Những tuyển thủ thành công và thất vọng nhất của ĐT Việt Nam sau 2 lượt trận

Tuấn Thành
17:42 ngày 12-09-2021
Đến thời điểm này, ĐT Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Qua 2 trận, giới chuyên môn đã phần nào có những đánh giá về các tuyển thủ của chúng ta.
Những tuyển thủ thành công và thất vọng nhất của ĐT Việt Nam sau 2 lượt trận

Trận đấu đầu tiên gặp Saudi Arabia, các học trò của HLV Park Hang Seo đã thua với tỷ số 1-3. Trận này, Quang Hải và Duy Mạnh được đánh giá cao nhất. Nói thế, bởi Quang Hải ngoài bàn thắng sớm cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 3, anh còn tham gia trong việc phòng ngự suốt 82 phút có mặt trên sân trước khi được thay ra. Trong khi đó, Duy Mạnh dẫu nhận thẻ đỏ (2 thẻ vàng) và khiến tuyển Việt Nam bị quả phạt đền ở phút 53, nhưng đây là trận đấu hay của Mạnh. Đặc biệt trong hiệp 1, anh đã có 3 tình huống cứu thua cho mành lưới của khung thành thủ môn Tấn Trường.

Trong khi đó, thất vọng nhất lại thuộc về Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Suốt 70 phút trên sân, Văn Đức thi đấu rất mờ nhạt và gần như chẳng có cú dứt điểm nào ra hồn ở trên sân, trước khi bị thay bởi Hồng Duy. Trong lúc Tiến Linh là người chơi cao nhất, nhưng gần như đơn độc trên hàng công và không có pha bóng nào ấn tượng trong suốt 70 phút có mặt trên sân. Ngoài ra,  thủ quân Quế Ngọc Hải cũng chơi không tốt trong trận này và anh là người dẫn đến quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-1 cho Saudi Arabia.

Trận gặp Australia trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã thua với tỷ số sít sao 0-1. Đây là trận đấu được xem hay nhất của Nguyễn Trọng Hoàng. Ở độ tuổi 32, nhưng Trọng Hoàng đã thi đấu như người không phổi và khoá chặt mũi tấn công ở cánh trái của Brad Smith bên phía Australia khiến mọi người phải bất ngờ. Ngoài Trọng Hoàng, tuyển Việt Nam còn có Hoàng Đức tranh chấp bóng khá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm trước các đối thủ cao to của Australia. Thêm một trận đấu hay của Hoàng Đức, vì trước đó anh cũng chơi rất ổn trong trận Saudi Arabia.

Văn Đức có 2 trận đấu đáng quên trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Ngược lại, Văn Đức thêm một lần nữa khiến những khán giả yêu mến bóng đá Việt Nam cảm thấy thất vọng vì sự thi đấu mờ nhạt của anh trong cuộc so kè này. Nhiều người đã khá ngạc nhiên vì HLV Park Hang Seo lại tiếp tục sử dụng Văn Đức khi anh đã chơi không thực sự tốt ở trận đấu trước đó. Ngoài Văn Đức, Hồng Duy cũng không được đánh giá cao trong trận đấu này, dẫu anh cũng rất xông xáo tham gia tấn công và có những đường chuyền vào khu vực cấm địa, nhưng lại mắc lỗi trong bàn thua duy nhất của tuyển Việt Nam.

Như vậy, qua 2 trận đấu đầu tiên của vòng loại cuối World Cup 2022, người ta có thể nhận thấy chơi tốt nhất và gây thất vọng nhất của tuyển Việt Nam đều liên quan đến cầu thủ mang tên Đức. Người được đánh giá cao nhất là Hoàng Đức, ngược lại người gây thất vọng nhất lại là Văn Đức. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong muốn các tuyển thủ kể trên, đặc biệt là Văn Đức, sẽ có những tiền bộ hơn ở những trận đấu tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x