Chân dung nhà vô địch EURO 2020: Italia & màn lột xác ngoạn mục

Đỗ Trung Đỗ Trung
07:18 ngày 12-07-2021
ĐT Italia đã vượt qua hết đối thủ này tới đối thủ khác để đăng quang EURO 2020 một cách thuyết phục - một điều mà hiếm người hâm mộ nào dám nghĩ tới trước thềm giải đấu khởi tranh, đặc biệt khi nhìn vào đội hình mà HLV Roberto Mancini triệu tập.
#1
Hành trình lên ngôi đầy chông gai của Italia

Ở EURO 2020, Italia nằm ở bảng A cùng các đối thủ xứ Wales, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 trong trận khai mạc, trước khi tiếp tục vượt qua Thụy Sỹ 3-0 và xứ Wales 1-0 để vào vòng knock-out với 9 điểm tuyệt đối. 

Thế nhưng, đây mới chỉ là màn dạo đầu cho hành trình đầy rẫy chông gai của Italia để bước tới trận đấu cuối cùng trước khi đoạt chức vô địch. Không giống như đối thủ Anh, Italia rơi vào nhánh đấu khó khăn với toàn những gương mặt sừng sỏ chờ đón, từ Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha cho đến Tây Ban Nha.

Ở ngay vòng 1/8, Italia đã phải toát mồ hôi mới vượt qua được Áo 2-1 trong hiệp phụ. Đó là trận cầu mà sự kiên cường của Áo đã gây ra cho Azzurri vô vàn khó khăn và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Federico Chiesa cùng Matteo Pessina trong hiệp phụ, họ mới có được tấm vé vào tứ kết.

Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, Italia chạm trán Bỉ - đội tuyển số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Dù được dự báo là không hề dễ dàng, Italia đã thể hiện được bản lĩnh khi thi đấu trên cơ hoàn toàn đối thủ để giành chiến thắng 2-1, trong đó, Nicolo Barella và Lorenzo Insigne là những người lập công.

Italia đã trải qua hành trình chông gai

Sang tới vòng bán kết, Italia tiếp tục phải đụng độ một "ông kẹ" khác, đó là Tây Ban Nha. Trước một đội có khả năng kiểm soát bóng tốt như La Roja, đội tuyển áo thiên thanh thi đấu lép vế, thậm chí có nhiều thời điểm bị đối phương bóp nghẹt. Thế nhưng, chính Italia lại người có bàn thắng trước nhờ công của Chiesa từ một đợt phản công thần tốc, trước khi Alvaro Morata gỡ hòa. Bước vào loạt sút luân lưu cân não, Italia đã cho thấy sự già dơ của mình để giành chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền vào chung kết.

Ở chung kết gặp Anh, Italia đã bị đối thủ vượt lên dẫn bàn từ rất sớm song họ vẫn tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp 2 nhờ công của trung vệ Leonardo Bonucci để kéo trận đấu sang hiệp phụ rồi loạt penalty. Trên chấm 11 mét, bản lĩnh cùng kinh nghiệm của người Ý một lần nữa được phát huy để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Gian nan thử anh hùng, Italia đã vô địch EURO 2020 hoàn toàn xứng đáng.

#2
Cầu thủ ngôi sao: Gianluigi Donnarumma

Trong một kỳ EURO mà mọi cá nhân của Italia đều xứng đáng được tôn vinh, Donnarumma là cái tên tạo ra sự khác biệt. Thủ thành 22 tuổi thi đấu chững chạc và cực kỳ chắc chắn trong khung gỗ với nhiều pha cứu thua ngoạn mục cho Italia xuyên suốt hành trình của giải đấu. Trên các loạt sút luân lưu cân não, Donnarumma tiếp tục cho thấy sự xuất sắc của mình để mang về những chiến thắng cho Azzurri. Anh đã cản phá thành công các quả đá của Alvaro Morata, Jadon Sancho và Bukayo Saka để giúp Italia bước lên đỉnh vinh quang.

