
Sáng 6/10, ĐT Việt Nam lên đường rời Indonesia, khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ đứng thứ tư chung cuộc sau thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng 3. Toàn đội sẽ hướng sự tập trung sang mục tiêu quan trọng tiếp theo là VCK Asian Cup 2027.
Theo kế hoạch của các CLB, ĐT Việt Nam được chia thành 3 nhóm để trở về. Nhóm đầu tiên gồm 4 cầu thủ thuộc CA TP.HCM là Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng sẽ di chuyển sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với Ratchaburi vào ngày 7/10. Nhóm thứ hai gồm 5 cầu thủ của CAHN gồm Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc. Các cầu thủ này di chuyển sang Singapore để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà Lion City Sailors vào ngày 8/10. Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được CAHN tạo điều kiện trở về Việt Nam nghỉ ngơi và hồi phục sau quãng thời gian thi đấu cùng đội tuyển.

Ban huấn luyện và các thành viên còn lại của ĐT Việt Nam lên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet trở về Hà Nội. Chuyến bay dự kiến kéo dài khoảng 4 tiếng và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 18h00.
Kết quả thứ tư chắc chắn không đáp ứng kỳ vọng của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, giải đấu cũng mang đến cho HLV Kim Sang Sik và các cộng sự nhiều dữ liệu thực tế để đánh giá lực lượng. Những vấn đề bộc lộ qua các trận đấu sẽ là cơ sở để ban huấn luyện điều chỉnh các mục tiêu quan trọng phía trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời khẳng định Asian Cup 2027 là mục tiêu tiếp theo mà ông cùng học trò hướng tới.
“Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
Về kế hoạch xây dựng đội tuyển, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh yêu cầu tìm kiếm những cầu thủ chất lượng, đồng thời tạo điều kiện cho các nhân tố trẻ thi đấu và trưởng thành. Mục tiêu là tạo ra sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ.

“Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”, ông nói.
Đội trưởng Hoàng Đức cũng cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 đem lại nhiều bài học cho ĐT Việt Nam. Tiền vệ này kỳ vọng đội tuyển sẽ cải thiện khả năng gắn kết và xây dựng lối chơi rõ ràng hơn: “Tôi hy vọng ĐT Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ”.
Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do VFF tổ chức. Đây sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm những nhân tố mới và hoàn thiện đội hình, hướng tới VCK Asian Cup 2027.






















