TỪ CHUYỆN HẬU VỆ THEERATHON BUNMATHAN RÚT KHỎI ĐT THÁI LAN

Giá trị sự hy sinh của thầy trò ông Park Hang Seo

Phương Anh
07:50 ngày 24-05-2021
Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam và trên thế giới, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn sẵn sàng hy sinh sở thích, công việc cá nhân để tập trung 1 tháng qua nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối của World Cup.
Giá trị sự hy sinh của thầy trò ông Park Hang Seo

Đó là khác biệt so với cách hậu vệ Theerathon Bunmathan từ chối lên ĐT Thái Lan vì sợ gián đoạn việc thi đấu cho CLB Yokohama Marinos tại J.League.

Từ Bunmathan đến các tuyển thủ Việt Nam 

Hôm qua, báo chí Thái Lan đồng loạt loan tin hậu vệ trái nổi tiếng Theerathon Bunmathan rút lui khỏi ĐTQG, không thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE vào tháng 6 tới. Lý do khiến thủ quân của ĐT Thái Lan xin không lên tuyển bởi lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu lên tuyển rồi khi trở về Nhật Bản, anh sẽ phải cách ly 14 ngày nên sợ ảnh hưởng đến thể lực, phong độ cũng như không kịp phục vụ CLB Yokohama Marinos thi đấu ở J.League 1 theo lịch trình.

LĐBĐ Thái Lan hay HLV Akira Nishino cũng đành chấp nhận trước từ chối của Bunmathan. Tuy nhiên, việc hậu vệ 31 tuổi này xem trọng lợi ích cá nhân, đặt CLB lên trên màu cờ sắc áo của ĐTQG đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ của NHM xứ chùa Vàng.

Từ chuyện của Bunmathan nhìn sang cầu thủ Việt Nam. Hãy thử tưởng tượng sẽ thế nào nếu Công Phượng từ chối lên tuyển để chăm vợ bầu; Xuân Trường khước từ lên tuyển vì bận chuyện cưới xin; Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh... không lên tuyển vì phải đưa con đi học; Văn Toàn muốn chuyên tâm với HAGL để vô địch V.League... Đó đều là những giả thiết hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã không làm thế. Họ sẵn sàng hy sinh sở thích, công việc và lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung của ĐT Việt Nam.

“Để hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, toàn đội cần phải tập trung nỗ lực cao nhất và phần nào đó là sự hy sinh của chính các cầu thủ. Chúng tôi sẽ phải bỏ qua những sở thích cá nhân, chấp nhận không gặp gỡ gia đình, bạn bè để đảm bảo an toàn khi dịch đang phức tạp, đồng thời có sự tập trung cao nhất cho mục tiêu”, tiền vệ Xuân Trường chia sẻ.

Vì dịch bùng phát, các tuyển thủ đều hạn chế tiếp xúc với người thân để chuyên tâm tập luyện - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tất cả cho mục tiêu World Cup 

Do vòng 13 V.League 2021 tạm dừng vì dịch Covid-19, ĐT Việt Nam tập trung sớm từ ngày 7/5 thay vì 10/5 như kế hoạch. Toàn đội sẽ tập luyện liên tục tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 26/5, sau đó lên đường sang UAE. ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 15/6, sau đó trở về nước và phải thực hiện cách ly trong khoảng thời gian từ 14-21 ngày.

Như vậy, tính từ lúc tập trung đến khi được trở về với gia đình, thời gian là hơn 2 tháng. Thậm chí, con số này còn kéo dài với những tuyển thủ của Viettel, Hà Nội FC và Sài Gòn FC khi họ phải dự giải châu lục. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch Covid-19, các thành viên của ĐT Việt Nam được yêu cầu “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Ngoài việc đóng cửa “luyện công”, họ cũng phải từ bỏ sở thích, thói quen và cả việc hạn chế gặp gỡ người thân trong một thời gian dài.

Khái niệm “xả trại” không xuất hiện trong đợt tập trung lần này. Đó là điều không dễ chịu với những cầu thủ trong suốt hơn 2 tháng. Đặc biệt là những cầu thủ có con nhỏ như Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Trọng Hoàng... Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ chấp hành nghiêm chỉnh khi xác định tất cả vì mục tiêu sau cùng của ĐT Việt Nam.

“Hiện dịch diễn biến phức tạp, các cầu thủ và BHL đều ý thức giữ gìn sức khỏe, ý thức hơn trong sinh hoạt, việc cá nhân bỏ qua để tập trung cho đội tuyển. Mình phải hy sinh để hướng tới mục tiêu lớn hơn của đội tuyển”, đội trưởng Quế Ngọc Hải nhấn mạnh.

ĐT Việt Nam kỳ vọng giành 4-6 điểm ở 3 lượt cuối vòng loại World Cup 2022

Sau 5 lượt đầu tiên, ĐT Việt Nam đang có được 11 điểm cùng vị trí nhất bảng. Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, nếu như ĐT Việt Nam có được từ 4-6 điểm nữa ở 3 lượt thi đấu tập trung tại UAE thì chắc chắn đi tiếp. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x