HLV Park Hang Seo được hiến kế cách dùng Văn Quyết

Trí Công Trí Công
08:49 ngày 28-09-2022
Trước việc Văn Quyết lại ghi bàn trong trận đấu mà ĐT Việt Nam thắng Ấn Độ với tỷ số 3-0, HLV Phạm Minh Đức đã hiến kế cho HLV Park Hang Seo sử dụng anh, nếu cầu thủ này được trao cơ hội tại AFF Cup 2022.
HLV Park Hang Seo được hiến kế cách dùng Văn Quyết

Khác với chiến thắng 4-0 trước Singapore hôm 23/7, HLV Park Hang Seo đã đưa Văn Quyết từ băng ghế dự bị vào sân trong hiệp 2 ở trận Việt Nam gặp Ấn Độ. Để rồi ở phút thứ 71, từ đường chuyền của Bùi Hoàng Việt Anh bên cánh phải, tiền đạo này đã có pha dứt điểm quyết đoán ấn định thắng lợi 3-0 cho ĐT Việt Nam trước đội bạn.

Đây là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận đã qua của Văn Quyết ở giải giao hữu Tam Hùng. Điều đó phần nào cho thấy sự nỗ lực của “lão tướng” sinh năm 1991, khi được trao cơ hội trên ĐT Việt Nam. HLV Phạm Minh Đức nhận xét: “Tôi nghĩ khi ĐT Việt Nam có thêm Văn Quyết, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm phương án lựa chọn. Nếu Văn Quyết không được điền vào đội hình xuất phát thì anh ấy vẫn có thể hữu dụng ở giai đoạn 30 phút cuối, khi vào sân từ bằng ghế dự bị. Lúc đó, đối phương xuống sức. Văn Quyết sẽ thể hiện sự hiệu quả.

Tôi lấy làm thích thú với bàn thắng vào lưới Ấn Độ của Văn Quyết. Tưởng chừng như đó là cú sút về góc xa thì bạn ấy lại dứt điểm về góc gần. Đây là cách xử lý khiến thủ môn bị bất ngờ. Nó cho thấy sự già dặn và rất quái của cầu thủ”.

ĐT Việt Nam chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ - Ảnh: VFF

HLV Phạm Minh Đức đánh giá thêm về ĐT Việt Nam: Trong hiệp 1, với cách chơi được xây dựng bởi những cầu thủ chất lượng, đội tuyển Việt Nam đã có những pha phối hợp khá tốt. Tuy nhiên, những pha xuống biên hay đường chuyền cuối cùng chưa được chuẩn xác. Tôi nghĩ có thể điều này ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lớn. Ngoài ra, tôi thấy Ấn Độ tấn công vào cánh lúc Văn Hậu dâng cao. Khi đó, khoảng trống giữa Thanh Bình và Văn Hậu hở ra. Rồi Thanh Bình mắc lỗi triển khai khi tung ra những đường chuyền bóng chưa được sáng. Các cầu thủ Ấn Độ đã có những pha tấn công vào cánh trái của ĐT Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên”.

Ông Phạm Minh Đức nói về Văn Toàn: “Khi nghe thông tin Văn Toàn đã không ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong 5 năm trời thì tôi cũng giật mình. Điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của một tiền đạo. Với bàn thắng trước Ấn Độ, tôi tin Văn Toàn sẽ được giải tỏa. Khi trở về CLB, Văn Toàn sẽ rèn giũa hơn với những pha dứt điểm. Ở AFF Cup 2022, tôi tin bạn ấy sẽ chớp được cơ hội. Văn Toàn là cầu thủ tôi rất thích. Đây là một tiền đạo chạy chỗ thông minh, bứt tốc tốt. Nếu tiền vệ chuyền bóng hay cho cậu ấy thì hậu vệ sẽ rất khó khăn khi đối đầu với Văn Toàn”.

Ông Phạm Minh Đức khép lại: “Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bao giờ cũng là đối thủ gây ra nhiều khó khăn. Còn trước Indonesia hay Malaysia, tỷ lệ thắng thua cho Việt Nam thường nghiêng về mức 6/4. Với những con người hiện nay, tôi nghĩ chỉ tiêu của ĐT Việt Nam vẫn là vô địch AFF Cup. Nếu có phong độ tốt, đội có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x