ĐT Việt Nam: Học một sàng khôn

Phan Hồng
19:35 ngày 09-10-2021
Trung Quốc đá không hay nhưng vẫn thắng ĐT Việt Nam. HLV Park Hang Seo sau trận đấu đã thừa nhận, sự thay đổi người ở hàng thủ là mấu chốt dẫn đến thất bại đáng  tiếc của đội nhà. 

Khi ông Park nhận lỗi 

Ghi liên tiếp 2 bàn để quân bình tỷ số 2-2, ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội tạo bước ngoặt lịch sử để chặn đà toàn thua trước Trung Quốc. Nhưng đúng khi hy vọng đang dâng cao trong thời điểm giờ bù chỉ còn vài chục giây, một sai lầm trong hệ thống phòng ngự đã khiến lịch sử đối đầu vẫn xuôi dòng theo Trung Quốc.

Đây là một thất bại khiến các cầu thủ ấm ức, NHM bóng đá Việt Nam khó có thể nuốt trôi. Bởi Trung Quốc chơi không hay. Thất bại là do ĐT Việt Nam “tự thua” hơn là màn trình diễn xuất sắc của thủ. Những gì xảy ra trong các bàn thua như “biếu” cho Trung Quốc các cơ hội ăn bàn và hiển nhiên, họ không dại gì để bỏ lỡ.  

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã thừa nhận, sai số trong việc thay người của ông là nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam. “Việt Nam đã thua 2-3 trước Trung Quốc, đặc biệt là thua một bàn ở phút bù giờ. Như chúng ta đã biết, đội tuyển hôm nay thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy hơi tiếc. Có lẽ, tôi đã thay vị trí hậu vệ vội quá. Đó là lỗi của tôi”, ông Park thẳng thắn. Cụ thể là ở phút 75, vị chiếc lược gia này đã rút trung vệ Tiến Dũng ra để tung Thanh Bình vào sân.

Tiến Dũng rời sân để nhường chỗ cho Thanh Bình đã khiến hàng thủ ĐT Việt Nam yếu đi

Kinh nghiệm ở ĐTQG chỉ là con số 0 khiến trung vệ trẻ của Viettel bị “ngớp” trước trận đấu lớn đầu tiên để rồi lóng ngóng, không tranh chấp, không tỉnh táo để định hướng được nhiệm vụ cần làm nên đã thả lỏng cho Wu Lei ghi 2 bàn thắng ở các phút 75 và 90+5, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-2. 

Một bài học đắt giá buộc ĐT Việt Nam phải trả giá bằng một trận thua. Nhưng đó là bài học quý cho bản thân HLV Park Hang Seo trong việc thay người, đồng thời qua đó, giúp cho Thanh Bình rút tỉa được những kinh nghiệm bổ ích để trưởng thành hơn.

"Sai sót của cầu thủ là lỗi trách nhiệm của HLV, của người sử dụng cầu thủ. Tôi không thể chia sẻ gì vào lúc này. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của HLV thay đổi người”, HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận trách nhiệm về bản thân.

Và còn những bài học khác 

Tuy nhiên, ba bàn thua của ĐT Việt Nam dường như cho thấy, điểm yếu cố hữu trong cách chống bóng bổng của ĐT Việt Nam. Bởi cả 3 pha tiếp cận cầu môn của Tấn Trường từ phía Trung Quốc đều đến từ những pha phất bóng dài, bổng. Theo đó, bàn thua đầu tiên là pha bóng “2 chạm” bằng đầu từ quả phát dài bóng bên phần sân nhà. Hai bàn thắng sau đó của Trung Quốc đều là những pha lật bóng từ biên trái. 

Thực ra khi chú trọng đến điểm mạnh này của đối thủ, ĐT Việt Nam có thể làm tốt. Điển hình là trước Australia được đánh giá có khả năng chơi bóng bổng siêu hạng nhưng đoàn quân của ông Park Hang Seo đã vô hiệu hóa triệt để.

 Công Phượng chỉ được thi đấu 10 phút ở trận gặp Trung Quốc

Nhưng có vẻ như không đánh giá hết được miếng đánh tương tự của Trung Quốc để rồi các học trò ông Park Hang Seo hơi chểnh mảng, để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ thoải mái không chiến, dẫn đến 3 bàn thua. Chắc chắn, đây là vấn đề đánh giá thấu đáo bởi đối thủ Oman sắp tới sở hữu chiều cao rất lý tưởng.

Sai lầm trong cách tổ chức hệ thống phòng ngự biến cho nỗ lực của ĐT Việt Nam không còn nhiều giá trị. Tuy nhiên, 2 bàn thắng trong 10 phút cuối khi ông Park liên tục thay  Tấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng vào sân cho thấy, ĐT Việt Nam có những cầu thủ đủ tốt hơn để khuấy đảo khung thành của Trung Quốc so với những gương mặt đã được trao niềm tin trong chặng đường dài vừa qua.

Chính những cầu thủ có phẩm chất cá nhân tốt, có khả năng gây đột biến cao như Công Phượng, Văn Toàn… đã tạo áp lực lớn cho hàng thủ Trung Quốc nên việc phải nhận 2 bàn thua là kết quả tất yếu. Đây là những chỉ số để ĐT Việt Nam có sự đánh giá tỉ mỉ hơn, qua đó “xét lại” cách sử dụng nhân sự cho trận Oman.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x