Adriano Schmidt: Tân binh Việt kiều của ĐT Việt Nam được biết đến từ Transfermarkt

Trí Công Trí Công
21:54 ngày 10-03-2022
Không như Đặng Văn Lâm và Mạc Hồng Quân, cái tên Adriano Schmidt khiến người ta nhầm tưởng anh là một ngoại binh thay vì là một cầu thủ Việt kiều. Cái tên “Tây” nhất trong lực lượng tập trung lên đội tuyển Việt Nam lần này đã có một hành trình đặc biệt để đến với V.League, trước khi có tên trong tính toán của HLV Park Hang Seo.

Một hành trình giống Đặng Văn Lâm

Con đường đến với đội tuyển Việt Nam của Adriano Schmidt khiến người hâm mộ không thể không liên tưởng đến Đặng Văn Lâm. Trung vệ người Đức đã đến, đi và trở lại bóng đá Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội đá bóng chuyên nghiệp, sau những quãng thời gian lăn lộn với các giải bán chuyên tại châu Âu.

Cũng như Đặng Văn lâm, Adriano Schmidt sinh ra và lớn lên ở châu Âu, cụ thể là Augsburg (Đức) trong một gia đình có 6 anh chị em. Bố của Adriano Schmidt cũng là người Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên tại Hoà Bình trước khi sang Đức và lấy vợ là người bản địa tại đây. Nhưng khác với Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt không được gia đình dạy tiếng Việt và những tình cảm nồng ấm của người Việt Nam tại châu Âu lạnh giá.

Adriano từng có những năm tháng chơi bán chuyên ở Đức

Tuy nhiên, bóng đá là không biên giới. Và cũng chẳng có một khoảng cách nào có thể khiến Adriano Schmidt không trở về quê hương của bố để đá bóng chuyên nghiệp. Năm 6 tuổi, anh bắt đầu chập chững đến với bóng đá. Một CLB địa phương rèn giũa Schmidt trong vòng 7 năm. Đến khi là một thiếu niên, Schidt rời xa gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập. Điểm đến của anh là Ingolstadt, nơi cách gia đình anh một tiếng rưỡi đi tàu. Schmidt bắt đầu cho hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bằng cách trải qua những ngày tháng cạnh tranh khốc liệt tại VfB Eichstatt, FC Gerolfing, TSV Schwabmunchen.

Năm 2018, trang Transfermarkt điền thêm thông tin của anh. Một trong số đó là quốc tịch Đức và Việt Nam hiện diện trong phần mô tả còn thô sơ của cầu thủ đá ở giải hạng 5 của Đức.

Quán bar, người môi giới, hai lần trở lại Việt Nam

Nhưng cũng chính quốc tịch Việt Nam trở thành thông tin ấy của Transfermarkt khiến Nguyễn Trung – chủ kênh youtube Vietnam Futbol 24 để ý. Anh tìm cách liên hệ với Adriano Schmidt thông qua facebook. Cả hai trao đổi với nhau nhiều ngày. Sau đó, Nguyễn Trung trở thành cầu nối và thông qua những mối quan hệ khác đưa Adriano Schmidt đến Việt Nam.

Tháng 6/2018, Adriano Schmidt đến Việt Nam. Điểm đến đầu tiên mà anh được giới thiệu chính là Hải Phòng, nơi được xem là tạo điều kiện nhất cho những cầu thủ Việt kiều tìm một vận may trong giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp ở V.League thời điểm đó. Thành công của Đặng Văn Lâm trong màu áo ĐTQG trở thành thỏi nam châm đủ sức hút và thuyết phục Adriano Schmidt tìm cơ hội ở Hải Phòng. Nhưng khác với thông tin Transfermarkt, Schmidt thực tế chưa có quốc tịch Việt Nam.

Adriano nỗ lực nhập tịch để được chơi bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam

Đương nhiên, anh không thể kiếm được suất nội binh nếu không có điều kiện quan trọng như vậy. Hải Phòng không còn cách nào khác đưa Schmidt đến thử ở Than Quảng Ninh. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng cũng đành lắc đầu. Bởi trình độ của Schmidt không thể hơn những ngoại binh thực thụ. Vào thế đường cụt tại Việt Nam, Schmidt buộc phải trở về châu Âu sau đó.

