
2 tuần nữa, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thuộc khuôn khổ lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - Datuk Seri Windsor Paul xác nhận trận đấu giữa cả hai đội sẽ được tổ chức ngay cả khi những thủ tục kỷ luật liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài thể thao vẫn đang được tiếp tục.
“Những trận đấu phải được diễn ra. Có những ràng buộc về mặt hợp đồng cũng như thương mại mà chúng ta không thể hủy bỏ trừ khi có những điều như thảm họa thiên nhiên đột nhiên đổ ập xuống. Cả bên phía Việt Nam và Malaysia đều có những nghĩa vụ thương mại cần phải hoàn thành. Các trận đấu cũng quan trọng với bảng xếp hạng khu vực và thế giới cho nên việc hủy trận chưa bao giờ là một phương án được hoan nghênh”, Tổng thư ký AFC cho hay.

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC, được điều hành bởi Jahangir Baglari đang xem xét vụ việc sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Quyết định dự kiến sẽ được công bố sau đây 7-10 ngày. Tuy nhiên, tính đến sáng 14/3, đã gần 10 ngày trôi qua, AFC vẫn chưa công bố án kỷ luật với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch lậu đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 (trận gặp đội Nepal và đội tuyển Việt Nam).
Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Mohammed Taufiq Johari sốt ruột. Ông nói: “Chúng tôi vẫn chờ đợi những diễn biến tiếp theo, vì Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang tiếp quản vấn đề này và chúng tôi cũng đang chờ đợi khi nào bộ phận xử lý vụ việc của AFC mới được thành lập. Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định các bước tiếp theo, xung quanh vụ việc gây khó khăn cho cơ quan quản lý bóng đá quốc gia”.
Trước đó vào ngày 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) công bố phán quyết giữ nguyên mọi án phạt của FIFA với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Nhưng có một chi tiết được giảm nhẹ là các cầu thủ được tập luyện, sinh hoạt và thi đấu các trận không chính thức ở cấp CLB.
Bộ trưởng Mohammed Taufiq Johari cho biết thêm, cơ quan này không thể can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các liên đoàn thể thao, bao gồm cả LĐBĐ Malaysia, vì họ phải tuân thủ các đường lối thẩm quyền đã được thiết lập. Ông cho biết, bộ của ông đã gặp Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, để thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường phát triển bóng đá quốc gia, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

























