Dấu chân lịch sử của Harry Kane

Việt Hà
15:38 ngày 09-07-2021
Harry Kane đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, trở thành thủ quân thứ hai của ĐT Anh nâng cao cúp vô địch tại một giải đấu lớn sau Bobby Morre ở World Cup 1966.

Tiền đạo 27 tuổi đang gánh trên vai trọng trách và cả niềm tự hào lớn lao. Nếu đánh bại Italia trên sân Wembley vào rạng sáng 12/7 tới, Kane sẽ là thủ quân đầu tiên của Tam sư giương cao cúp vô địch EURO. Nếu tính cả mặt trận World Cup, mới chỉ có huyền thoại Bobby Morre có vinh dự này.

“Càng đến gần trận chung kết, sự phấn khích càng lớn. Chúng tôi phải đảm bảo rằng mình đủ vững vàng để vượt qua Italia. Chúng tôi rất mong chờ điều đó. Thật tự hào khi được chơi trận chung kết EURO ngay tại Wembley”, đội trưởng ĐT Anh phát biểu trên Daily Mail.

Trong trận bán kết với Đan Mạch, Kane ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 từ chấm phạt đền. Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham sút đúng hướng đổ người của Kasper Schmeichel nhưng kịp lao tới đá bồi thành công. Đó là pha lập công thứ 4 của Kante tại EURO 2020, anh cần ghi thêm 2 bàn nữa trong trận chung kết để vượt qua Patrik Schick và Ronaldo (5) nếu muốn giành danh hiệu Vua phá lưới. Còn tính tại các giải đấu lớn (World Cup, EURO), Kane đã có 10 bàn thắng, qua đó san bằng kỷ lục của Gary Lineker (10). Không cầu thủ người Anh nào có thành tích sánh bằng Kane và Lineker.

 Kane (phải) ấn định tỷ số 2-1 cho Anh trước Đan Mạch

“Chiếc giày vàng EURO là một phần thưởng quý báu. Tôi cần ghi 1 hoặc 2 bàn để có được nó. Nhưng điều tôi muốn làm nhiều hơn là giúp ĐT Anh giành chiến thắng. Lúc này chúng tôi chưa có gì trong tay cả”, tiền đạo 27 tuổi phát biểu. Còn nhớ tại World Cup 2018, Kane cũng đoạt Chiếc giày vàng với 6 pha lập công. Tiền đạo của Tam sư có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt Chiếc giày vàng tại hai giải đấu lớn liên tiếp kể từ sau Gerd Mueller tại World Cup 1970 và EURO 1972.

Những bàn thắng của Kane đều có ý nghĩa quan trọng với ĐT Anh. Tiền đạo Tottenham ghi bàn thứ hai làm sụp đổ tinh thần người Đức, lập cú đúp hạ gục Ukraine và ghi bàn quyết định trước Đan Mạch. Kỹ năng dứt điểm hòa quyện với bản lĩnh của một cầu thủ lớn giúp Kane tạo ra khác biệt trong những thời điểm nhạy cảm.

Kane đã có 4 năm đeo băng thủ quân ĐT Anh, kể từ lần đầu vào năm 2017. Số trận cầu thủ này làm đội trưởng là 38, bằng với Steven Gerrard, nhưng huyền thoại Liverpool cần tới 10 năm (2004-2014) để có 38 lần sắm vai thủ quân Tam sư. Nói vậy không có nghĩa Kane vĩ đại hơn Gerrard, nhưng rõ ràng tiền đạo Tottenham đang đi vào ngôi đền các huyền thoại với điều kiện Kane phải giương cao cúp vô địch EURO. 

Kane sắp đuổi kịp Owen
Harry Kane đã ghi 38 bàn thắng sau 60 lần khoác áo ĐT Anh. Chân sút 27 tuổi chỉ còn thiếu 2 bàn để đuổi kịp thành tích của cựu danh thủ Michael Owen, người có 40 pha lập công sau 89 trận cùng Tam sư. Hiện Owen xếp thứ 5 trong số những tay săn bàn vĩ đại nhất của ĐT Anh.

TOP 6 CẦU THỦ GHI BÀN GIÀU THÀNH TÍCH NHẤT CỦA ĐT ANH
1. Wayne Rooney: 53 bàn/120 trận
2. Bobby Charlton: 49 bàn/106 trận
3. Gary Lineker: 48 bàn/80 trận
4. Jimmy Greaves: 44 bàn/57 trận
5. Michael Owen: 40 bàn/89 trận
6. Harry Kane: 38 bàn/60 trận

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x