Nuguri: 'Tôi cảm thấy rằng mình đang quá căng thẳng'

Việt Hưng
10:43 ngày 18-07-2022
Damwon vừa khép lại lượt đi vòng bảng LCK mùa Hè 2022 ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Chia sẻ với báo giới, Jang “Nuguri” Ha-gwon cho biết anh rất thất vọng với màn thể hiện của mình và rất buồn khi bị gọi là “thần gác cổng”.
Nuguri: 'Tôi cảm thấy rằng mình đang quá căng thẳng'

"Tôi nhìn vào bảng xếp hạng và nghĩ rằng chúng tôi không thể nào thua được. Mừng là chúng tôi đã có thể thắng 2-0 gọn gàng", Nuguri chia sẻ. "Thời gian trôi qua nhanh thật. Lượt đi cũng vậy, và khi nhìn lại thì tôi chẳng thấy gì ngoài sự hối hận. Dù tôi thắng hay thua, thì tôi cũng thất vọng về bản thân mình. Từ việc giao tiếp, ra quyết định, tới sự sắc sảo trong lối chơi, tất cả đều trở nên mờ nhạt".

Nuguri đưa ra những dẫn chứng cho quan điểm của mình thông qua trận thắng 2-0 trước Kwangdong Freecs: "Cả đội muốn thả Sứ Giả Khe Nứt thứ 2 cho đối thủ, nhưng tôi là người duy nhất tưởng rằng sẽ có giao tranh. Vậy nên, chúng tôi tốn rất nhiều thời gian trong việc mở đường cho tôi, và cái kết là chúng tôi thua thiệt về vàng. Trong ván 2, mọi người liên tục thông báo cho nhau về tình trạng các phép bổ trợ của đối thủ, nhưng tôi lại chỉ để ý thời gian hồi chiêu Tốc Biến của Kiin".

"Xem lại trận đấu khiến tôi nhận ra mình cũng chơi nghèo nàn ở những trận khác. Tôi cảm thấy mình vẫn không thể cải thiện khả năng quan sát trận đấu một cách tổng quan và nắm bắt những gì đang diễn ra trên cả bản đồ. Từ nay, có lẽ tôi sẽ tập trung vào cải thiện những mặt đó với ban huấn luyện", Nuguri thừa nhận.

Bên cạnh đó, việc để thua cả Gen.G Esports và T1 ở tuần 2 cũng là nỗi thất vọng về bản thân của Nuguri. "Tôi chơi quá tệ trong thời điểm đó. Thậm chí, tôi còn không thể tận dụng những lợi thế mà đội có", Nuguri chia sẻ.

"Với tư cách là một đội hay cá nhân thì chúng tôi đều vô cùng lung lay. Tôi từng đọc được bình luận ở đâu đó, nói rằng bởi vì chúng tôi thường xuyên đánh bại những đội ở nửa cuối BXH với tỷ số 2-0, nên DK hệt như vị ‘thần gác cổng’, phân chia đội mạnh và yếu. Cụm từ ‘thần gác cổng’ khiến tôi rùng mình, và tôi thực sự không muốn nghe nó thêm lần nào nữa trong lượt về. Chúng tôi sẽ đánh bại từng đội mạnh. Thậm chí ngay cả khi thua cuộc thì DK cũng sẽ chơi tốt và được công nhận là một trong những đội hàng đầu giải đấu".

"Tôi cảm thấy rằng mình đang quá căng thẳng. Tôi cần phải lùi lại một bước, điều chỉnh tầm nhìn của mình và tìm ra sự nhẹ nhõm trong lòng. Tôi sẽ giải quyết điều này ở lượt về và trở thành một đường trên gây ra nhiều ảnh hưởng trong trận đấu".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x