ĐT Anh có hàng công 'vô hại' và các thông số đáng ngạc nhiên ở EURO 2020

Thanh Sơn
21:34 ngày 22-06-2021
EURO 2020 vẫn chưa đi hết vòng bảng nhưng đã mang đến không ít những sự ngạc nhiên (chẳng hạn như ĐT Anh để Scotland cầm hòa 0-0). Bên cạnh những kết quả ngoài mong đợi (như Đan Mạch hủy diệt Nga tới 4-1) thì 4 thông số dưới đây có lẽ cũng đủ khiến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng.
#1
Thổ Nhĩ Kỳ dứt điểm cực nhiều

Rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Italia, Thụy Sỹ và Xứ Wales, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thất vọng khi thua cả 3 trận. Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ rời giải trong cảnh trắng tay không đồng nghĩa với việc họ là đội bóng tầm thường trong tấn công. Với việc bình quân mỗi trận tung ra đến 14 cú sút, Thổ Nhĩ Kỳ làm tốt hơn cả các "ông lớn" như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Anh, Bỉ và họ hiện xếp thứ 6 trong top những đội tích cực dứt điểm nhất ở EURO 2020 sau Italia (20), Đan Mạch (19,7) , Thụy Sỹ (15,7), Hà Lan (15,3) và Scotland (15).

#2
ĐT Anh sở hữu hàng công... vô dụng

ĐT Anh nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi mang đến EURO những cầu thủ tấn công đình đám như Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Phil Foden và Jack Grealish. Trên lý thuyết, dàn sao nói trên đủ khả năng xuyên phá bất cứ hàng phòng ngự kiên cố nào. 

ĐT Anh mới có 3 pha dứt điểm trúng đích ở EURO 2020

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên là trong 2 lượt đấu đầu tiên các học trò của HLV Gareth Southgate mới tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trúng đích. Đáng chú ý, ngoài bàn thắng duy nhất được ghi do công của Sterling vào lưới Croatia thì 2 pha oanh tạc trúng đích còn lại của ĐT Anh đều đưa bóng đập vào khung gỗ.  

#3
Italia tấn công siêu hiệu quả

Không được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch EURO 2020, Italia lại là đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận trước Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ và Xứ Wales. Trong 3 trận đấu này, các học trò HLV Roberto Mancini ghi đến 7 bàn và chưa hề để lọt lưới. Nếu xét về mức độ hiệu quả trong tấn công, Italia không có đối thủ khi có đến 30% những pha dứt điểm của họ đi trúng đích.

#4
Braithwaite lệch "thước ngắm"

Với 12 lần uy hiếp khung thành đối phương, tiền đạo Martin Braithwaite của ĐT Đan Mạch là cầu thủ tích cực dứt điểm nhất ở EURO 2020 tính đến lúc này. Anh có nhiều hơn đồng nghiệp Memphis Depay (Hà Lan) xếp ngay sau 1 cú dứt điểm và hơn 3 cầu thủ đứng tiếp theo Ciro Immobile (Italia), Patrik Schick (CH Czech) và Breel Embolo (Bỉ) 2 pha "bắn phá".

Braithwaite mới có 2 pha dứt điểm trúng đích ở EURO 2020

Dù thi đấu xông xáo và nhiệt tình như vậy, Braithwaite lại tỏ ra thiếu hiệu quả do mới chỉ có vỏn vẹn 2 pha oanh tạc đưa bóng đi vào phía trong khung thành đối phương. Đến giờ cầu thủ này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho Đan Mạch, đội đã đá hết 3 trận vòng bảng và có vé tham dự vòng knock-out,

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x