Trong số các gương mặt ở hàng công của UAE, Ali Ahmed Mabkhout và Lima gây chú ý nhiều nhất. Mabkhout là chân sút số 1 của UAE trong thời gian vừa qua. Ở trận thua 0-1 tại lượt đi gặp ĐT Việt Nam, tiền đạo này không thể thi đấu do án treo giò 1 trận. Hiện tại, phong độ của Mabkhout đang rất cao.
Ở giải VĐQG UAE, tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 25 bàn. Tiếp theo sau Mabkhout trong danh sách “dội bom” là Lima với 22 pha lập công. Lima là cầu thủ gốc Brazil, được UAE nhập tịch để phục vụ cho ĐTQG.
Hơn hết, việc đối đầu với cặp song sát Lima – Mabkhout sẽ là thách thức vô cùng lớn đối với bất cứ hàng thủ nào. ĐT Việt Nam chắc chắn cũng phải hết sức dè chừng, chuẩn bị kỹ phương án phong tỏa để hạn chế đến mức tối đa mối nguy hại cho khung thành đội nhà.
Ở UAE, Lima không chỉ là trường hợp nhập tịch duy nhất được gọi vào ĐTQG. Caio Canedo có gốc Brazil khác sẽ hiện hữu trong đội hình của UAE. Cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ trung tâm này hứa hẹn sẽ đem đến sự đột biến lớn ở tuyến giữa. Con số 7 bàn thắng ở giải VĐQG cho thấy, Caio Canedo cũng là gương mặt có khả năng bùng nổ cao.
Tiền đạo Sebastian Tagliabue, gốc Agentina, được coi là “phương án B” hữu hiệu cho hàng công khi bộ đôi Lima và Mabkhout rơi vào bế tắc. Tuy tuổi đã cao nhưng chân sút sinh năm 1985 này vẫn là ngòi nổ thượng thặng của CLB Al Nasr với 11 pha làm bàn ở giải VĐQG.