ĐT Việt Nam: Thông điệp của ông Park Hang Seo

TRÍ CÔNG 
07:07 ngày 26-05-2021
HLV Park Hang Seo đã tạo ra những bất ngờ thú vị trong quyết định lựa chọn 30 cầu thủ Việt Nam đi UAE. Nhưng điều đó cũng mở ra những thông điệp quan trọng từ nhà cầm quân Hàn Quốc.
Thông điệp của ông Park Hang Seo

Lạc quan với hàng công trẻ tuổi 

HLV Park Hang Seo quyết định bước qua vùng an toàn của chính bản thân thông qua việc gạch tên lão tướng Anh Đức. Trước đó, ông đã gọi tiền đạo 35 tuổi lên tập trung, như một cách tạo ra sự yên tâm và tránh trường hợp các chân sút trẻ không đạt được hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng.

Nhưng sau 2 ngày đá tập với 4 trận đấu cùng U22 Việt Nam, ông Park đã quyết định đặt trọn niềm tin cho những chân sút 9x mà mình đang có. Những Văn Toàn, Tiến Linh, Văn Đức, Đức Chinh, Công Phượng đã ghi tổng cộng tới 26 bàn ở V.League. Ngoài Đức Chinh, 4 cầu thủ còn lại đang ganh đua với chính các ngoại binh ở các vị trí ghi bàn hàng đầu của mùa giải này. Ông Park càng bị thuyết phục hơn khi chứng kiến những tiền đạo trẻ khẳng định ở trên cấp độ đội tuyển. 

Đặc biệt nhất phải kể đến trường hợp của Công Phượng. Chân sút này đã ghi đến 3 bàn/2 trận đấu tập. Hiệu suất săn bàn đều đặn của Công Phượng trong suốt thời gian qua đủ để khiến ông Park yên tâm chia tay Anh Đức. 

HLV Park Hang Seo phần nào an tâm với hàng công khi Công Phượng (giữa) đang có phong độ cao - Ảnh: Đức Cường

Bộ tứ trung vệ chưa an toàn 

Trong khi đó ở hàng thủ, HLV Park Hang Seo chỉ loại đúng một trung vệ trong tổng số 8 cái tên mà ông triệu tập lần này, đó là Nguyễn Minh Tùng. Điều đó cho thấy, 4 trung vệ gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng - những gương mặt xuất hiện thường trực trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo vẫn còn phải cạnh tranh với các đàn em gồm Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thành Chung. 

Quả thực, đây là giai đoạn mà HLV Park Hang Seo không thể “tất tay” với 4 trung vệ chủ lực của mình. Có thể Ngọc Hải và Tiến Dũng vẫn đang có một phong độ ổn định tại V.League 2021 trong màu áo Viettel, nhưng Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn cần thời gian để trở lại là chính mình. Thêm nữa, Duy Mạnh đã nhận 1 thẻ vàng. Đình Trọng thì chắc chắn vắng mặt trong cuộc đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Rõ ràng, rủi ro vì thẻ phạt có thể khiến ông Park mất đi trụ cột nơi hàng thủ bất cứ lúc nào. 

Cuộc chiến tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vẫn còn 3 trận đấu nữa. Mọi sai số hoàn toàn có thể xảy ra đối với đội tuyển Việt Nam. Là một người nhìn xa trông rộng và luôn phòng trừ các biến cố, ông Park quyết định mang số lượng trung vệ đủ lớn để sẵn sàng xoay tua nhân sự khi cần. 

Song song với đó, quyết định mang tính tranh cãi loại Văn Triền và giữ lại Đức Huy có thể xem là một phương án tránh rủi ro lúc này đối với thầy Park, cũng như tăng tính kiểm soát ở giữa sân cho Việt Nam, nhất là khi chúng ta đấu với các đội “cửa dưới” như Indonesia, Malaysia. 

HLV Lê Quốc Vượng của Hoà Bình FC lý giải: “Có lẽ ông Park muốn có sự ăn ý giữa những cầu thủ đã gắn bó lâu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Vì thế ông đã lựa chọn Đức Huy, bên cạnh những tiền vệ trung tâm khác như Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh. Khi họ đã quá hiểu nhau, việc kiểm soát được thế trận ở khu vực giữa sân, tạo ra sự bọc lót trong phòng ngự và hỗ trợ tấn công giữa các cầu thủ này cũng được tăng thêm đáng kể”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x