58 năm đau thương của ĐT Anh

KHÔI NGUYÊN
10:29 ngày 14/07/2024
ĐT Anh sẽ đấu Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2024 vào 2h00 rạng sáng 15/7. Thày trò HLV Gareth Southgate có cơ hội giành được danh hiệu lớn đầu tiên cho nước Anh kể từ năm 1966.

Đã 58 năm kể từ chiến thắng duy nhất 1966, ĐT Anh phải sống trong thất bại và đau thương

Nếu ĐT Anh giành chiến thắng ở Berlin, chức vô địch đó sẽ chấm dứt nỗi đau được gọi là “58 năm đau thương” đã kéo dài từ thời điểm cú hat-trick của Geoff Hurst vào lưới Tây Đức đem về chiến thắng trong trận chung kết World Cup 1966.

Kể từ chiến thắng đó tại Wembley, 21.168 ngày đã trôi qua. Đã có 13 đời Thủ tướng khác nhau của Vương quốc Anh. Vào thời điểm giành chiến thắng 4-2 trên sân nhà, bánh burger Big Mac vẫn chưa ra mắt và mới chỉ có 4 phần phim James Bond ra rạp. Ồ, và một VCK World Cup khác đã diễn ra trước khi Southgate ra đời. Nhưng còn nhiều con số ấn tượng khác đã xuất hiện trong “58 năm đau thương" này.

457 tuyển thủ đã khoác ĐT Anh

ĐT Anh đã sử dụng 457 cầu thủ kể từ trận chung kết World Cup 1966. Những tuyển thủ này đến từ 70 CLB khác nhau (nhiều hơn số CLB ở Premier League, Championship và League One cộng lại).

Cầu thủ có ngày sinh sớm nhất ra sân cho ĐT Anh kể từ sau chức vô địch World Cup 1966 là Ray Wilson, sinh vào tháng 12/1934, và người có ngày sinh gần đây nhất là Kobbie Mainoo, sinh vào tháng 4/2005 – cách nhau gần 71 năm. 

Tony Adams (tháng 10/1966) là cầu thủ đầu tiên sinh ra sau chức vô địch World Cup (30/7/1966) chơi cho ĐT Anh, ra mắt vào tháng 2/1987. Peter Shilton là người chơi nhiều trận nhất trong giai đoạn này với 125 lần khoác áo ĐTQG, trong khi có 79 cầu thủ chỉ 1 lần thi đấu cho ĐT Anh kể từ chức vô địch World Cup.

Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Kieran Trippier, Luke Shaw, Declan Rice, Harry Kane và Bukayo Saka đều có cơ hội trở thành những tuyển thủ Anh đầu tiên chơi ở 2 trận chung kết EURO vào đêm nay bởi họ đều góp mặt trong trận chung kết với Ý tại EURO 2020.

Kobbie Mainoo, sinh vào tháng 4/2005, là cầu thủ thứ 457 của ĐT Anh kể từ năm 1966

Những cái nhất của ĐT Anh

ĐT Anh đã thi đấu 652 trận kể từ khi vô địch World Cup 1966 (trận chung kết ở Berlin sẽ là trận thứ 653). Họ đã thắng 362 trận trong số đó, hòa 177 và thua 112. Một trận đấu đã bị hủy, đó là trận gặp CH Ireland ở Dublin năm 1995 do sự cố đám đông, nhưng tất cả các cầu thủ đều được ra sân.

Đối thủ thường xuyên nhất của ĐT Anh trong giai đoạn này là Scotland với 33 trận. Đội đã đánh bại ĐT Anh nhiều nhất là Đức/Tây Đức với 13 lần. Chiến thắng đậm nhất của ĐT Anh kể từ năm 1966 là trận thắng 10-0 trước San Marino ở vòng loại World Cup vào tháng 11/2021 và trận thua nặng nề nhất là thất bại 0-4 trước ĐT Hungary tại Nations League vào tháng 6/2022.

Những cầu thủ Anh ghi bàn hàng đầu

ĐT Anh đã ghi được 1.161 bàn kể từ trận chung kết World Cup 1966, trong đó Harry Kane có 66 bàn, nhiều nhất trong danh sách ghi bàn. Những bàn thắng này đã được ghi bởi 182 cầu thủ khác nhau, trong đó Roger Hunt ghi bàn đầu tiên vào lưới ĐT Bắc Ireland vào tháng 10/1966 và bàn thắng mới nhất là của Ollie Watkins vào lưới Hà Lan vào tháng 7/2024.

