Phân tích viên trên sóng LCK mùa Xuân 2023 là công việc đầu tiên của Huni sau khi giải nghệ. Ở giai đoạn cuối mùa giải 2022, Huni đã nghỉ thi đấu rồi đưa ra quyết định giải nghệ vì chấn thương cổ tay. Sau khi nghỉ thi đấu, Huni bất ngờ chuyển hướng sang làm HLV cho Team SoloMid nhưng không gặt hái được thành công.
"Tôi đã làm được rất nhiều thứ", Huni nói. "Tôi đã có sự nghiệp ổn và cũng cảm thấy trọn vẹn. Lúc này, tôi tự nhủ với bản thân rằng mình cảm thấy ổn với việc giải nghệ hoặc chỉ là nghỉ ngơi xem mọi thứ sẽ diễn ra thế nào".
HLV Huni nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ thấy. Về cơ bản, tôi muốn nói rằng có nhiều cơ hội hơn để không quay lại thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng nếu có cơ hội... tôi sẽ thử".
Huni sinh năm 1997 và được coi là "lão làng" của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2014, từng khoác áo nhiều đội tuyển tên tuổi ở các khu vực lớn như Fnatic (châu Âu), SK Telecom T1 (Hàn Quốc), Immortals, Echo Fox, Clutch Gaming, Dignitas, Evil Geniuses và TSM (Bắc Mỹ). Trong sự nghiệp, Huni từng giành 4 chức vô địch gồm LCS châu Âu mùa Xuân 2015, LCS châu Âu mùa Hè 2015 (Fnatic), LCK mùa Xuân 2017 và MSI 2017 (SKT T1).