ĐT Việt Nam cần chất cơ bắp cho tuyến giữa

Đam San
14:22 ngày 17-08-2021
ĐT Việt Nam có cần phải tăng cường chất cơ bắp cho tuyến tiền vệ hay không? Có vẻ như HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang đi tìm đáp án cho câu hỏi này, với việc tìm thêm cầu thủ không chỉ biết “cày xới” mà còn có thể điều tiết được nhịp độ trận đấu.
ĐT Việt Nam cần chất cơ bắp cho tuyến giữa

Đỗ Duy Mạnh được cho là nhân vật mà HLV Park Hang Seo đang thử nghiệm ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tại sao lại có chuyện này? Trong số 9 tiền vệ được gọi lên tập trung, chuẩn bị vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ có Đức Huy và Tuấn Anh là những cầu thủ có thể đảm trách vị trí phòng ngự đúng nghĩa.

Nếu Tuấn Anh luôn đối diện với những rủi ro từ đôi chân pha lê, thì Đức Huy chưa có được cảm giác tốt nhất trong thời gian qua. Nhìn từ trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 gặp UAE, Xuân Trường và Hoàng Đức đã lép vế hoàn toàn trước đối thủ. Mãi cho tới khi Đức Huy rồi Minh Vương vào sân ở hiệp 2, ĐT Việt Nam mới có thế trận tốt hơn.

Không khó nhận ra, ông Park cần một mẫu cầu thủ có xu hướng “dọn dẹp” phía trước hàng phòng ngự và sau lưng những cầu thủ tấn công. Tuấn Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ này nhưng như đã nói, những chấn thương luôn rình rập với cầu thủ HAGL. Do đó, đội tuyển phải có thêm các phương án dự phòng. Và Duy Mạnh nổi lên như một ứng viên nặng ký.

Trước khi trở thành một trung vệ trong màu áo CLB Hà Nội và các ĐTQG, Duy Mạnh được đào tạo để chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Lúc còn khoác áo U19 Việt Nam, cầu thủ này gần như chỉ đá dự bị cho bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh. Thế nhưng, dưới triều đại của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam – Toshiya Miura, Duy Mạnh trở thành sự lựa chọn số 1 trong vai trò tiền vệ phòng ngự.

Duy Mạnh (trái) đối đầu Xuân Trường trong những buổi tập nội bộ - Ảnh: Đức Cường

Thậm chí nhà cầm quân người Nhật còn khẳng định, Duy Mạnh là cầu thủ hay nhất mà ông phát hiện ra. Duy Mạnh đặc biệt xuất sắc khi chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhờ anh có điểm chạm không thừa, tranh chấp quyết liệt, thường đi trước đối phương một nhịp phán đoán.

Ngoài ra cầu thủ này còn có thể tạo ra sự đột biến nhờ khả năng chuyền xa tốt. Dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Duy Mạnh cũng đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh đá như một “mỏ neo”, tức chơi sau lưng cặp đôi Tuấn Anh và Xuân Trường và đánh chặn trước mặt hàng phòng ngự.

Nhiều thông tin cho rằng, HLV Park Hang Seo đang thử nghiệm Duy Mạnh trong vai trò một tiền vệ phòng ngự. Đây là một thông tin “có lý” trong bối cảnh những cầu thủ khác chưa thật sung sức. Với một cầu thủ vốn dĩ đã quen với vị trí này, chắc chắn Duy Mạnh chẳng mất quá nhiều thời gian để thích nghi.

Giải pháp Duy Mạnh đá trụ không chỉ giúp ĐT Việt Nam nâng cao hệ số an toàn trong phòng ngự trước các đối thủ mạnh, mà còn có thể chuyển hoá nhanh những đường phản công khi cầu thủ này có tỷ lệ chuyền bóng chính xác khá cao.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ phải đối đầu với những tiền vệ hàng đầu châu Á, trong đó có những người đang chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu thế giới. ĐT Việt Nam cần phải nâng cấp khả năng phòng ngự với những cầu thủ có thể hình, sẵn sàng cày xới, không ngại va chạm nhưng cũng phải giữ được cái đầu lạnh.

Duy Mạnh hoàn toàn phù hợp và nếu được chọn bên cạnh Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức… thì đấy là một giải pháp đáng chờ đợi.

Đương nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn còn những con tính khác. Ngoài Duy Mạnh, không ngoại trừ khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ kéo những người khác lên thử nghiệm. Nên nhớ, Quế Ngọc Hải hay Trần Đình Trọng từng chơi ở vị trí này và họ đều chơi không tệ chút nào.

ĐT Việt Nam sắp đá tập với U22 Việt Nam

Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 27/8 tới. Như vậy, quỹ thời gian còn lại chỉ là 10 ngày. Thời điểm lên đường càng cận kề, không khí tập luyện càng trở nên khẩn trương hơn, với sự tập trung cao độ của từng cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng của mình để được góp mặt trong trận đấu lịch sử của ĐT Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên kế hoạch tìm kiếm “quân xanh” để phục vụ cho ĐT Việt Nam thi đấu cọ xát đối diện với nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, HLV Park Hang Seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x