
Có lẽ phải nhắc lại trận thắng 3-1 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường. HLV Kim Sang Sik đã chọn một đội hình có thiên hướng tấn công khi ở khu vực giữa sân đều là những cầu thủ có xu hướng đưa bóng lên phía trên. Cụ thể, trong sơ đồ 5 tiền vệ gồm Cao Pendant Quang Vinh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long và Tiến Anh. Ở đây, Hoàng Đức và Quang Hải là những người cầm trịch lối chơi và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong những vai trò khác nhau. Điều đó được chứng minh khi đến phút 88, Quang Hải mới được rút ra để đưa vào sân Lê Phạm Thành Long, một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.
Còn ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam chơi với sơ đồ 5-4-1. Lúc này, Châu Ngọc Quang và Võ Hoàng Minh Khoa hợp thành một cặp tiền vệ trung tâm. Trong đó, Minh Khoa có xu hướng lùi sâu phòng ngự. Trước một dàn cầu thủ nhập tịch quá mạnh, mọi ý tưởng của HLV Kim Sang Sik đều bất thành và chúng ta đã thua 0-4. Hai trận đấu là hai thái cực khác nhau. Từ thế trận phòng ngự, Việt Nam đã chủ động chơi tấn công khi đối thủ không còn những ngôi sao nhập tịch trong đội hình.
Đó cũng là khởi đầu cho câu hỏi: khi nào và trong hoàn cảnh nào ĐT Việt Nam cần một tiền vệ phòng ngự, hay nói cách khác là một người "dọn dẹp" phía sau hàng công? Cần nhắc lại, HLV Kim Sang Sik đã loay hoay với bài toán ở khu vực giữa sân khi ông vừa tiếp quản ĐTQG. Ở thời điểm đó, các tiền vệ có xu hướng phòng ngự đều chơi không tốt. Vì vậy, ông Kim đã phải thử nghiệm Nguyễn Văn Trường của Hà Nội FC. Nhưng chiếc áo ấy quá rộng với tiền vệ sinh năm 2003.

Tại AFF Cup 2024, Doãn Ngọc Tân trở thành một phát hiện lớn của HLV Kim Sang Sik khi tiền vệ này đóng vai trò không thể thiếu trong hành trình lên ngôi vô địch. Thế rồi, chấn thương của tiền vệ thuộc biên chế Thanh Hóa buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tính đến các phương án thay thế. Trong số đó, Võ Hoàng Minh Khoa là cái tên nổi bật. Minh Khoa đã để lại dấu ấn nhất định trong trận mở màn bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 khi đối đầu với Lào.
Tiếc thay, sau đó cầu thủ của Becamex TP.HCM gặp chấn thương và không còn giữ được phong độ. Đức Chiến được tiến cử. Tiền vệ của Ninh Bình hiện là mẫu cầu thủ đa năng và cực kỳ linh hoạt về chiến thuật, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa duy nhất còn lại không ai khác chính là Lê Phạm Thành Long. Cầu thủ của CAHN có khả năng đánh chặn và sở hữu những đường chuyền tầm trung, tầm xa chính xác, giúp mở ra các tình huống phản công hiệu quả. Điểm yếu duy nhất của anh có lẽ là khả năng dứt điểm. Từ AFF Cup đến vòng loại World Cup hay Asian Cup 2027, cái tên Lê Phạm Thành Long thường xuyên xuất hiện trong danh sách triệu tập đội tuyển. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, anh ngồi trên băng ghế dự bị.
Trong thế trận cần một tiền vệ phòng ngự, có lẽ Thành Long là sự lựa chọn duy nhất. Việc HLV Kim Sang Sik chỉ gọi Thành Long cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc hẳn đã có những tính toán. Nhiều khả năng, sẽ có một đội tuyển linh hoạt giữa các vị trí, chứ không chỉ mặc định phải có người “dọn dẹp” ở khu vực giữa sân.





















-ngay-7-7-2026.jpg)


