
Nhìn từ một trận đấu tập
Cú đúp của Hoàng Hên và Hai Long, cùng hai bàn thắng của Đình Bắc và Việt Cường đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua CLB Siheung thuộc K.League 3 với tỷ số 6-0. Tỷ số hay lối chơi chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm, nhưng có lẽ điều được chú ý hơn cả là liệu Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc có ra sân, có chơi cùng nhau hay không.
HLV Kim Sang Sik đã có một cuộc thử nghiệm cần thiết khi sử dụng “tam tấu” gốc Brazil trong cùng một thời điểm. Như đã nói, Hoàng Hên đã có cho mình một cú đúp khi chơi cùng Xuân Son và Đình Bắc trên hàng công. Trong khi đó, ở khu vực giữa sân, Tài Lộc đá cặp tiền vệ trung tâm với Quang Hải. Phía dưới là sự xuất hiện của 5 hậu vệ gồm Văn Vĩ (cánh trái), Tiến Anh (cánh phải) cùng bộ ba trung vệ Văn Hậu, Việt Anh và Xuân Mạnh. Trong khung thành, Lê Giang Patrik được lựa chọn bắt chính.
Trong số 11 cầu thủ nói trên, có những người chưa chắc sẽ đóng “kép chính”, nhưng có thể nhận định đây sẽ là bộ khung của ĐT Việt Nam trong tương lai. Câu chuyện nằm ở chỗ HLV Kim Sang Sik sẽ lựa chọn lối chơi nào khi đã có sự phân loại các đối thủ. Gặp Siheung chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng. HLV Kim Sang Sik đã chọn lối chơi tấn công, kiểm soát bóng và đặc biệt là kiểm tra sự kết dính của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, cả giữa chính họ lẫn với các đồng đội. Có lẽ ông Kim sẽ hài lòng về mặt tỷ số, còn sự ăn ý trong lối chơi vẫn cần thêm thời gian cũng như những đối thủ mạnh hơn để đánh giá.

Con tính của HLV Kim Sang Sik
Lựa chọn những đối thủ có trình độ từ thấp đến cao hoàn toàn phù hợp để ĐT Việt Nam từng bước nâng dần cường độ, đồng thời thử nghiệm nhân sự lẫn chiến thuật. Lịch thi đấu giao hữu trên đất Hàn Quốc phần nào giống với hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại AFF Cup 2026, khi lần lượt gặp Timor-Leste (ngày 24/7), Singapore (ngày 31/7), Indonesia (ngày 3/8) và Campuchia (ngày 7/8).
Sẽ không quá ngạc nhiên nếu HLV Kim Sang Sik tung ra đội hình với những cầu thủ kiểm soát bóng tốt và những nhân tố tấn công xuất sắc nhất ở trận đấu đầu tiên. Nói cách khác, ĐT Việt Nam sẽ chủ động áp đặt lối chơi trước những đối thủ vừa tầm.
Với Indonesia sẽ là một câu chuyện rất khác. Lúc này, Việt Nam sẽ phải “biết mình, biết ta” trước một ứng viên vô địch. Xuân Son và các đồng đội khó có thể áp đặt cách chơi lên đối thủ. Thay vào đó, họ sẽ phải nhún nhường, thậm chí chủ động lùi sâu để tìm sơ hở của đối phương. Đó cũng là cách mà ĐT Việt Nam đã chơi rất hay và đánh bại Malaysia ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027.
Dường như HLV Kim Sang Sik đã có sự chuẩn bị các phương án chiến thuật cho ĐT Việt Nam ngay từ những trận đấu tập. Tất nhiên, tính chất trận đấu cũng như trình độ chuyên môn của các đối thủ là hoàn toàn khác nhau, nên đòi hỏi ông Kim phải có sự linh hoạt trong cách vận hành lối chơi.
Tại AFF Cup 2024, ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Xuân Son và khả năng “xoay tua” hợp lý của HLV Kim Sang Sik. Tại AFF Cup 2026, mọi thứ có thể sẽ hoàn toàn khác, bởi các đối thủ giờ đây đã rất khác. Khác về tham vọng, khác về trình độ, chứ không còn đơn giản là tính toán điểm rơi phong độ hay giữ lại một “của để dành” nào đó.
ĐT Việt Nam đang sở hữu một đội hình có chiều sâu lực lượng. Đây chính là sự khác biệt để HLV Kim Sang Sik biết lúc nào cần áp đặt thế trận và lúc nào cần lùi một bước để tiến ba bước.













 bia_m.jpg)







-ngay-9-7-2026.jpg)


