Triệu Việt Hưng: 5 năm cho một sự đợi chờ

Đức Nguyễn
11:58 ngày 09-06-2023
Sau 5 năm trời đợi chờ, cuối cùng Triệu Việt Hưng cũng được gọi lên ĐTQG. Đấy là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ đang khoác áo Hải Phòng nhưng thuộc biên chế của HAGL.
Triệu Việt Hưng: 5 năm cho một sự đợi chờ

Những dấu hỏi dưới triều đại thầy Park

Triệu Việt Hưng nằm trong danh sách 34 cầu thủ ĐT Việt Nam được gọi chuẩn bị cho các trận giao hữu tới đây. Phải mất hơn 5 năm, giấc mơ về tân binh ĐTQG của Triệu Việt Hưng mới trở thành hiện thực. Đến đây, phải nhắc đến chuyện khá dài của cầu thủ người Hải Dương với màu áo đội tuyển. Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, đã khá nhiều lần Triệu Việt Hưng được gọi. 

Trong đó, tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội, Việt Hưng nổi lên như một “ông chủ” của tuyến giữa. Tiền vệ sinh năm 1997 ghi 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng trong chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia ở phút bù giờ cuối cùng. Ra sân cả 3 trận ở vòng loại, Việt Hưng trở thành mắt xích vô cùng quan trọng trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo. Tại SEA Games 2019, Việt Hưng tiếp tục được sử dụng ở đội hình xuất phát trong 4/7 trận đấu của U22 Việt Nam. 

Thế nhưng tại VCK U23 châu Á 2020, Việt Hưng lại đóng phim “mất tích” dù anh không gặp chấn thương hay các vấn đề liên quan. Ba năm trôi qua, đã vài lần người ta đề cập đến trường hợp của Triệu Việt Hưng nhưng HLV Park Hang Seo không muốn nói đến. Cá nhân tiền vệ đang khoác áo Hải Phòng rơi vào trạng thái thất vọng. Anh chẳng hiểu vì sao lại không được nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng. Và cũng chẳng biết vì sao, bao nhiêu năm qua dẫu có phong độ tốt, Việt Hưng cũng không được đoái hoài khi ĐTQG hội quân?!

Bây giờ mọi thứ đã đổi thay, nỗ lực của Triệu Việt Hưng trong màu áo Hải Phòng đã được ghi nhận. Anh xứng đáng được trao cơ hội dù chỉ một lần để biết mình đang ở đâu.

Việt Hưng (phải) liên tục khẳng định mình ở V.League trước khi được triệu tập lên ĐTQG - Ảnh: Minh Tuấn

Phía trước là bầu trời

Cuối mùa giải 2021, Việt Hưng đến Hải Phòng theo một bản hợp đồng cho mượn từ HAGL. Cùng đi với tiền vệ gốc Hải Dương còn có Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang…, những người đã không thể chen chân vào đội hình quá nhiều ngôi sao của HAGL. Triệu Việt Hưng có một mùa giải thăng hoa trong màu áo Hải Phòng tại V.League 2022. Anh đá chính 22 trận và ghi 3 bàn thắng, góp công rất lớn giúp Hải Phòng giành ngôi á quân giải đấu. Mới đây nhất, với một cú đá phạt thành bàn, Triệu Việt Hưng khởi đầu cho chiến thắng 2-0 của Hải Phòng trước đội bóng chủ quản HAGL ở vòng 11 V.League 2023.

Ngược dòng thời gian khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… nổi đình nổi đám rồi được nhấc lên đội 1 HAGL ở mùa 2015, thì Việt Hưng và những đồng đội ở lứa “lọt sàng xuống nia” phải run rẩy trước tương lai khi được biệt phái xuống Phú Yên. Một năm sau đó, chỉ khi HLV Guillaume Graechen phải ra đi, Triệu Việt Hưng mới trở về và được sử dụng.

Rồi Xuân Trường xuất ngoại, Tuấn Anh vật lộn với chấn thương, và Việt Hưng đã có những màn trình diễn sáng chói. Chàng trai họ Triệu là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc tế 2017. Một năm sau đó, Việt Hưng là mắt xích quan trọng nhất của HAGL với 20 trận đá chính và đóng góp 2 bàn thắng. Thế nhưng khi Xuân Trường trở lại, Tuấn Anh bình phục chấn thương, Hưng lại trở lại vị trí … quen thuộc trên băng ghế dự bị. 

Triệu Việt Hưng đã được đem cho mượn và Hải Phòng đã cho anh một sân chơi để anh tỏa sáng, làm “bệ phóng” cho anh lên ĐTQG, đấy là điều mà ở HAGL, Hưng chưa bao giờ có được. Cuộc đời Triệu Việt Hưng bây giờ mới thật sự đẹp. Cái đẹp của một thanh niên phơi phới xuân xanh và cái đẹp của một cầu thủ chuyên nghiệp đã khẳng định được giá trị dù có phải “phiêu bạt” đó đây đi nữa.

ĐTVN đẩy cao cường độ tập luyện
Trong buổi tập chiều qua (8/6), ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam phải “quần thảo” dưới trời mưa nặng hạt. Tuy nhiên, HLV Philippe Troussier vẫn đưa ra những yêu cầu hết sức cao với các học trò. Thời gian tập luyện không nhiều khi buổi tập được rút ngắn hơn so với bình thường nhưng cường độ hoạt động của các cầu thủ được đẩy lên cao, nhanh và mạnh theo yêu cầu của HLV Philippe Troussier. Thuyền trưởng người Pháp tỏ ra nghiêm nghị, tỉ mỉ chỉnh sửa các lỗi của các học trò. Dễ hiểu bởi 2 đội tuyển tập trung với 50 cầu thủ nên cần phải có sự nghiêm túc và tập trung cao độ mới có thể đem đến sự hiệu quả. 

Nhờ tinh thần và thái độ làm việc chuyên nghiệp đó, HLV Troussier đã tạo ra sức thu hút lớn đối với các cầu thủ, buộc họ phải nỗ lực hơn để theo kịp guồng quay cũng như tuyệt đối không được phép có sự sao nhãng. Giai đoạn tập huấn đầu tiên của của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ khép lại trong 4 ngày tới. Dự kiến ngày 13/6 tới, HLV Troussier sẽ tách nhóm để lên danh sách cho trận thi đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hong Kong vào ngày 15/6. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x