Cristiano Ronaldo chỉ 'múa phụ họa' trong kỷ nguyên Roberto Martinez

Tiểu Lý
13:38 ngày 22-03-2023
Cristiano Ronaldo tuy được tân HLV trưởng Roberto Martinez đảm bảo tương lai, nhưng thời huy hoàng của anh ở ĐT Bồ Đào Nha không còn nữa. Có thể trong chiến dịch giành vé tham dự EURO 2024 của Seleccao, CR7 chỉ đóng vai trò truyền cảm hứng và dìu dắt, bồi dưỡng lớp đàn em.

Cristiano Ronaldo cuối cùng đã quyết định tiếp tục khoác áo ĐT Bồ Đào Nha dưới thời của tân HLV Roberto Martinez. Hôm thứ Hai vừa rồi, ngôi sao đang thi đấu cho CLB Al Nassr đáp máy bay về Lisbon (Bồ Đào Nha) để tập trung cùng đồng đội chuẩn bị cho chiến dịch giành vé tham dự VCK EURO 2024. Anh tỏ ra rất vui vẻ và háo hức bước vào kỷ nguyên mới của Selecao châu Âu. Trong các buổi tập vừa qua của Bồ Đào Nha, anh tập rất hăng say.

Ronaldo rất tích cực tập luyện trong những ngày vừa qua.

Đây là lần triệu tập đội hình đầu tiên của tân HLV trưởng Roberto Martinez, kể từ khi ông được bổ nhiệm thay thế đồng nghiệp Fernando Santos hôm 9/1 vừa qua. Chiến lược gia 49 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn muốn Ronaldo tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trước khi công bố danh sách cầu thủ cho 2 trận đấu sắp tới gặp Liechtenstein và Luxembourg tại vòng loại EURO 2024, ông đã gặp riêng để lắng nghe tâm tư của Ronaldo, đồng thời cam kết đảm bảo tương lai của anh ở ĐT Bồ Đào Nha.
Vậy Ronaldo sẽ đóng vai trò gì trong kỷ nguyên mới của ĐT Bồ Đào Nha, dưới sự dẫn dắt của HLV Martinez? Đây là câu hỏi đang được nhiều người yêu bóng đá trên khắp hành tinh quan tâm. Dù gì, cầu thủ từng 5 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng năm nay cũng đã 38 xuân xanh. Ở tuổi đó, ngay cả mục tiêu góp mặt ở VCK EURO 2024 đối với anh cũng không dễ thực hiện, chứ đừng nói đến tham vọng được cùng ĐT Bồ Đào Nha tung hoành ở VCK World Cup 2026.
Trên thực tế, phong độ của Ronaldo gần đây sa sút rõ rệt. Hẳn những người yêu mến CR7 vẫn nhớ, ở VCK World Cup 2022, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Bồ Đào Nha chơi khá mờ nhạt ở vòng đấu bảng. Thậm chí trong 2 trận đấu cuối cùng của Selecao châu Âu trên đất Qatar, HLV Fernando Santos không tung Ronaldo ra sân từ đầu, thay vào đó ông lựa chọn chân sút trẻ Goncalo Ramos. Điều này từng khí cựu cầu thủ của MU và Real Madrid bất mãn, dẫn đến ý định chia tay ĐTQG.

Ronaldo phải dần quen với thực tế là anh đã qua thời hoàng kim.

Ở World Cup 2022, ĐT Bồ Đào Nha chủ yếu thi đấu theo sơ đồ 4-3-3. Dưới thời của HLV Martinez, đội bóng có thể có những thay đổi. Theo một số thông tin do truyền thông Bồ Đào Nha cung cấp, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ để Selecao châu Âu chuyển sang thi đấu với sơ đồ 3-4-3. Nghĩa là dù có sự thay đổi, hàng công của ĐT Bồ Đào Nha vẫn sẽ thi đấu với 3 tiền đạo. Nếu vậy, Ronaldo sẽ có suất thi đấu, trong trường hợp ông Martinez giữ đúng lời hứa với anh.
Phải nhấn mạnh rằng, ở giai đoạn cuối của triều đạo Fernando Santos, các tiền đạo Joao Felix (Chelsea) và Goncalo Ramos (Benfica) rất được tin dùng. Trong đó, Ramos đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 6-1 của đội nhà trước ĐT Thụy Sỹ với 1 cú hat-trick. Sát cánh cùng họ trên hàng công được tổ chức theo sơ đồ 4-3-3 khi đó là Bruno Fernandes. Nhưng với quyết định dùng trở lại Ronaldo của tân HLV Martinez, Bruno Fernandes có thể khả được trả về vị trí tiền vệ. Khi đó, hàng tiền đạo 3 người của ĐT Bồ Đào Nha trong suốt chiến dịch vòng loại EURO 2024 có thể sẽ là “tam tấu” Ronaldo – Felix – Ramos.
Tất nhiên, việc để Ronaldo thi đấu thường xuyên trên hàng công của ĐT Bồ Đào Nha trong thời gian tới (nếu có) sẽ chỉ là giải pháp trước mắt của HLV Martinez. Ronaldo không còn chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Anh đã quá nhiều tuổi để tân HLV trưởng người Tây Ban Nha nhắm làm nòng cốt cho những kế hoạch dài hơi của Selecao châu Âu (Đơn cử, đến khi World Cup 2026 khởi tranh, Ronaldo lúc đó đã sang tuổi 41). Nói cách khác, CR7 phải luôn xác định trước tinh thần rằng: Anh không còn là hạt nhân trên hàng công, mà sẽ chủ yếu đóng vai trò “múa phụ họa”, đóng góp được bao nhiêu cho ĐTQG tốt bấy nhiêu.

HLV Martinez bỏ bê Ronaldo để "chăm sóc" các cầu thủ trẻ.

Bản thân tân HLV Martinez, khi công bố danh sách triệu tập ĐT Bồ Đào Nha với sự góp mặt của Ronaldo đã thẳng thẳn cho biết: "Tôi biết Cristiano là cầu thủ rất tận tụy. Người dạn dày trận mạc như cậu ấy có thể đóng vai trò truyền cảm hứng và truyền đạt kinh nghiệm cho lớp cầu thủ kế cận”. Điều đó cho thấy, ông Martinez cũng không quá đề cao sự hiệu quả trong thi đấu của Ronaldo ở triều đại mới mà ông bắt đầu gây dựng. Quan trọng hơn, Martinez muốn CR7 tranh thủ nốt những tháng ngày còn lại của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để bồi dưỡng, dìu dắt lớp đàn em để họ nhanh chóng trưởng thành.
Một thông tin không mấy vui vẻ cho Ronaldo trong lần hội quân này là, anh không còn được hội ngộ với "cánh tay phải" Agent Ricky Regufe ở ĐTQG. Người bạn thân thiết của CR7 vừa mới quyết định rút khỏi cương vị thành viên ban huấn luyện của ĐT Bồ Đào Nha sau gần 20 năm gắn bó. Regufe chính là người có tiếng nói quyết định trong vụ Ronaldo gia nhập CLB Al Nassr hồi cuối năm ngoái.

Harry Kane, liệu có xứng với mức giá 100 triệu bảng để MU bạo chi?


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x