Donnarumma đã trải qua kỳ EURO 2020 xuất sắc

#3
Huấn luyện viên: Roberto Mancini

Một chiến tích phi thường của Mancini, chính xác là như vậy. Chiến lược gia 56 tuổi bắt đầu dẫn dắt Italia năm 2018, thời điểm đội tuyển này chỉ là đống tro tàn sau khi không thể đoạt vé dự VCK World Cup tại Nga. 

Thất bại trước Thụy Điển ở trận play-off tranh tấm vé vớt trước đó đã trở thành thảm họa với người Ý, bởi họ đã lần đầu lỡ hẹn với sân khấu bóng đá thế giới sau 6 thập kỷ. Mancini được giao nhiệm vụ vực lại đế chế màu xanh, nhưng ít ai ngờ rằng chỉ sau 3 năm ngắn ngủi, "đống đổ nát" Italia năm nào đã trở thành nhà vô địch châu Âu.

Dưới bàn tay của Mancini, Italia từng bước trở thành một đội tuyển bất khả chiến bại. Cho tới nay, họ đã sở hữu 34 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, kém kỷ lục bất bại dài nhất lịch bóng đá của Brazil và Tây Ban Nha đúng 1 trận. Rõ ràng, công lao thuộc về Mancini khi ông đã xây dựng nên một tập thể Italia đồng đều, đoàn kết và không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào.

Thực tế, Italia bước vào EURO 2020 mà không sở hữu ngôi sao nào quá nổi trội. Thậm chí, nếu không thường xuyên theo dõi Serie A, sẽ không ít người cảm thấy bỡ ngỡ, lạ lầm với nhiều tuyển thủ Italia ở giải đấu năm nay, nào là Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola, Domenico Berardi, Matteo Pessina, Francesco Acerbi hay Rafael Toloi. Mancini hiểu những gì ông có trong tay nên đã xây dựng Italia dựa trên sức mạnh tập thể, thổi vào mỗi học trò ý chí chiến thắng cao ngút, và điều này đã được thể hiện rõ nét qua màn hát quốc ca hào hùng của họ xuyên suốt giải đấu.

Thành công của Italia có dấu ấn đậm nét của Mancini

#4
Màn lột xác ngoạn mục về lối chơi

Choáng ngợp và bất ngờ, đó là những gì mà người hâm mộ phải thốt lên sau khi theo dõi Italia đá trận mở màn gặp Thổ Nhĩ Kỳ, nã vào lưới đối thủ này 3 bàn không gỡ. Không còn một Italia cũ kỹ, đi theo con đường lấy phòng ngự làm chủ đạo, đoàn quân thiên thanh thực sự hóa thành cơn lốc với một lối chơi chủ động, áp đặt và tấn công như vũ bão. Mọi cầu thủ có mặt trên sân đều tích cực di chuyển, pressing liên tục khiến Thổ Nhĩ Kỹ xây xẩm mặt mày.

Điều đáng nói là lối chơi này không xuất hiện theo kiểu lóe sáng rồi vụt tắt, thay vào đó, được Italia duy trì xuyên suốt hành trình chinh phục chiếc cúp EURO 2020 danh giá. Chỉ trong quãng thời gian vài năm dẫn dắt Italia, Mancini thực sự đã giúp đội tuyển này lột xác theo một cách khó tin, mà theo nhiều chuyên gia nhận định là thay đổi tư duy của cả một nền bóng đá. Giờ đây, nhắc tới Italia là sẽ nhớ tới bóng đá đẹp thay vì một "Catenaccio" khô cứng và tiêu cực.

Tất nhiên trong những trường hợp cần tới sự chắc chắn, điển hình như các trận đấu tại vòng knock-out, Italia vẫn giữ lại cho mình khả năng phòng ngự cùng bản lĩnh vốn là điểm mạnh của họ trong quá khứ. Sự kết hợp hài hòa giữa tấn công và phòng ngự chính là chìa khóa biến Italia thành một cỗ máy bất khả chiến bại để đoạt chức vô địch EURO 2020 đầy thuyết phục.

Italia có bước chuyển mình ngoan mục về mặt lối chơi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x