Nhưng giống như Văn Lâm, Adriano Schmidt không chấp nhận việc lỡ dở giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp như thế. Bên cạnh đó, trong những ngày tháng ít ởi tại Việt Nam, chàng trai mang trong mình 2 dòng máu Đức và Việt Nam cảm nhận được tình bạn thật sự. Anh từng tâm sự Diego Fagan và Đặng Văn Lâm đã đối xử với mình như người nhà, chỉ cho anh cách để thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam, thích nghi với thời tiết nắng nóng hay ăn món gì để phù hợp với một người mới từ châu Âu trở về.

Cầu thủ sinh năm 1994 đã có được điều mình muốn. Thông qua sự hỗ trợ của bố mình, chàng trai này đã có quốc tịch Việt Nam. Đương nhiên, Schmidt nhận được cái gật đầu của Hải Phòng. Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp kể từ cuối năm 2018, với 4 trận đầu tay trong màu áo đội bóng đất cảng.

Bản hợp đồng lớn của Bình Định và giấc mơ toại nguyện khi lên ĐTQG Việt Nam

Năm 2019 và 2020, Schmidt đá chính 15 trận mỗi mùa. Mùa giải 2021, trung vệ Việt kiều này đá chính 8 trận cho tới khi giải đấu dừng lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Anh được đánh giá là có ưu thế thể hình (cao 1,85), khả năng không chiến tốt hàng đầu Việt Nam, bên cạnh đó là nền tảng thể lực ấn tượng.

Năm 2021, trong nỗ lực tăng cường sức mạnh ở V.League 2022, Bình Định đưa Adriano Schmidt vào miền Trung để đầu quân cho mình. Con số chuyển nhượng không được tiết lộ. Nhưng anh được xem như nội binh có thu nhập và lót tay thuộc top đầu đội bóng đất võ.

Adriano đến Bình Định mùa này trước khi được gọi lên ĐTQG

Schmidt đã và đang tận hưởng những trận đấu đầu tiên tại Bình Định. Giờ đây, sau 5 năm ở Việt Nam, cái nóng, cái nắng, cái gió của miền Trung không thể là trở ngại cho chàng trai đến từ nước Đức lạnh giá. Niềm vui nối niếp niềm vui. Trong bối cảnh HLV Park Hang Seo tìm kiếm sự đổi mới trong lực lượng, Adriano Schmidt đã được trao cơ hội lên ĐTQG Việt Nam.

“Về phía hậu vệ Schmidt Adriano, cầu thủ sinh năm 1994 có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức này cũng không phải là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ Việt Nam. Anh từng khoác áo CLB Hải Phòng từ năm 2018 trước khi về đầu quân cho Bình Định trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Với lợi thế về thể hình cùng kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại V.League, Schmidt Adriano hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam”, trang chủ VFF ghi nhận chàng cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Đức và Việt Nam như thế.

Thần tượng Văn Hậu, thích Real Madrid và bún chả

Những bí mật của mình tại Việt Nam đã được Adriano Schmidt tiết lộ cách đây không lâu. Anh thần tượng Văn Hậu, Sergio Ramos và CLB Real Madrid. Anh vẫn còn nhớ mãi bàn thắng bằng đầu tung lưới HAGL, gỡ hoà 1-1 cho Hải Phòng ở V.League 2019. Nhưng đó cũng là một kỷ niệm buồn khi Adriano Schmidt và các đồng đội đã thất thủ 1-5 trước HAGL tại Pleiku.

Được biết, nếu không làm cầu thủ, Schmidt sẽ làm kiến trúc sư hoặc mở quán bar. Anh nói: “Tôi sẽ xây vài cái biệt thự, một công trình tàu lượn giải trí hay thậm chí là Disneyland. Nhưng giờ đây, tôi là cầu thủ. Tôi thích ở Việt Nam, mở một quán cafe hoặc nhà hàng hay cho thuê nhà trên ứng dụng trực tuyến”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x