Caglar Soyuncu, lá cờ đầu của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ

Lâm Phong
13:35 ngày 11-06-2021
Sau thời của những Hakan Sukur hay Emre Belozoglu, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ từng trải qua một giai đoạn thiếu vắng những tên tuổi lớn. Cũng may, cơn khát ấy đã nguôi ngoai phần nào khi trung vệ Caglar Soyuncu dần khẳng định được giá trị của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

Gương mặt đại diện của người Thổ

Ai đang là cầu thủ có giá trị cao nhất ĐT Thổ Nhĩ Kỳ? Tiền vệ tấn công của Milan, Hakan Calhanoglu hay ngôi sao chạy cánh Cengiz Under? Tất cả đều không phải! Calhanoglu hiện chỉ được Transfermarkt định giá 31,5 triệu bảng, còn Under có giá 16,2 triệu bảng. Các bạn sẽ bất ngờ khi biết ngôi sao đắt giá nhất ĐT Thổ Nhĩ Kỳ lại đang là một trung vệ: Caglar Soyuncu, với giá trị lên tới 40,5 triệu bảng. 

Tờ The Guardian gọi Caglar Soyuncu là hình ảnh đại diện cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, có sức lan toả tương đương với những Hakan Sukur hay Emre Belozoglu năm xưa, dù anh thi đấu ở vị trí trung vệ và dĩ nhiên rất khó để ghi tên mình lên bảng điện tử ở những trận đấu lớn. 

Một cầu thủ được ngưỡng mộ dĩ nhiên yếu tố đầu tiên phải đến từ chuyên môn. Soyuncu là một trung vệ thép. Kể từ khi Leicester mua được Soyuncu, các fan của Bầy Cáo đã đã tự tin hát vang câu: “Ai cần Harry Maguire cơ chứ” mỗi khi chứng kiến trung vệ người Thổ này gây ấn tượng. 

Tuy nhiên, chỉ chuyên môn thôi là chưa đủ để lý giải tầm bao phủ của Soyuncu. Cái tên Soyuncu tạo cảm hứng là bởi anh đã dũng cảm chọn cho mình một lối đi độc nhất vô nhị để tạo dựng tên tuổi.

Sự nghiệp của Soyuncu bắt đầu từ khi anh đầu quân đội bóng ít tên tuổi Altinordu vào năm 2014. Sau hai năm thi đấu trong nước, Caglar Soyuncu bất ngờ chọn Freiburg là điểm đến tiếp theo, dù vào thời điểm đó anh đang là cái tên được săn đuổi bởi những ông lớn quốc nội như Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray hay Trabzonspor.

Trung vệ Caglar Soyuncu

Con đường riêng của Soyuncu

Để hình dung về sự dũng cảm và đột phá của Soyuncu chúng ta nên biết sơ về cấu trúc của nền bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Thường thì tất cả các cầu thủ nước này đều muốn (hoặc buộc phải) thi đấu cho Besiktas, Fenerbahce hoặc Galatasaray trước khi nghĩ tới những cơ hội lớn hơn. Tại sao?

Thứ nhất, Besiktas, Fenerbahce và Galatasaray là những đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, thường xuyên góp mặt tại các cúp châu Âu. Nhưng quan trọng là lý do thứ hai: Nền bóng đá quốc gia này có xu hướng trả lương cho cầu thủ cao hơn so với chuyên môn của họ. Đây là cách để giải đấu của họ giữ lại các nhân tài trước sức hút của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Việc hưởng lương cao, thi đấu ít cạnh tranh lâu dần sẽ tạo ra sức ì đối với nhiều cầu thủ. Họ không có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Đa phần các tuyển trạch viên khi tới Thổ Nhĩ Kỳ đều phải tự cảm nhận tiềm năng phát triển của cầu thủ rồi đưa họ về để đào tạo thêm.
Vậy nên việc Soyuncu từ chối cơ hội chơi bóng cho những ông lớn trong nước để vươn ra nước ngoài chơi bóng khi tên tuổi còn chưa ai biết tới được đánh giá là một nước đi táo bạo. Nó chứng tỏ được niềm tin vào bản thân của Soyuncu. Anh hẳn phải tự tin lắm mới dám bỏ qua bước đệm quan trọng của cuộc đời để gia nhập Freiburg, rồi sau đó là Leicester. 

Sự táo bạo của Soyuncu đã được thực tế kiểm chứng khi anh đang là cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ có giá trị cao nhất thị trường. Giá trị hiện tại của Caglar Soyuncu theo Transfermarkt là 40,5 triệu bảng. So với thời điểm trung vệ này gia nhập Freiburg năm 2016 thì giá trị của anh đã tăng tới 20 lần. Vào thời điểm cầu thủ này mới thi đấu chuyên nghiệp năm 2014, anh thậm chí chỉ đáng giá 45.000 bảng. 

Tố chất gan dạ, niềm tin mãnh liệt vào bản thân và khả năng dũng cảm đương đầu với khó khăn của Soyuncu giúp anh trở thành điểm tựa rất lớn đối với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ tại EURO 2020. Hãy cùng chờ xem vị thủ lĩnh hàng thủ này sẽ thể hiện mình ra sao ở ngày hội bóng đá lớn nhất năm 2021. 

Soyuncu, hậu duệ của… Alexander Đại đế

Alexander Đại đế là nhà quân sự vĩ đại trong lịch sử nhân loại và có rất nhiều bạn bè của Soyuncu nói vui rằng, anh chính là hậu duệ của huyền thoại Alexander. Lý do là người ta tình cờ phát hiện ra diện mạo của Soyuncu nhìn rất giống bức tượng Alexander. Phải chăng Soyuncu là hậu duệ của Alexander Đại đế?

Caglar Soyuncu muốn gấp đôi lương ở Leicester

Theo tin từ báo chí Anh, Leicester đang đề nghị trung vệ Caglar Soyuncu ký thêm hợp đồng. Giao kèo hiện tại giữa Soyuncu và Leicester kéo dài tới năm 2023, với mức lương chỉ là 45.000 bảng/tuần. Đại diện Soyuncu cho biết, thân chủ của ông sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Leicester tăng lương cho Soyuncu lên ngưỡng 90.000 – 100.000 bảng/tuần. 

Hiện tại, ở Leicester chỉ có 3 cầu thủ đang hưởng lương trên 90.000 bảng/tuần là Jamie Vardy (140.000), Kasper Schmeichel (130.000) và James Maddison (110.000).

1. EURO 2020 là giải đấu lớn đầu tiên mà Caglar Soyuncu được góp mặt trong màu áo ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Anh mới thi đấu 35 trận cho đội tuyển, ghi được 2 bàn thắng, trong đó có pha lập công vào lưới Na Uy tại vòng loại World Cup mới đây.  

HỒ SƠ CAGLAR SOYUNCU

Tên đầy đủ: Caglar Soyuncu
Ngày sinh: 23/5/1996
Nơi sinh: Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Chiều cao: 1m85
Vị trí: Trung vệ
Sự nghiệp: Tập trẻ Menemen Belediyespor (2006–2011), tập trẻ Bucaspor (2011–2013), tập trẻ Gumusorduspor (2013–2014), Altınordu (2014–2016), Freiburg (2016–2018), Leicester (từ 2018).
Danh hiệu tập thể: Vô địch FA Cup 2020/21
Cá nhân: Đội hình xuất sắc nhất Premier League 2019/20

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x