Lewis Hamilton chưa chia tay F1 ở tuổi 38: Kỳ quan thứ 8, tiền & cuộc báo thù

Hoành Bồ
09:00 ngày 10-02-2023
Lewis Hamilton chưa hề có ý định giải nghệ, dù đã bước sang tuổi 38. Vì anh yêu F1, khát vọng chức vô địch thế giới thứ tám hay lý do nào khác?
Lewis Hamilton chưa chia tay F1 ở tuổi 38: Kỳ quan thứ 8, tiền & cuộc báo thù

KẾ HOẠCH CHO NHÀ VÔ ĐỊCH

Kể từ khi lên chơi tại giải đua xe nhanh nhất hành tinh Công thức 1 (F1), 2022 là mùa giải tồi tệ nhất sự nghiệp Lewis Hamilton. Toàn bộ 22 chặng đua trong năm ngoái, tay đua người Vương quốc Anh không thắng bất cứ chặng nào. Với 240 điểm, Hamilton chỉ về thứ sáu - thứ hạng tồi tệ nhất trong toàn bộ sự nghiệp F1 kể từ khi anh bước lên sân chơi đỉnh cao này năm 2007. 

Hamilton bị chính người đồng đội trẻ George Russell vượt qua (275 điểm) và đó là lần đầu tiên kể từ năm 2016, anh thua đồng đội của mình. Lần trước là năm 2016, khi Nico Rosberg về nhất với 385 điểm còn Lewis Hamilton ngậm ngùi xếp thứ hai với 5 điểm ít hơn.

Đã thế, hợp đồng của Hamilton với đội đua Mercedes lại chuẩn bị đáo hạn. Giới mộ điệu dự đoán rằng sau những gì đã xảy ra - một mùa giải thảm họa, bị Mercedes gạt sang bên lề để tạo đà cho Russell (24 tuổi) phát triển và có nguy cơ phải giảm lương, Hamilton nhiều khả năng sẽ giải nghệ. Thế nhưng, điều đó không xảy ra!

Theo tờ Daily Express, một bản hợp đồng 2 năm đã được đội đua Mercedes chìa ra và nhận được cái gật đầu của Hamilton. Nó cho phép nhà vô địch F1 tới 7 lần này đua đến năm 40 tuổi. Hamilton còn gắn bó với đội đua nước Đức tới năm 2025, rồi sau đó anh mới giải nghệ.

Sự bền bỉ của Hamilton khiến tất cả phải ngạc nhiên. Trên thực tế, bản thân Hamilton chia sẻ rằng anh đã vơi bớt tình yêu với F1, và nhiều lần nói trước truyền thông về ý định giải nghệ. 

Ở LẠI VÌ ĐIỀU GÌ?

Tiền là lý do đầu tiên và dễ dàng nhất để lý giải cho quyết định gia hạn hợp đồng của Lewis Hamilton. Bởi lẽ Mercedes không hề bạc đãi công thần của mình. Đội đua Đức trả tới 62 triệu bảng cho mỗi mùa giải của Hamilton và nếu hoàn thành bản hợp đồng 2 năm, anh sẽ bỏ túi tới 124 triệu bảng. 

Nên nhớ, mức lương hiện tại của Hamilton là 40 triệu bảng/mùa, con số cho phép tay đua người Anh nhận chế độ cao nhất làng F1. Chỉ một chút lăn tăn, đó là trong hợp đồng không có điều khoản thưởng ngay cả khi Hamilton giành chức vô địch F1 thứ tám.

Ngoài ra, Hamilton hướng đến bản hợp đồng 10 năm với tập đoàn Mercedes-Benz trong các vai trò khác. Sau khi giải nghệ, tay đua vĩ đại này dự kiến được bổ nhiệm làm đại sứ của hãng, bỏ túi 22 triệu bảng mỗi năm.
Và đương nhiên rồi, chức vô địch thế giới thứ tám là động lực lớn lao. Sau 17 mùa giải F1, Hamilton bỏ túi 7 chức vô địch. Hamilton cùng với huyền thoại Michael Schumacher là những người đi vào lịch sử với tư cách VĐV thành công nhất lịch sử môn thể thao này. 

Tham vọng của Hamilton, đó là chức vô địch thứ 8 để độc chiếm ngôi vị số 1. Nếu có thể bước lên ngai vàng một lần nữa trong 2 năm hợp đồng mới ký, anh không chỉ vượt qua huyền thoại người Đức mà thậm chí còn được ghi nhận với tư cách tay đua F1 vĩ đại nhất mọi thời đại.

SỰ TRẢ THÙ QUÁ KHỨ

Trở thành một vĩ nhân - đó cũng là cách để Lewis Hamilton “trả thù” quá khứ đau thương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Telegraph mới đây, tay đua 38 tuổi chia sẻ rằng nếu không có F1, anh sẽ cảm thấy trống rỗng vô cùng và khi đó, những ký ức đau thương thuở thiếu thời lại ùa về.

Hamilton từng bị phân biệt chủng tộc suốt từ năm 6 tuổi, bị xa lánh, chê bai, thậm chí bị chà đạp, tấn công. Anh nhớ lại, ngôi trường khi đó chỉ có 3 người da màu và Hamilton cùng với 2 người bạn kia thường xuyên là nạn nhân của những trò đùa ác ý. 

Đến khi học cấp hai, mọi thứ trở nên nặng nề hơn. “Tôi thuộc về 6, 7 đứa trẻ da màu ở trường (cấp hai) trong số hơn 1.200 người. Chúng tôi bị sỉ nhục, lăng mạ, một số kẻ ném chuối vào chúng tôi, gọi tôi bằng cụm từ “mọi đen”. Đó là những năm tháng đau đớn nhất cuộc đời” - Hamilton bồi hồi nhớ lại.

Anh sinh ra tại Stevenage, với xuất thân là người nhập cư. Cha của Lewis, ông Anthony Hamilton đến từ quần đảo Grenadia thuộc vùng biển Caribbean. Mẹ anh - bà Carmen đến từ thành phố Birmingham. Tuổi thơ khốn khó và đau thương đã góp phần tạo nên một Lewis Hamilton rắn giỏi, mạnh mẽ và đang từng bước trở nên vĩ đại như hôm nay.

Mercedes cam kết không “gạt” Hamilton
Mùa F1 2022, Hamilton bị cậu em đồng hương Russell bỏ cách tới 30 điểm. Ở tuổi 24, Russell được kỳ vọng sẽ là kép chính của đội Mercedes trong cuộc đua với Max Verstappen cũng như Charles Leclerc. Tuy nhiên, với việc gia hạn cũng như hứa trao cho Hamilton chiếc xe có động cơ tốt nhất, đội đua Đức tái cam kết đặt tay đua 38 tuổi vào trọng tâm kế hoạch của mình. Quyết định này của Mercedes có thể tạo ra sự phẫn uất nơi Russell, nhất là khi tay đua trẻ này gây ấn tượng đặc biệt trong mùa giải đầu chơi cho Mercedes thay Valtteri Bottas.

Đấu tranh cho người da màu
Lewis Hamilton là tay đua da màu duy nhất của làng F1. Anh lập ra Mission 44 - một tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Ignite - dự án phát triển và phổ cập niềm đam mê F1 trong cộng đồng người da màu, cũng đang được Hamilton nỗ lực thực hiện. Với những hoạt động nổi bật kể trên, Hamilton được tập đoàn Mercedes-Benz quy hoạch cho vai trò đại sứ. Tay đua 38 tuổi đến nay đã được phong tước Hiệp sỹ cho sự nghiệp vang dội và những hoạt động từ thiện đầy tính nhân văn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x