Trước ngày lên đường đi Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc tuyên bố sẽ dành cơ hội cho những cầu thủ còn ít được thi đấu ở ĐT U23 QG. Có người bảo, ông Phúc muốn “giấu bài” trước đối thủ. Nếu điều này là thật, thì đó cũng là lựa chọn hợp lý của vị HLV trưởng ĐT U23 QG.
Nhưng, ở một góc độ khác, người ta tin rằng, ông Phúc không chỉ muốn có một bức màn bí mật trước đối thủ mà còn đặt ra những mục tiêu rõ ràng về chuyên môn. Đó là ĐT U23 Việt Nam vẫn đang trong quá trình thử nghiệm đội hình nên cần phải tung nhiều cầu thủ vào sân.
Cần phải nhấn mạnh, đây là thời điểm mà HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò đang đối diện với nhiều áp lực từ dư luận. Hay nói cách khác, ĐT U23 cần phải có những trận đấu và thắng tưng bừng để xua tan những hồ nghi về năng lực của họ.
Thật bất ngờ, giữa muôn trùng sức ép, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn kiên định với lộ trình chuyên môn. Đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ hiểu và đồng cảm với HLV Hoàng Văn Phúc. Hai trận đấu ở Qatar, ông Sỹ sử dụng hai đội hình khác nhau. Đó quả thật là một lựa chọn dũng cảm, bởi ai cũng biết, ông Sỹ và ĐTQG đang cần những cú hích về tinh thần cũng như chuyên môn khi dư luận đang dồn cả sự chú ý vào ĐT U19 QG.
Với bóng đá, đã ra trận là phải nghĩ đến chiến thắng! Nhưng, để có được một chiến thắng trọn vẹn thì cần lắm một chiến lược tạo nguồn về nhân lực trong giai đoạn chuẩn bị cho mục tiêu chính. Bởi, trao cơ hội cho các cầu thủ thể hiện và hoàn thiện mình có nghĩa là HLV đang tự tìm cho mình nền tảng để thành công!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn