Đang thụ án, Platini vẫn hy vọng tham dự lễ bốc thăm EURO 2016

Hoàng Việt
17:34 ngày 11-12-2015
Dù đang phải thi hành lệnh cấm 90 ngày tham gia các hoạt động bóng đá nhưng chủ tịch UEFA Michel Platini vẫn hy vọng dự lễ bốc thăm EURO 2016 được tổ chức vào rạng sáng Chủ nhật này tại Paris.
Ứng cử viên cho chức chủ tịch FIFA, Michel Platini đang phải chấp hành lệnh cấm 90 ngày tham gia các hoạt động bóng đá. Nhưng Platini đang hy vọng nỗ lực kháng án của ông lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS) sẽ giúp lệnh cấm được xóa bỏ. Qua đó, Platini có thể tham dự lễ bốc thăm EURO 2016 diễn ra vào thứ Bảy tại Paris và cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA vào ngày 26/2/2015.

Quyết định về đơn kháng án của Platini sẽ được đưa ra vào thứ Sáu tuần này. Platini trả lời sau cuộc điều trần: “Mọi người đều biết tôi không thích những bất công. Vì vậy tôi có mặt ở đây ngày hôm nay”. Khi được hỏi về khả năng tham dự lễ bốc thăm EURO 2016  rạng sáng Chủ nhật này, Platini trả lời: “Hãy đi và hỏi họ (CAS). Tôi hy vọng sẽ được tham dự”.

Án phạt của Platini được đưa ra bởi Ủy ban đạo đức của FIFA vào ngày 8/10, tạm thời đình chỉ các công việc của ông liên quan đến bóng đá để chờ kết quả điều tra tham nhũng. Platini bị các cơ quan chức năng của Thụy Sỹ và Mỹ điều tra về hành vi nhận hối lộ 2 triệu USD từ FIFA trong năm 2011, với lý do “thanh toán cho công việc Platini làm ở FIFA từ năm 1998-2002”.

Platini tham gia phiên điều trần tại CAS
Platini tham gia phiên điều trần tại CAS

Platini vẫn được coi là một ứng cử viên sẽ thay thế cựu chủ tịch Sepp Blatter và đưa FIFA thoát khỏi cuộc khủng hoảng tham nhũng đang diễn ra. Vụ bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26/2/2016 và Platini có thể tham gia chạy đua cho chức chủ tịch FIFA nếu án phạt được xóa bỏ. Thậm chí một quyết định hoãn thi hành án từ CAS cũng có thể giúp Platini thực hiện được mục đích của mình. 

Ở một diễn biến khác cũng liên quan tới EURO 2016, HLV Vicente del Bosque khả năng sẽ chia tay ĐT Tây Ban Nha sau giải đấu tại Pháp mùa hè sang năm. HLV 64 tuổi này đã dẫn dắt Tây Ban Nha tới hai chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

Hợp đồng của ông với LĐBĐ Tây Ban Nha sẽ kết thúc sau EURO 2016 và nhiều khả năng Del Bosque sẽ không tiếp tục công việc của mình: “Từ giờ đến EURO còn rất nhiều thời gian. Sau giải đấu, tôi sẽ bàn giao đội tuyển lại cho Liên đoàn. Tôi nghĩ đó là điều bình thường và sẽ để lại đội tuyển cho HLV mới”.

“Tôi đã làm công việc này một thời gian dài. Tây Ban Nha đã đoạt 1 chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch châu Âu. Tôi nghĩ sẽ tốt khi bàn giao đội tuyển cho người khác và Tây Ban Nha sẽ bắt đầu một chu kỳ thành công mới”, HLV Del Bosque chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x