Tây Ban Nha dù không thực sự gây ấn tượng ở vòng bảng nhưng đã có mặt tại vòng 1/8 sau thắng lợi tưng bừng 5-0 trước Slovakia tại lượt trận cuối. Trong thắng lợi ấn tượng đó, vết gợn lớn nhất là việc Alvaro Morata đá hỏng quả 11m ngay từ đầu trận. Pha bỏ lỡ của Morata ở phút thứ 12 trong màn so tài với Slovakia có nghĩa là Tây Ban Nha đã đá hỏng 5 quả phạt đền liên tiếp gần đây nhất. Trước đó những người bỏ lỡ là Sergio Ramos, Abel Ruiz và Gerard Moreno.
Bây giờ, Tây Ban Nha sẽ đối mặt với đối thủ khó chịu là Croatia tại vòng 1/8. Với thực lực hiện nay của Tây Ban Nha, họ có khả năng sẽ gặp vô vàn khó khăn trước nhà Á quân World Cup 2018. Không loại trừ khả năng Tây Ban Nha và Croatia sẽ dắt tay nhau vào loạt luân lưu. Ở những buổi tập gần đây, HLV Enrique đã để cho các cầu thủ tập đá phạt đền, và đương nhiên những thủ môn như Unai Simon, Robert Sánchez và David De Gea cũng phải luyện cùng.
So với Simon và Sanchez, De Gea chắc chắn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn hơn. Chưa ai quên De Gea (dù có gợi ý của BHL) nhưng vẫn không cản nổi quả sút luân lưu nào của các thành viên Villarreal và sau đó thì chính anh đá hỏng quả cuối cùng khiến MU thua chung kết Europa League 2020/21.
Hierro vô đối trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha về đá phạt đềnFernando Hierro chắc chắn là cầu thủ sút phạt đền tốt nhất trong lịch sử Tây Ban Nha, với 10 bàn thắng từ 11 lần thực hiện. David Villa lẽ ra đã có nhiều hơn 59 bàn thắng cho La Roja nếu không 5 lần sút hỏng penalty trong 14 lần thực hiện. Tây Ban Nha kém may mắn trên chấm phạt đềnTây Ban Nha không quá có duyên với các quả phạt đền tại các giải vô địch châu Âu trong nhiều năm qua, với 7 lần sút hỏng phạt đền trong 12 lần thực hiện. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1980, khi Tây Ban Nha đối đầu với Anh ở Napoli. Khi tỷ số đang là 1-1, Dani Ruiz có cơ hội giúp Tây Ban Nha thắng trận nhưng ông lại thực hiện không thành công, bao gồm cả việc được trọng tài cho đá lại. Tiếp đó là pha bỏ lỡ của Lobo Carrasco trong trận gặp Đức ở EURO 1984, rồi tới pha đá không thành công của Michel Gonzalez trong trận gặp Đan Mạch tại EURO 1992. Năm 1996, Tây Ban Nha thua chủ nhà Anh 2-4 sau loạt sút luân lưu tại tứ kết. Tình hình dường như đã dịu đi đôi chút trong những năm tiếp theo khi Cesc Fabregas sút tung lưới Bồ Đào Nha tại EURO 2012 mang về thắng lợi chung cuộc 4-2 cho đội nhà tại vòng bán kết. Nhưng ở lượt sút đó, người mở màn Xabi Alonso lại dứt điểm hỏng. Nỗi ám ảnh trên chấm phạt đền của Tây Ban Nha tiếp tục bùng phát trong những năm gần đây, khi Sergio Ramos bỏ lỡ quả phạt đền ở trận gặp Croatia tại EURO 2016 và bây giờ là những quả phạt đền đáng báo động mà "Bò tót" đang phải trải qua ở EURO 2020. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn