HLV Park Hang Seo, Quang Hải, mâu thuẫn AFF Cup và World Cup

Trí Công Trí Công
12:52 ngày 20-09-2022
Lần thứ 2 trong vòng nửa năm, HLV Park Hang Seo nói chuyện với Quang Hải về việc thi đấu một giải lớn trong khu vực của các đội tuyển Việt Nam. Tầm quan trọng của Quang Hải là không phải bàn cãi. Nhưng vướng mắc ở đây nằm ở việc Quang Hải đang nuôi hoài bão lớn với hành trình xuất ngoại đến Pau FC.

Xuất ngoại vì tương lai bóng đá Việt Nam

Bóng đá Đông Nam Á trong những năm gần đây có sự tiến bộ vượt bậc. Thành tích đáng ghi nhận của một số đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia trên trường châu lục giúp các gương mặt ưu tú đại diện cho nền bóng đá này sang nước ngoài chơi bóng. Cụ thể là Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Tại Việt Nam, Quang Hải là trường hợp tiếp theo xuất ngoại. Khác với Xuân Trường, Văn Hậu, Công Phượng, Tuấn Anh, anh xuất ngoại theo diện tự do. Ngay khi đã chia tay Hà Nội FC, Hải “con” xác định hoài bão và thử thách sự nghiệp sẽ là châu Âu, nơi mà bóng đá đỉnh cao thế giới đã và đang hiện diện. Cũng chính bởi khát khao này mà Quang Hải đã khước từ đề nghị trong lần gặp HLV Park Hang Seo hồi tháng 4, về tham vọng bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games cùng U23 Việt Nam.

Nhà cầm quân Hàn Quốc sau đó kể lại: “Tôi rất muốn Quang Hải là một trong ba cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31. Hải cũng muốn. Nhưng tôi lo ngại cậu ấy có thể gặp chấn thương. Mà như vậy thì khó ký hợp đồng với đội bóng nước ngoài đã liên hệ. Nếu như tôi giữ Quang Hải mà cậu ấy chấn thương thì rất ảnh hưởng. Một cầu thủ sắp ra nước ngoài thi đấu thì cần chuẩn bị nhiều thứ. Tôi rất cảm ơn quyết tâm tham dự SEA Games của Quang Hải nhưng tôi nghĩ tới tương lai của cậu ấy nhiều hơn. Chúng ta phải nghĩ tới cái lớn, là ra nước ngoài chơi bóng, điều này sẽ khích lệ tinh thần và tương lai cho bóng đá Việt Nam”.

Quang Hải được HLV Park Hang Seo 2 lần thuyết phục thi đấu cho U23 và ĐT Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn

Cũng chính vì tương lai bóng đá Việt Nam, sau tấm huy chương Vàng SEA Games 2021 mà U23 Việt Nam có được dù không có Quang Hải, HLV Park Hang Seo lại nói chuyện xuất ngoại đối với một trường hợp khác. Đó là Nguyễn Hoàng Đức. Ông nói: “Trên phương diện cá nhân, tôi xin chia sẻ thế này: Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại môi trường phát triển hơn sẽ rất bổ ích. Quang Hải sẽ chơi bóng ở nước ngoài và cũng có những cầu thủ đang có cơ hội thuận lợi như Hoàng Đức. Cậu ấy đang ở giai đoạn phát triển và nếu có trải nghiệm ở môi trường nước ngoài như ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì sẽ rất tốt. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem, nếu các cầu thủ được cho mượn 1 năm ở nước ngoài sẽ học được rất nhiều điều, năng lực cũng được kiểm chứng và khi trở về cũng thay đổi rất nhiều”.

Tham vọng khu vực mâu thuẫn giấc mơ thế giới

HLV Park Hang Seo luôn ủng hộ việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng. Ông hiểu rằng nếu muốn đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup trong tương lai, việc những cầu thủ giỏi được trải nghiệm sự chuyên nghiệp và đẳng cấp cao từ môi trường nước ngoài là yếu tố bắt buộc. Nhiều chuyên gia từ nội đến ngoại cũng đồng tình với quan điểm của HLV Park Hang Seo. Thậm chí trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Bongdaplus, trên cuốn Đặc san World Cup mới phát hành ngày 17/9 vừa qua, người đại diện Nguyễn Đắc Văn của Quang Hải còn nói rằng: “Muốn mơ World Cup, hãy nhường AFF Cup và SEA Games cho các cầu thủ trẻ”.

