
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên VnExpress, HLV Kim Sang Sik đã có những quan điểm vĩ mô về cầu thủ Việt Nam. Ông có một số lời khen ngợi, bên cạnh góp ý về tinh thần, tính chuyên nghiệp.
HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Cầu thủ Việt Nam cần cố gắng nỗ lực, đầu tư thời gian để suy nghĩ xem làm sao để đá bóng tốt hơn, để đóng góp cho chiến thắng của đội. Đồng thời, họ cần đầu tư nhiều thời gian hơn để cải thiện thể chất và thể trạng. Tôi nghĩ đây là những yếu tố quan trọng với cầu thủ bóng đá ở bất cứ đâu. Những cầu thủ đỉnh cao, như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, muốn thi đấu đỉnh cao sau tuổi 35 phải có tinh thần chuyên nghiệp hàng đầu. Hàn Quốc có những cầu thủ sau 35 hay 37 tuổi vẫn nuôi dưỡng rất tốt tinh thần ấy. Cầu thủ Việt Nam cũng cần làm vậy để kéo dài tuổi thọ thi đấu”.
HLV Kim Sang Sik cho biết trong những buổi họp chuyên môn, chuyện đưa ra ý kiến giữa phía Ban huấn luyện và cầu thủ xuất phát từ đóng góp muốn phát triển cho đội, thay vì những chỉ trích gay gắt nhằm vào nhau. Ông nói đùa: “Ở đội tuyển Việt Nam, chưa có cầu thủ nào đứng ra phản đối chỉ thị của ban huấn luyện nên tôi cảm thấy khá thoải mái”.

HLV Kim Sang Sik lấy ví dụ về cầu thủ Hàn Quốc, như tấm gương để cầu thủ Việt Nam học hỏi. Ông nói: “Cầu thủ Hàn Quốc thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp cao, vì người hâm mộ. Họ cống hiến cho người hâm mộ trận đấu vui nhất, thú vị nhất với tốc độ nhanh nhất. Ví dụ, khi có va chạm trên sân, cầu thủ hàn Quốc làm sao đứng dậy nhanh nhất, quay trở lại trận đấu và không giảm nhịp độ. Vì vậy, người xem sẽ không cảm thấy chán mà tiếp tục xem và ủng hộ, ra sân cổ vũ. Còn ở Việt Nam hiện tại, cầu thủ thi đấu với mục tiêu chiến thắng nhiều hơn. Họ chưa nghĩ đến chuyện là phải kéo người hâm mộ ra sân nhiều hơn, ủng hộ họ nhiều hơn. Đây là một tinh thần chuyên nghiệp mà cầu thủ Việt Nam cần trang bị cho mình”.
HLV Kim Sang Sik khép lại: “Cầu thủ Hàn Quốc và Việt Nam khi bước vào sân sẽ dốc tất cả những gì đang có. Họ chiến đấu vì chiến thắng và đồng đội, hy sinh vì đồng đội và sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn”.
Cũng liên quan đến việc câu giờ, HLV Kim Sang Sik từng trả lời Sport Seoul (Hàn Quốc). Ông nói: "Trong huấn luyện và thi đấu, tôi nhận thấy cầu thủ không đứng lên ngay sau khi bị ngã. Họ phải xịt giảm đau hay uống nước mới đứng dậy. Sau khi tính toán, thời gian trên sân chỉ còn khoảng 45 phút. Tôi cấm việc làm trên của cầu thủ. Khi thay đổi thói quen, thời gian huấn luyện được cô đọng từ 70 đến 90 phút. Nhờ vậy phần nào giúp họ trở nên khoẻ mạnh hơn".



























