Khoảng trống thế hệ của Việt Nam còn đáng sợ hơn khoảng cách trình độ châu Á

Trí Công Trí Công
09:47 ngày 12-11-2021
Thất bại liên tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho thấy khoảng cách lớn về trình độ giữa chúng ta và những đội tuyển hàng đầu châu lục. Nhưng đó không phải là nỗi sợ lớn nhất mà HLV Park Hang Seo đề cập đến đối với bóng đá Việt Nam.

Mừng vì… được thua

Đội tuyển Việt Nam đã thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản. Đây là trận thứ 6 liên tiếp mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo thất bại. Riêng với vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Việt Nam thua cả 5 đối thủ ở cùng bảng đấu với mình tại lượt đi. HLV Park Hang Seo thừa nhận rằng năng lực của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản nói riêng và các đội mạnh nhất châu Á nói chung là có khoảng cách lớn.

Nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận: “Xưa nay, chúng ta thường đá với các đội Đông Nam Á. Vậy nên khi hiện tại, ĐT Việt Nam đối đầu với các đội hàng đầu châu Á thì vấn đề bộc lộ ra là sự tự ti của đa số các cầu thủ. Nhưng đấy cũng là quá trình để đội tuyển Việt Nam tích luỹ thêm kinh nghiệm, có thêm sự nỗ lực để phát triển bản thân hơn nữa”.

ĐT Việt Nam thua để trưởng thành - Ảnh: Đức Cường

HLV Park Hang Seo thừa nhận rằng chính bản thân ông cũng chưa bao giờ rơi vào tình thế giành 1 điểm khó đến như vậy. Nhưng như chính ông đã đề cập kể trên, sự va vấp với một trình độ và đẳng cấp cao hơn cũng là để cho ĐT Việt Nam biết mình ở đâu và trưởng thành như thế nào.

Như ông Park có nói: “Tôi cho rằng nếu Việt Nam tham vọng ở vòng loại này thì đó mới là quá sức. Còn những trận đấu vừa qua, suy cho cùng vẫn là quá trình để các cầu thủ tích luỹ thêm kinh nghiệm và từng bước nâng cao năng lực của mình”.

Một nỗi lo lớn hơn với bóng đá Việt Nam 

Khoảng cách mênh mông giữa trình độ châu Á và Việt Nam không thể lập tức thu hẹp ngay qua một giai đoạn. Dẫu biết rằng trong 4 năm qua, ĐT Việt Nam đã tạo nên nhiều dấu mốc lịch sử ở đấu trường châu Á. Nhưng những thất bại ở 5 lượt trận đã qua cũng chỉ ra một thực tế rằng Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể hy vọng từng bước áp sát nhóm đầu châu Á.

Nên nhớ, Trung Quốc đã vật lộn 20 năm vẫn chưa thể trở lại đấu trường World Cup. UAE, Qatar, Iraq cũng trầy trật tìm đường chen chân vào top 4 đại gia mạnh nhất châu lục. Vậy nên, như HLV Park Hang Seo chia sẻ, hành trình lần đầu dự vòng loại cuối cùng World Cup ở năm nay chỉ là bước khởi đầu để các cầu thủ làm quen với sức mạnh thực thụ của đẳng cấp châu Á.

Khoảng trống thế hệ của ĐT Việt Nam còn đáng sợ hơn khoảng cách trình độ giữa Việt Nam và các nước châu Á

Ông Park có nói rằng: “Để ĐT Việt Nam tiến lên thì không cách nào khác là chúng ta phải vào vòng loại cuối cùng trong những giải đấu tiếp theo một cách thường xuyên nữa. Đó cũng là mục tiêu lớn mà bóng đá Việt Nam phải cố gắng, phải có phương án cụ thể.

Tôi nghĩ thế này, việc bóng đá Việt Nam phát triển hay không, có thu hẹp trình độ với châu Á hay không thì phải bắt đầu từ sự phát triển của bóng đá trẻ. Chúng ta không thể cứ căn cứ vào mỗi kết quả của đội tuyển quốc gia để rồi quyết định ngay một nền bóng đá. Nỗ lực suốt mấy năm qua giúp bóng đá Việt Nam rút ngắn khoảng cách với bóng đá châu Á. Nhưng tôi hy vọng rằng, Chính phủ Việt Nam hay gần nhất là LĐBĐ Việt Nam có kế hoạch đào tạo bóng đá trẻ tốt hơn nữa.

Có một thực tế là tôi đã làm việc ở Việt Nam 4 năm rồi. Gần như chúng ta không có tiền đạo tiềm năng nào nữa sau Anh Đức, Đức Chinh. U22 Việt Nam đang rơi vào tình thế không có tiền đạo giỏi. Vậy, bao giờ vấn đề ấy mới giải quyết. Thật sự khó nói. Chúng ta cũng thấy rất ít cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu ở V.League. Không thể trông chờ thời gian ngắn mà năng lực của cầu thủ nhảy vọt lên được.

Nếu không thi đấu thì năng lực của họ sẽ đi xuống. Sắp tới, U22 Việt Nam sẽ đá SEA Games với mục tiêu phải bảo vệ huy chương Vàng. Rồi sau đó là U23 châu Á, ASIAD. Ở giải đấu tầm cỡ châu Á thì áp lực đối với bóng đá Việt Nam là không nhỏ. Tôi nghĩ, chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc từ thời điểm này”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x