Nhưng là một người lọc lõi và dày dạn kinh nghiệm, HLV Park Hang Seo cũng hiểu rằng chuyện World Cup với đội tuyển Việt Nam không phải diễn ra trong ngày một, ngày hai. Trong khi đó, 3 tháng tới đây, nhiệm vụ giành lại chức vô địch AFF Cup từ tay Thái Lan sẽ tới. Nếu không thể giành chức vô địch AFF Cup, HLV Park hiểu rằng áp lực sẽ đè nặng lên chính ông. Hay như cái cách mà nhà cầm quân Hàn Quốc hóm hỉnh nói trong cuộc họp báo: “Tôi sẽ bị cánh báo chí… đánh tơi bởi nếu thất bại”.

HLV Park chịu áp lực vô địch AFF Cup 2022 - Ảnh: Phan Tùng

Điều đó vô hình trung hình thành mâu thuẫn trong quan điểm của HLV Park Hang Seo. Mà thực tế, nó đã diễn ra trong 3 năm gần đây. Một mặt, ông ủng hộ các cầu thủ giỏi của Việt Nam xuất ngoại. Nhưng mặt khác, ông cũng rất mong muốn họ về thi đấu cho ĐT Việt Nam, ngay cả khi SEA Games và AFF Cup không diễn ra theo lịch FIFA Days.

Chuyện HLV Park Hang Seo mong Quang Hải về thi đấu ở AFF Cup 2022, thậm chí “bắn tín hiệu” để chính Quang Hải và VFF tích cực trong việc thuyết phục Pau FC nhả người không phải là lần đầu. 3 năm trước, khi biết tin Văn Hậu sang Heerenveen, HLV Park Hang Seo còn tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra nguyện vọng về việc VFF cùng Hà Nội FC sẽ cố gắng thương thảo để đội bóng Hà Lan cho Văn Hậu về thi đấu tại SEA Games 2019 ở Philippines.

Văn Hậu quả thực đã góp công lớn giúp U22 Việt Nam có tấm huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games. Nhưng như ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Văn Hậu chia sẻ, cũng chính vì việc không có nhiều thời gian sát cánh với Heerenveen mà giấc mơ xuất ngoại cho hậu vệ sinh năm 1999 cũng vì thế mà dang dở.

Nhưng mâu thuẫn chỉ đến từ ông Park?

Quang Hải hoàn toàn có thể rơi vào tỉnh cảnh như Văn Hậu, nếu như anh tạm rời Pau FC để thi đấu AFF Cup cùng ĐT Việt Nam. Bởi đó là khoảng thời gian chuyển dịch 2 giai đoạn của mùa bóng ở Pháp. Pau FC hoàn toàn có thể chiêu mộ thêm cầu thủ ở thị trường chuyển nhượng mùa Đông và gạt Quang Hải khỏi kế hoạch của mình. Vốn dĩ ở thời điểm này, Quang Hải cũng đang phải giành giật từng phút một để được ra sân cho Pau FC. Và chẳng ai biết được rằng trong 1 tháng thi đấu cho Việt Nam tại AFF Cup 2022, tương lai của anh ở Pau FC sẽ ở tình thế như thế nào.

Có thể nói đến đây, nhiều người sẽ chỉ trích HLV Park Hang Seo khi ông quá chú trọng cho việc giành chức vô địch tầm khu vực mà bỏ qua giấc mơ tương lai mang tên World Cup. Nhưng đặt câu hỏi cho chính những người yêu bóng đá Việt Nam, rằng nếu đội tuyển quốc gia chẳng may không thành công ở AFF Cup 2022, chúng ta liệu có thể chấp nhận và không gây áp lực cho HLV Park?

Ở Thái Lan, HLV Alexandre Polking thành công ở AFF Cup 2020 chính nhờ việc Thái Lan phá bỏ thông lệ họ đặt ra, khi triệu tập những gương mặt xuất sắc nhất đang chơi ở nước ngoài bao gồm Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan về giúp đội bóng, sau những năm tháng liên tiếp thất thế từ khu vực đến tầm châu lục.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x