, ông có muốn nhận nhiệm vụ này không? Kể từ khi đột ngột rời Bayern, Nagelsmann đã đàm phán với nhiều CLB hàng đầu ở Anh và Pháp, nhưng cuối cùng đều từ chối vì những lý do khác nhau. Có phải là do ông đang chờ công việc ở DFB?

Báo chí Đức tiết lộ rằng Nagelsmann khá quan tâm đến sứ mệnh giành chức vô địch EURO ngay trên sân nhà. Vào tháng 6, có tin ông sẵn sàng đón nhận thử thách tại ĐT Đức. 

Nagelsmann muốn dẫn dắt ĐT Đức sau khi Flick bị sa thải

Viễn cảnh kéo một quốc gia bóng đá thoát khỏi tình trạng trì trệ chắc chắn là rất thú vị. Tuy nhiên, DFB đã không có bất cứ động thái nào bất chấp cuộc khủng hoảng của Flick đã khá rõ ràng.

Như vậy, có thể thấy Nageslmann luôn sẵn sàng đảm nhận "ghế nóng" tại ĐT Đức. Chỉ cần DFB đưa ra đề nghị là ông sẽ gật đầu và nhanh chóng tiếp nhận thử thách mới trong sự nghiệp.

Nhưng vẫn còn khá nhiều rủi ro

Dù Nagelsmann đang khá háo hữu với việc dẫn dắt ĐT Đức nhưng đang có khá nhiều rủi ro trong thương vụ này. Có những nghi ngờ tại LĐBĐ Đức về người đàn ông chỉ mới 36 tuổi có thể trở thành HLV trưởng trẻ nhất trong 123 năm lịch sử của DFB. Sự hoài nghi đầu tiên là về vấn đề tài chính. 

Ngay cả khi Bayern sẵn sàng thanh lý hợp đồng với Nagelsmann để DFB không tốn phí giải phóng, họ vẫn phải tự bỏ ra một khoản lương khổng lồ để trả cho vị thuyền trưởng mới cùng các trợ lý của ông. Đó là còn chưa kể việc DFB vẫn phải tiếp tục trả lương cho Flick và bộ sậu của ông cho đến năm 2024.

Nhưng theo thông tin của Eurosport, tài chính không phải là trở ngại lớn nhất. Một số người trong BLĐ tại DFB cho rằng Nagelsmann đang được đánh giá hơi quá cao, trong khi số khác lại cho rằng ông này còn quá trẻ và non kinh nghiệm.

Một rủi ro khác chính là việc sự nghiệp của Nagelsmann sẽ phải chịu một thử thách lớn. Nếu chiến lược gia 36 tuổi có một kỳ EURO tệ hại, ông sẽ đánh mất đi tất cả danh tiếng và sẽ khó nhận được lời mời của các CLB hay ĐTQG nào khác.

Mối quan hệ của Nagelsmann với nhiều trụ cột ĐT Đức như Musiala không được tốt đẹp

Nếu dẫn dắt ĐT Đức, Nagelsmann sẽ gặp lại không ít học trò cũ tại Bayern, những người vẫn đang là xương sống của Cỗ xe tăng. Nhưng mối quan hệ của ông với các cầu thủ của Hùm xám lại không mấy tốt đẹp. Điển hình trong số này là thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer và cầu thủ trẻ Jamal Musiala.

Ngoài ra, Nagelsmann cũng khó có toàn quyền quyết định nhân sự của ĐT Đức do ông cần phải có sự đồng ý của Phó chủ tịch DFB, Hans-Joachim Watzke. Điều này có thể tạo ra sự căng thẳng ngầm và sớm muộn cũng sẽ bùng phát nếu như cả hai không thể dung hòa.

Nói tóm lại, Nagelsmann là một HLV trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết. Ông có thể mang lại làn gió mới cho ĐT Đức, đội bóng đang trong quá trình trẻ hóa. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều rủi ro cho màn kết hợp này.

Nagelsman không phải chuyên gia chữa cháy
Nhiều cựu danh thủ cho rằng Nagelsmann không phải là người phù hợp để thay thế Flick thời điểm này. “Tôi không nghĩ anh ấy đang ở thời điểm thích hợp để dẫn dắt ĐT Đức. Nagelsmann cần làm việc với một đội bóng mỗi ngày chứ không phải với một đội tuyển quốc gia chỉ tập trung ít ngày”, cựu danh thủ Lothar Matthaus cho biết. Theo ông, Nagelsmann được coi là một HLV thích xây dựng và phát triển đội bóng hơn là “chuyên gia chữa cháy”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x