'ĐT Đan Mạch và ĐT Italia tạo nên nhiều cảm xúc'

TRÍ CÔNG - NGỌC ANH
16:02 ngày 05-07-2021
Chủ tịch Đinh Hồng Vinh của CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, HLV Nguyễn Thành Công từ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chuyên gia Phan Anh Tú đều có chung một quan điểm trước vòng bán kết EURO 2020. Đó là ĐT Đan Mạch và ĐT Italia tạo nên những cảm xúc tuyệt vời cho giải đấu.

- Phóng viên: Thưa các chuyên gia, bán kết EURO 2020 ghi danh 4 đội tuyển là Anh, Italia, Đan Mạch và Tây Ban Nha. Theo các ông, đâu là đội tuyển gây được ấn tượng đặc biệt trong hành trình vào vòng 4 đội mạnh nhất giải? 

+ Ông Nguyễn Thành Công: Italia và Đan Mạch khiến tôi ấn tượng nhất. Italia mang đến sự bất ngờ trong lối chơi. Họ có sự pha trộn giữa hệ thống phòng ngự vốn là đặc sản và xu thế bóng đá hiện đại là kiểm soát bóng, chuyển đổi tấn công. Họ đa dạng và hoàn thiện hơn hẳn. Còn Đan Mạch, ngoài tinh thần quả cảm thì lối chơi của họ đáng được ghi nhận, đặc biệt là khi giải đấu càng vào sâu. Cũng như Italia, Đan Mạch chơi khoa học, tấn công đẹp mắt. 

+ Ông Phan Anh Tú: Tôi cũng đồng ý với anh Công. Italia và Đan Mạch chính là hai đội tuyển để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Đặc biệt là Italia với lối chơi mới mẻ. Sau nhiều năm vận hành một lối đá có phần đi vào lối mòn, người Italia đã mạnh dạn nghĩ mới và làm mới. Thầy trò Roberto Mancini cũng đã gặp nhau đúng thời điểm. Bởi cầu thủ Italia khát khao thể hiện còn HLV Mancini, một người cầu tiến cũng muốn đem triết lý tấn công của mình vào Azzurri. 

Còn Đan Mạch, điều tôi ấn tượng là tính đoàn kết. Trong một tập thể không có quá nhiều ngôi sao nếu so với các ông lớn châu Âu nhưng họ lại có được tính tổ chức rất tốt. Cách chơi của Đan Mạch dựa trên sự chắc chắn, biết cùng nhau phòng ngự, cùng nhau tấn công. Đó là sự khoa học trong tính toán mà Đan Mạch thể hiện ở giải đấu này. 

+ Ông Đinh Hồng Vinh: Đương nhiên đó là Italia. Tôi là người hâm mộ bóng đá đẹp. Italia năm nay mang đến một hình ảnh tích cực và mới lạ hơn rất nhiều. HLV Roberto Mancini, người luôn thích lối đá tấn công khi dẫn dắt những CLB đã áp dụng rất tốt lên đội tuyển Italia ở EURO năm nay. 

Italia toàn thắng trong hành trình tiến vào bán kết EURO 2020 

- Italia lấy tấn công làm sức mạnh. Ngược lại, Anh lại lấy phòng ngự làm gốc để tiến đến bán kết. Các chuyên gia nhận xét thế nào về sự đảo chiều 2 trường phái giữa 2 đội tuyển này, nhất là Anh? 

+ Ông Nguyễn Thành Công: Trước đây, Anh lúc nào cũng nổi tiếng trên phương diện cá nhân. Giải Ngoại hạng với sức hút lớn càng khiến cầu thủ Anh được truyền thông và người hâm mộ chú ý. Vấn đề là Anh không thành công bởi những cá nhân như vậy. Có lẽ, HLV Gareth Southgate đã rút ra bài học đó để tăng thêm tính tổ chức trong đội hình đội tuyển Anh. Ông cũng thận trọng hơn về mặt chiến thuật, thực dụng hơn trên hành trình vào bán kết. 

+ Ông Phan Anh Tú: Đúng là Anh luôn thất thế ở những trận knock-out. Đó là lý do mà Southgate thận trọng. Ông không muốn đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Người Anh sau những thành công của các CLB tại UEFA Champions League và Europa League trong những năm gần đây cũng kỳ vọng nhiều ở ĐT Anh tại giải đấu này. Điều đó càng trở thành lý do để Southgate thận trọng hơn, để có thể đưa Tam sư đi đến trận cuối cùng. 

+ Ông Đinh Hồng Vinh: Thực ra Southgate là một HLV thích lối đá tấn công. Ông từng khẳng định mình hâm mộ Pep Guardiola cơ mà. Nhưng khác với Pep, đặc thù đội tuyển quốc gia không cho phép Southgate có thể tự do mang về bất cứ cầu thủ nào mà mình muốn để phục vụ triết lý ấy. Không phủ nhận ĐT Anh hiện tại cũng có nhiều cái tên chất lượng. Nhưng điều đó là chưa đủ để họ có thể chơi tấn công đẹp mắt. Đã có nhiều trận đấu mà người ta thấy ĐT Anh tấn công rất hay ở 10-15 phút đầu tiên. Nhưng sau đó, họ lại chơi không tốt nữa. Tôi nghĩ, đó cũng là lý do mà Southgate quyết định chơi thận trọng và thực dụng. Bởi nó phù hợp với những con người mà ông đang có trong tay. 

- Vậy còn Tây Ban Nha, các chuyên gia đánh giá thế nào khi họ góp mặt ở vòng bán kết? 

+ Ông Nguyễn Thành Công: Tôi cho rằng Tây Ban Nha chưa có tính hiệu quả cao và sự sắc sảo ở những pha dứt điểm. Họ thiếu trung phong đẳng cấp như Fernando Torres hay David Villa trước kia. Trong 4 đội vào bán kết, Tây Ban Nha là đội thiếu cân bằng nhất trong lối chơi.

+ Ông Phan Anh Tú: Cầu thủ của Tây Ban Nha chưa chín. Dù càng đi sâu vào giải, phong độ của Tây Ban Nha tốt dần lên. Nhưng cách tấn công của Tây Ban Nha chưa sắc bén. Trong 4 đội vào bán kết, tôi cho rằng tính thiện chiến của Tây Ban Nha là thấp nhất. 

+ Ông Đinh Hồng Vinh: Tây Ban Nha đúng là kiểm soát bóng và phối hợp rất tốt. Nhưng khâu dứt điểm chính là lý do khiến họ không thể hiện bộ mặt thuyết phục như kỳ vọng. 

- Theo các chuyên gia, hai đội nào sẽ vào chung kết EURO 2020? 

+ Ông Nguyễn Thành Công: Tôi nghĩ đó là Italia và Đan Mạch. 

+ Ông Phan Anh Tú: Anh và Italia xứng đáng đi tiếp. Italia đang có phong độ cao, còn Anh với lực lượng dày dặn và thái độ chơi thận trọng, tính toán tỉ mỉ sẽ vượt qua Đan Mạch để vào chung kết. 

+ Ông Đinh Hồng Vinh: Tôi đánh giá rất cao Italia cũng như Đan Mạch. Tôi tin đây là 2 đội tuyển sẽ vào chung kết. 

- Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi! 
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x