Nếu giành Chiếc giày vàng EURO 2024, Kane sẽ trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử giành được giải thưởng này ở cả World Cup lẫn EURO

Hai cầu thủ ghi bàn cho ĐT Anh trong trận chung kết năm 1966 là Hurst và Martin Peters lần lượt ghi 19 và 18 bàn thắng quốc tế sau trận đấu đó tại Wembley. Những chân sút đã giành Chiếc giày vàng World Cup hay EURO kể từ sau năm 1966 là Gary Lineker tại World Cup 1986, Alan Shearer tại EURO 1996 và Harry Kane tại World Cup 2018.

Kane (3 bàn) vẫn đang trong cuộc đua Chiếc giày vàng tại EURO 2024 cùng 5 cầu thủ khác. Nếu giành Chiếc giày vàng EURO 2024, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử giành được giải thưởng này ở cả World Cup lẫn EURO, sau Valentin Ivanov (Liên Xô) và Drazan Jerkovic (Nam Tư) tại EURO 1960 và World Cup 1962 và Gerd Muller (Tây Đức) tại World Cup 1970 và EURO 1972.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu kể từ năm 1966 là 5 bàn của Malcolm Macdonald vào lưới ĐT Đảo Síp ở chiến dịch vòng loại EURO 1976. Macdonald đã ghi tất cả bàn thắng cho ĐT Anh trong trận đấu đó, với 4 bàn là đánh đầu. Sau đó, Macdonald chỉ ghi thêm 6 bàn cho Tam Sư trong sự nghiệp.

ĐT Anh đã được hưởng lợi từ 40 bàn phản lưới nhà của đối thủ trong giai đoạn này, với bàn phản lưới đầu tiên của Terry Hennessey của ĐT Xứ Wales vào tháng 11/1966 và bàn phản lưới mới nhất là của Jani Atanasov của ĐT Bắc Macedonia vào tháng 11/2023.

Cầu thủ Anh ghi bàn nhanh nhất kể từ trận chung kết năm 1966 là khi Bryan Robson ghi bàn sau 27 giây trong trận gặp Pháp tại World Cup 1982. Nhìn chung, ĐT Anh đã ghi được 6 bàn thắng trong phút đầu tiên của trận đấu kể từ chức vô địch World Cup. 

Ba trong số này được ghi bởi Robson (cũng tại World Cup 1982 gặp Bắc Ireland và vào năm 1989 gặp ĐT Nam Tư), 1 bàn của Hurst (gặp Thụy Sĩ năm 1971), 1 bàn của Lineker (gặp ĐT Malaysia năm 1991) và 1 bàn của Southgate (gặp Nam Phi vào năm 2003). 

Gareth Southgate (EURO 2020 và EURO 2024) là HLV duy nhất đưa Tam Sư vào 2 trận chung kết EURO liên tiếp

Các HLV dẫn dắt ĐT Anh

Đã có 18 HLV (kể cả tạm thời) dẫn dắt ĐT Anh kể từ World Cup 1966. Sir Alf Ramsey, HLV ĐT Anh khi họ vô địch năm 1966, đã tiếp tục công việc này cho đến tháng 4/1974. Gareth Southgate (EURO 2020 và EURO 2024) là HLV duy nhất trong số này dẫn dắt ĐT Anh vào chung kết kể từ năm 1966. 

Ramsey (EURO 1968), Sir Bobby Robson (World Cup 1990), Terry Venables (EURO 1996) và Southgate (World Cup 2018, EURO 2020 và EURO 2024) là những HLV đưa ĐT Anh vào đến bán kết trong giai đoạn này.

HLV Sam Allardyce, với chiến thắng trong trận đấu duy nhất cầm quân năm 2016, là người có tỷ lệ thắng cao nhất là 100%. Người có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất là HLV Kevin Keegan với 39%. Keegan đã từ chức sau thất bại trước Đức ở vòng loại World Cup vào tháng 10/2000 sau khi thất bại với thử nghiệm để Southgate 30 tuổi đá ở vị trí tiền vệ trụ.

EURO 2024 là giải đấu lớn thứ 29 (World Cup và EURO) kể từ World Cup 1966. Trong đó, ĐT Anh đã tham dự 22 VCK và bị ngồi ngoài 7 VCK. Nếu thày trò HLV Southgate giành chiến thắng trước Tây Ban Nha ở Berlin, điều đó có nghĩa là mọi ĐTQG đã vô địch World Cup (Uruguay, Ý, Đức, Brazil, Anh, Argentina, Pháp và Tây Ban Nha) cũng đã giành chức vô địch giải đấu châu lục.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất