ĐT Pháp muốn gia hạn, chỉ chờ Deschamps gật đầu

MINH HUY
09:13 ngày 13-12-2022
Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet khẳng định rằng, mọi thứ đã sẵn sàng để gia hạn hợp đồng 2 năm với Didier Deschamps. Tất cả chỉ còn chờ cái gật đầu của vị thuyền trưởng 54 tuổi này.
ĐT Pháp muốn gia hạn, chỉ chờ Deschamps gật đầu

Từ những hoài nghi sau EURO 2020

Đã có rất nhiều người hy vọng Deschamps chủ động rút lui khỏi ĐT Pháp sau thất bại cay đắng tại EURO 2020. Bởi, họ lo sợ ông sẽ trở thành Joachim Loew (dẫn dắt ĐT Đức 15 năm và bị sa thải sau những thành tích quá kém cỏi) của bóng đá Pháp. Trước khi giải đấu diễn ra ở 11 thành phố khắp châu Âu, Les Bleus gặp rất nhiều vấn đề ngoài sân cỏ. Sự kiện gọi lại Karim Benzema lên tuyển dự EURO 2020 sau hơn 6 năm bỏ rơi của Deschamps khiến phòng thay đồ dậy sóng. Vụ lùm xùm xung quanh mâu thuẫn nhỏ giữa Kylian Mbappe và Olivier Giroud giải quyết không khéo khiến Les Bleus bị giới truyền thông đánh cho tơi tả…

Dường như, Deschamps đã giải quyết các vấn đề phát sinh ấy không không tốt, làm cho bầu không khí trong phòng thay đồ lúc nào cũng ngột ngạt. Trên sân, dàn sao của đội bóng áo lam cũng thi đấu không thực sự thuyết phục và bất ngờ bị loại ngay từ vòng 1/8, dù đến với giải trên tư cách ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, Deschamps không lẩn trốn sau thất bại. Ông chọn cách đương đầu với thử thách và thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi ở VCK UEFA Nations League 2020/21. Một Gà trống Gaulois bốc lửa, quyến rũ được tìm thấy với sơ đồ 3 trung vệ khiến những người yêu mến đội bóng áo lam lại ngất ngây trong chiến thắng.

Đến lời khẳng định tại World Cup 2022

Tuy nhiên, dẫn dắt một đội bóng lớn như Pháp chẳng bao giờ là dễ dàng. Trước thềm World Cup tại Qatar, Les Bleus liên tục thiệt quân. Paul Pogba, N’Golo Kante, Christopher Nkunku, Karim Benzema (ngay trước ngày ra quân), Lucas Hernandez (chấn thương nặng tại trận đấu mở màn gặp Australia) lần lượt vắng mặt khiến cho ai cũng phải e ngại cho tình cảnh của Deschamps. Thế nhưng, Deschamps ứng biến tình hình rất nhanh. Ông xoay chuyển càn khôn và giúp Les Bleus lần lượt tháo gỡ các khó khăn. Trong số đó, có hai điều quan trọng nhất mà Deschamps đã làm xuất sắc. 

Deschamps sẽ dẫn dắt  ĐT Pháp đến hết EURO 2024

Thứ nhất, “Đại ca Didi” đã đưa phòng thay đồ của ĐT Pháp về đúng như tại World Cup 2018 trên đất Nga. Dù trên sân tập hay ở những buổi sinh hoạt chung, nụ cười là thứ người ta bắt gặp nhiều nhất trên gương mặt những chàng trai áo lam. Các cầu thủ xem nhau như người một nhà, một người vì tất cả, đặt đại cục lên trên hết. Thứ hai, Deschamps “giải được bài toán tuyến giữa”. Vắng cả Pogba lẫn Kante, ông buộc phải tái tạo lại tuyến giữa, nơi vốn là yếu tố sống còn của Les Bleus ở mọi giải đấu mà họ từng đăng quang trước đây.

Deschamps quyết định kéo Antoine Griezmann xuống đá tiền vệ. Les Bleus cần khả năng làm bóng, thoát pressing, đánh chặn, điều tiết nhịp độ và sự sáng tạo của tiền đạo 31 tuổi. Sự dũng cảm và liều lĩnh của ông đã được đền đáp. Gà trống Gaulois đang sống bằng màn tỏa sáng rực rỡ của Grizi và đã đi đến vòng 4 đội mạnh nhất.

Và phần thưởng xứng đáng

Mục tiêu của Pháp tại giải đấu năm nay là lọt vào bán kết. Les Bleus đã hoàn tất mục tiêu đề ra. Ngay cả nếu không thắng Anh ở tứ kết, chủ tịch Le Graet nhấn mạnh rằng FFF vẫn muốn tiếp tục hợp tác cùng Deschamps sau World Cup 2022, mà cụ thể là tới EURO 2024. Bản thân nhà cầm quân 54 tuổi cũng đặt mục tiêu vô địch giải đấu diễn ra trên đất Đức 2 năm tới. Có lẽ, Zinedine Zidane sẽ phải chờ thêm thời gian dài nữa. Nhưng dù sao việc Deschamps ở lại cũng là một tin tốt cho Les Bleus. Sự ổn định sẽ được duy trì và lối chơi của Pháp dưới thời Deschamps dù không quá đặc sắc nhưng chắc chắn, hiệu quả và là cách chơi của một đội bóng biết chinh phục đỉnh cao.

“Chúng tôi may mắn có một HLV giỏi, một đội ngũ ban huấn luyện tốt. Các cầu thủ sẽ yên tâm thi đấu khi cạnh họ là những người hiểu họ nhất. Tôi không muốn đề cập đến những gì đã xảy ra ở năm 2021 (ám chỉ việc bị loại ở vòng 1/8 EURO 2020). Chúng ta đã nói đủ về nó rồi. Giờ đây, mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Didier Deschamps đã làm rất tốt công việc của mình. Ông ấy luôn toát lên vẻ rạng ngời hạnh phúc. Các cầu thủ cũng vậy. Tìm một HLV chất lượng như vậy chẳng dễ dàng gì. Việc gia hạn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Didier. Ông ấy là người quyết định và tôi hy vọng Didier gật đầu”, ông Le Graet cho biết trên L’Equipe.

Trái bóng đã được đá sang Deschamps. Giờ đây, chúng ta sẽ chờ đợi quyết định cuối cùng của cựu HLV Monaco này.

Đã thỏa thuận xong “hợp đồng miệng”
Theo L’Equipe, thỏa thuận miệng giữa hai bên đã hoàn tất. Deschamps đồng ý ở lại đến hết EURO 2024. Tuy nhiên, để tránh sự chú ý của truyền thông và để các cầu thủ Pháp tập trung cho hành trình còn lại tại World Cup 2022, Deschamps yêu cầu không công bố sự kiện này cho tới khi giải đấu trên đất Qatar chính thức khép lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x