
Ngày 15/4, AFC đã thông báo thời điểm bốc thăm Asian Cup 2027. Theo đó, thời điểm lễ bốc thăm mới được xác định vào ngày 9/5 tới tại Saudi Arabia. Trước đó, AFC dự định tổ chức bốc thăm, chia bảng vào ngày 11/4. Nhưng do chiến sự ở Trung Đông nên tổ chức này đã quyết định hoãn lễ bốc thăm.
Đến thời điểm hiện tại, 23 trong số 24 đội tham dự Asian Cup 2027 đã được xác định. Chỉ còn 1 trận đấu ở bảng B giữa Lebanon và Yemen chưa diễn ra như lịch ban đầu do tình hình chính trị phức tạp ở Trung Đông. Đây cũng là 2 đội đang tranh chấp ngôi đầu của bảng B. Theo lịch thi đấu mới, 2 đội sẽ gặp nhau vào ngày 4/6 tới để quyết định suất của bảng đấu này giành vé dự Asian Cup 2027.
Dựa trên tiêu chí căn cứ vào thứ hạng FIFA để phân nhóm hạt giống: Nhóm 1 gồm Saudi Arabia (hạng 61, chủ nhà), Nhật Bản (18), Iran (21), Hàn Quốc (25), Australia (27), Uzbekistan (50); Nhóm 2 gồm: Qatar (55), Iraq (59), Jordan (63), UAE (69), Oman (79), Syria (84); Nhóm 3 gồm: Bahrain (91), Thái Lan (93), Trung Quốc (94), Palestine (95), Việt Nam (99), Tajikistan (103); Nhóm 4 gồm: Kyrgyzstan (107), Lebanon (108), Yemen (149), Triều Tiên (118), Indonesia (122), Kuwait (134) và Singapore (147).
Nằm ở nhóm hạt giống số 3, ĐT Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu gồm các đối thủ rất mạnh ở nhóm 1 và mạnh nhóm 2 (Qatar, Iraq, UAE) cũng như đối thủ đáng gờm ở nhóm 4 là Triều Tiên hay Indonesia. Nhưng nếu may mắn, đoàn quân của ông Kim Sang Sik cũng có thể được bốc thăm vào một bảng nhẹ gồm 1 đối thủ rất mạnh ở nhóm 1 và 1 đội bóng không quá mạnh ở nhóm 2, chẳng hạn, Jordan hay Syria, và 1 trong các đội bóng không được đánh giá cao ở nhóm 3 như Kuwait hoặc Singapore.


























