ĐT Đức: Joachim Loew hại cả ĐT Đức lẫn Thomas Mueller

THẠCH LONG
07:39 ngày 19-06-2021
Từng tuyên bố đóng cửa ĐT Đức với Thomas Mueller và Mats Hummels, giờ đây HLV Joachim Loew lại đang đặt hy vọng của Die Mannschaft lên vai hai công thần này. Sự thiếu nhất quán của ông đang hại cả ĐT Đức lẫn người hùng quá khứ Mueller.

Trả giá vì thiếu nhất quán

Thất bại cay đắng tại World Cup 2018 của ĐT Đức buộc HLV Joachim Loew phải cải tổ ĐTQG, và nước đi đầu tiên trong công cuộc đại tu Cỗ xe tăng chính là loại bỏ những mắt xích lâu năm, thay thế vào đó linh kiện mới mẻ hơn. Kế họach đại tu được Loew công bố vào một buổi họp báo diễn ra vào tháng 4/2019. Cùng với tuyên bố “đã tới lúc ĐT Đức trình làng diện mạo mới” và “đây là tuyển Đức của những cầu thủ trẻ”, Loew chính thức đóng chặt cánh cửa trở lại tuyển Đức của dàn công thần Thomas Mueller, Jerome Boateng và Mats Hummels.

Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đều đã biết thì Die Mannschaft vẫn chẳng có nhiều cải thiện đáng kể trong diện mạo mới mà Loew tạo ra. Có hai cột mốc cần phải nhắc tới ở đây: Trận thua 0-6 trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League tháng 11/2020 và thất bại xấu mặt 1-2 trước Bắc Macedonia hôm 1/4 vừa qua trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Đây là hai trận thua thôi thúc Joachim Loew quyết định gọi lại hai công thần Mueller và Hummels cho chiến dịch EURO 2020. 

Trong trận thua 0-1 trước Pháp hôm 16/6 mới đây, Mueller chính là cầu thủ mà Loew quyết định giữ trọn vẹn 90 phút, dù đã tạo ra khá nhiều xáo trộn trên hàng công. Điều này cho thấy niềm tin và hy vọng mà Loew đặt vào Thomas Mueller lớn tới nhường nào.

Đáng tiếc, bất chấp vẫn thi đấu xông xáo như thường lệ, nhưng Mueller hoàn toàn vô hại trước đối thủ Pháp. Anh khép lại 90 phút mà không có nổi đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn nào, chỉ thực hiện 2 cú dứt điểm và bị trang WhoScored chấm điểm 5. 

Thomas Mueller chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Joachim Loew trong trận thua Pháp vừa qua

Quá nhanh nhưng không nguy hiểm

Kể từ khi bị Loew loại khỏi ĐT Đức, Mueller đã phát triển bản thân trở thành một chuyên gia kiến tạo tại Bayern Munich. Mùa 2019/20, anh có tới 26 kiến tạo thành bàn trên mọi đấu trường. Và ở mùa bóng vừa qua, Mueller cũng tạo ra tới 24 kiến tạo. Chính sự ổn định trong khả năng kiến tạo của Mueller đã buộc Joachim Loew phải gạt đi sĩ diện của bản thân để đưa công thần này trở lại ĐT Đức. Tuy nhiên, Mueller hoàn toàn không cho thấy một tố chất nào trong trận gặp ĐT Pháp. Tại sao? 

Vấn đề của Loew là ông triệu tập Mueller quá muộn. Theo tờ Bild thì Mueller chỉ có khoảng hơn 3 tuần để thích ứng trở lại với ĐT Đức. Anh được Loew xếp đá chính trong cả hai trận giao hữu gặp Đan Mạch và Latvia trước thềm EURO để tìm mối liên kết với các đàn em. 

Tuy nhiên, Loew chẳng lẽ không hiểu rằng Mueller cần nhiều năm để có thể hiểu các đồng đội ở Bayern và cũng để các cầu thủ Bayern hiểu anh. Nhờ mối liên kết bền chặt được xây dựng nhiều năm mà Mueller trở thành chân chuyền số 1 của Bayern. Vậy nên 3 tuần tập luyện kèm theo 2 trận giao hữu (và còn trước 2 đối thủ dễ) chắc chắn là chưa đủ cho cả Mueller lẫn tuyển Đức.

Nếu Joachim Loew muốn xây dựng lối chơi xung quanh Mueller, ông cần một kế hoạch dài hơi, một chiến thuật được mài dũa thật kỹ càng thay vì chỉ bổ sung một cách ngẫu hứng và đòi hỏi Mueller lẫn tuyển Đức phải ngay lập tức thích nghi. Cách làm của Loew không những hại ĐT Đức, mà còn khiến cho Mueller trở nên lạc lõng giữa tập thể mà anh từng là công thần số 1. Nếu Đức thất bại tại EURO lần này, Joachim Loew phải chịu một phần trách nhiệm. 

Mueller tịt ngòi đã… 7 năm

Lần gần nhất Thomas Mueller ghi bàn cho ĐT Đức trong khuôn khổ VCK EURO hay World Cup cách đây đã 7 năm. Cụ thể, kể từ sau khi đóng góp 1 bàn thắng trong thắng lợi lịch sử 7-1 trước Brazil tại World Cup 2014, Mueller chưa ghi thêm một bàn thắng nào cho Die Mannschaft tại các giải đấu lớn. 

8 - Nếu có mặt trong trận Đức gặp Bồ Đào Nha, Thomas Mueller sẽ vượt qua huyền thoại Franz Beckenbauer để vươn lên vị trí thứ 8 trong danh sách những cầu thủ khoác áo Die Mannschaft nhiều nhất. Anh hiện có 103 trận khoác áo Cỗ xe tăng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x