ĐT Anh vs Scotland & giá trị lịch sử

Kinh Thi Kinh Thi
14:10 ngày 18-06-2021
Một thế kỷ rưỡi đã trôi qua, kể từ khi ĐT Anh và Scotland gặp nhau ở trận bóng đá quốc tế đầu tiên trong lịch sử (trận đấu vào năm 1872 được ghi nhận chính thức, nhưng các đội tuyển Anh và Scotland đã gặp nhau 5 lần trong khoảng 2 năm trước đó).

Trò chơi bóng đá tuyệt vời là do người Anh phát minh, nên không có gì lạ khi trận Anh - Scotland là cuộc đối đầu lâu đời nhất, gắn với lịch sử bóng đá quốc tế nhiều nhất.

Một thời, người ta gọi đấy trận đấu tranh ngôi… vô địch thế giới. Trận đấu tranh ngôi “vô địch thế giới không chính thức” nổi tiếng nhất là cuộc thư hùng giữa Anh và Scotland năm 1967. Trong tư cách ĐKVĐ World Cup, cũng đá ngay trên sân Wembley lịch sử, thầy trò Alf Ramsey rút cuộc lại thua Scotland 2-3, cho dù cuối cùng thì Anh vẫn xếp trên Scotland, hơn đúng 1 điểm trong tổng thể là giải Home Championship (một thời, đây là giải đấu thường niên giữa 4 đội tuyển thuộc Vương quốc Anh). Về mặt thủ tục, Anh lần đầu tiên đoạt vé dự VCK EURO (1968), do giải Home Championship khi ấy cũng được chọn là một bảng đấu của vòng loại EURO. Nhưng về tinh thần, đội tuyển Scotland tự hào xem mình là nhà vô địch thế giới… không chính thức!

Tinh thần là chi tiết vô cùng quan trọng, trong cái thời mà bóng đá còn rất đẹp, rất thơ, hoàn hoàn chưa nhuốm màu chính trị và tiền bạc như bây giờ. Nó quan trọng đến mức nào thì hãy nhìn vào ví dụ ở giải Home Championship 1949/50. FIFA công nhận giải này là một bảng đấu của vòng loại World Cup 1950 - giải đấu mà lần đầu tiên quê hương bóng đá “hạ mình”, chịu tham gia World Cup cùng anh hào tứ xứ. Sẽ có 2 vé dự VCK World Cup cho các đội thuộc Vương quốc Anh. Scotland đứng nhì, nhưng rút cuộc họ không tham dự World Cup vì tự ái: “chỉ đứng nhì thì không chơi”!

Đừng xem thường bóng đá Scotland chỉ vì họ dĩ nhiên là không sánh được với bóng đá Anh. Cần nhớ: Denis Law hoặc Celtic mới là cầu thủ đầu tiên đoạt Quả bóng vàng châu Âu và CLB đầu tiên đoạt Cúp C1 châu Âu, ở Vương quốc Anh. Và hễ Scotland gặp Anh, câu chuyện sẽ khác.

“Trận đấu quốc tế đầu tiên” diễn ra như thế nào? Theo sách báo kể lại, thì các tuyển thủ Anh khi ấy vượt trội về mọi mặt. Họ rất điều luyện về kỹ thuật (lừa bóng qua người). Họ lại hơn về thể hình, sức vóc. Phải nghĩ cho ra cách đối phó. Thế là Scotland làm cho người xem choáng ngợp bởi cách chơi có thể gọi là “tiki-taca, phiên bản sơ khai”. Họ chuyền bóng cho nhau thật nhanh, và liên tục, để thoát những cuộc so đọ tay đôi.

Chiến thuật bóng đá coi như có bài học mới, thật tuyệt vời, ngay từ trận đấu lịch sử ấy. Và khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, thì đấy cũng chính là một nét mới cực kỳ quan trọng, trong suy nghĩ của những ai yêu thích trò chơi bóng đá. Trên lý thuyết, một trận đấu hoàn hảo về mọi mặt thì phải kết thúc với tỷ số 0-0, do không có sai lầm nào, ở cả hai đội. Suy nghĩ này đến tận bây giờ vẫn chưa lạc hậu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x