Đội hình tiêu biểu tứ kết EURO 2020: Có Maguire và những ai?

Thanh Sơn
09:47 ngày 05-07-2021
Vòng tứ kết EURO 2020 đã khép lại với 4 đại diện là Italia, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch là những đội có vé đi tiếp. Sau đây, chúng ta hãy điểm qua những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất vòng tứ kết EURO 2020 qua từng vị trí như Sommer hay Maguire.
# Thủ môn
Yann Sommer (Thụy Sỹ)

Dù Thụy Sỹ phải dừng bước trước Tây Ban Nha sau những loạt đá luân lưu 11m, thủ môn Yann Sommer của họ vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Khi Thụy Sỹ chỉ còn 10 người, Sommer đã có hàng loạt phá cứu thua xuất thần, đặc biệt là trong hiệp phụ để kéo Tây Ban Nha vào màn "đấu súng". Đáng tiếc là anh vẫn không thể giúp đội nhà đi tiếp khi có đến 3 đồng đội không hoàn thành nhiệm vụ sút luân lưu.

# Hậu vệ trái
Luke Shaw (Anh)

Sau khi thực hiện đường căng ngang giúp Sterling mở tỷ số ở trận Anh thắng Đức 2-0 (vòng 1/8), hậu vệ cánh trái đang đá cho Man United là Luke Shaw tiếp tục châm ngòi cho 2 bàn thắng của Maguire và Kane chỉ trong vỏn vẹn có 4 phút ở trận đấu với Ukraine (từ phút 46 đến phút 50). Nhờ cú đúp kiến tạo của anh, Tam sư đã đè bẹp đại diện đến từ Đông Âu với tỷ số 4-0 để ghi tên mình vào vòng bán kết.

# Trung vệ
Harry Maguire (Anh)

Trung vệ được UEFA bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận Anh thắng Đức 2-0 là Harry Maguire tiếp tục thi đấu cực kỳ nổi bật ở trận Tam sư đại thắng Ukraine 4-0. Không chỉ giúp Anh giữ trắng lưới, chốt chặn của MU còn nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt từ cánh trái của Shaw.

Maguire đánh đầu tung lưới ĐT Ukraine

# Trung vệ
Giorgio Chiellini (Italia)

Trước màn so tài với Bỉ, Chiellini từng bỏ lỡ trận Italia giành chiến thắng 2-1 trước Áo ở vòng 1/8 do bị chấn thương đùi. Ngay khi vừa trở lại, cầu thủ 36 tuổi thuộc biên chế CLB Juventus này đã chơi tốt để góp công giúp Italia đánh bại đối thủ đang đứng ở vị trí cao nhất trên BXH FIFA. Trong một tình huống diễn ra ở hiệp 1, anh đã bị tiền vệ De Bruyne tung cú đá cực mạnh từ ngoài vòng cấm đưa bóng bay trúng đầu nhưng vẫn tươi cười chứ không tỏ ra đau đớn. Sau pha bóng trên, Chiellini được cư dân mạng gán cho biệt danh "quái vật".

# Hậu vệ phải
Vladimír Coufal (CH Czech)

Hậu vệ cánh phải Coufal hoạt động liên tục như con thoi ở trận đấu giữa CH Czech và Đan Mạch. Trong một pha lên tham gia tấn công, chính anh đã tung ra đường chuyền giúp Patrik Schick rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tuy nhiên, pha làm bàn này không đủ giúp CH Czech có vé đi tiếp.

# Tiền vệ
Nicolò Barella (Italia)

Trong màn so tài thượng đỉnh giữa Italia và Bỉ, tiền vệ Nicolò Barella đã giúp đội bóng áo thiên thanh phá vỡ thế bế tắc ở phút 34. Tình huống này thể hiện đẳng cấp ngôi sao của Barella khi anh dùng kỹ thuật thoát khỏi vòng vây đối phương trước khi đánh bại nốt thủ thành Courtois bằng cú đá chéo góc.

# Tiền vệ
Thomas Delaney (Đan Mạch)

Với cú đánh đầu dũng mãnh hạ thủ môn đối phương, tiền vệ Thomas Delaney đã đóng góp 1 bàn vào thắng lợi 2-1 của Đan Mạch trước CH Czech. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Delaney được UEFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

 Delaney mở tỷ số cho ĐT Đan Mạch

# Tiền vệ
Kevin De Bruyne (Bỉ)

Sau trận Bỉ để thua Italia 1-2, tiền vệ Kevin De Bruyne của họ tiết lộ rằng anh đã phải cố gắng thi đấu trong tình trạng dây chằng bị tổn thương. Dù không có được thể trạng tốt nhất, cầu thủ thuộc biên chế CLB Man City vẫn có nhiều đường chuyền sáng nước. Trong hiệp 1 anh tung ra cú dứt điểm sấm sét bằng chân trái khiến thủ thành Gianluigi Donnarumma phải bay người hết cỡ mới có thể cứu thua cho Italia.

# Tiền đạo
Harry Kane (Anh)

Nhờ cú đúp ghi vào lưới Ukraine, tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh đã được UEFA bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận. Sau vòng bảng "tịt ngòi" và phải nhận vô số lời chỉ trích, Kane đã có được 3 bàn thắng ở EURO 2020 (bàn đầu ghi vào lưới ĐT Đức).

# Tiền đạo
Lorenzo Insigne (Italia)

Chỉ cao 1m63, Insigne giống như anh chàng tý hon khi đứng cạnh gã khổng lồ Thibaut Courtois của Bỉ. Tuy nhiên, cuối cùng anh mới là người chiến thắng khi thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đánh bại chốt chặn cuối cùng của đối phương. Nhờ siêu phẩm của Insigne cùng bàn thắng của Barella, Italia đã vượt qua một trong những trở ngại lớn nhất trong hành trình chinh phục ngôi vô địch.

# Tiền đạo
Patrik Schick (CH Czech)

Tiền đạo Patrik Schick của CH Czech tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn đáng nể ở EURO 2020. Với cú đá chéo góc hạ thủ môn ĐT Đan Mạch, Schick không thể giúp CH Czech đi tiếp, nhưng anh đã bắt kịp tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha trong danh sách các cây săn bàn hàng đầu ở EURO 2020 (cả 2 cùng có 5 pha ghi điểm).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x