ĐT Đức: Vai chính cho Havertz, vai phụ cho Leroy Sane

Gia Hưng
17:05 ngày 15-06-2021
ĐT Đức dường như sẽ để Kai Havertz đá chính trước Pháp thay vì Leroy Sane, dù cầu thủ của Bayern nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn, được trọng dụng hơn trong các trận trước giải. HLV Joachim Loew coi Havertz là phương án chiến thuật quan trọng.

Nhiều nguồn tin uy tín tại Đức trong đó có tờ Bild cho rằng, HLV Joachim Loew sẽ để Kai Havertz đá chính ở trận gặp Pháp. Sau các trận giao hữu gặp Latvia và Đan Mạch, phóng viên bám sát đội tuyển thấy HLV Loew xếp đội hình xuất phát có Havertz đá chính. Anh chơi cùng Thomas Mueller, Serge Gnabry trên hàng công. Sane chỉ dự bị.

Phần còn lại của đội hình là Ilkay Guendogan và Toni Kroos chơi tiền vệ giữa; Mats Hummels, Antonio Ruediger và Matthias Ginter chơi trung vệ; cặp chạy cánh là Robin Gosens bên trái và Joshua Kimmich bên phải. Còn thủ môn đương nhiên là Manuel Neuer.

Điều này nếu xảy ra sẽ là một bất ngờ nho nhỏ cho giới quan sát. Hơn Havertz 3 tuổi, Sane được xem là già dặn hơn, sau 30 lần khoác áo đội tuyển so với chỉ 14 của Havertz. Trong 7 trận liên tiếp trước giải, Sane góp mặt cả 7, ghi 2 bàn, có 2 kiến tạo. Havertz chỉ góp mặt 4, có 1 bàn và 3 kiến tạo. Anh cùng Guendogan, Timo Werner, Ruediger còn đến trại huấn luyện muộn do bận dự chung kết Champions League cùng đội chủ quản Chelsea. Do đó xét về tính liên tục, thời gian bình phục cũng như phong độ các trận gần nhất trên tuyển, Havertz đều kém Sane.

Để lý giải cho điều này, truyền thông Đức cho rằng HLV Loew đang e ngại khả năng tấn công của Pháp. Với bộ ba Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Karim Benzema trên hàng công, dùng Sane chẳng khác nào đặt gánh nặng lên vai wingback cánh phải Kimmich. So với Sane, Havertz phòng ngự tốt hơn. Trong hệ thống 3-4-3 mà Loew dùng ở giải này, khả năng phòng thủ của tiền đạo cánh rất quan trọng trước những đối thủ mạnh như Pháp. Cùng lắm thì hòa. Nhưng thua trận khai màn ở bảng tử thần là thảm họa.

Phong độ cao vào cuối mùa ở Chelsea giúp Kai Havertz (giữa) gần như chắc suất đá chính ở ĐT Đức trước đối thủ Pháp

Trả lời phỏng vấn báo chí, Ruediger xác nhận điều này với truyền thông: “Chúng tôi phải sẵn sàng cho những pha một đấu một với đối phương. Không thể lúc nào cũng hướng tới bóng đá đẹp. Quan trọng là tính ứng biến và sẵn sàng ngay từ đầu”, anh nói. 

Có thể mường tượng kịch bản Havertz kết hợp cùng Kimmich “chiến đấu” với Mbappe bên cánh. Thậm chí các tiền vệ trung tâm cũng phải xông ra hỗ trợ. Ông Loew có đủ dữ liệu về chân sút chạy rất nhanh này, sau khi Bayern đụng độ PSG 2 lần ở 2 mùa Champions League liên tiếp. Cầu thủ Bayern không lạ gì Mbappe. Hansi Flick, cựu trợ lý của Loew trên tuyển, cũng là người dẫn dắt Bayern trong 2 lần đối đầu này, cũng lại là một nguồn tin uy tín.

Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa HLV Loew bỏ rơi Sane. Sane có thể vào sân ở hiệp 2. Sane giỏi tạo đột biến hơn Havertz, có thể có ích sau khi hai bên suy giảm thể lực. Loew hiểu cả hai cầu thủ. Với Havertz, ông coi đây là chân sút “già trước tuổi”, còn rất trẻ nhưng ý thức trách nhiệm cao, luôn đảm bảo vị trí và  tính đồng đội khi thi đấu. Sane lại càng đặc biệt, nhất là khi Loew “ăn đủ” sau quyết định loại cầu thủ này khỏi danh sách dự World Cup 2018. Thất bại thê thảm đó khiến Loew buộc phải tính đề ra nhiều phương án, vì tính cạnh tranh ở EURO thậm chí cao hơn.

Đây là lúc trí tuệ của Loew đóng vai trò quyết định. Xét từng vị trí, Đức không thua Pháp nhiều, dù cầu thủ Pháp đang ở độ chín còn nhiều tuyển thủ Đức vẫn chưa lên đỉnh cao. Nhưng quan trọng là cách ứng biến, dụng nhân ở một trận sống còn kiểu này. Loew sẽ phải tính kỹ và chuẩn, không được phép sai lầm.

Havertz có ích hơn sau khi Đức thua Tây Ban Nha
Từ trận thua Tây Ban Nha 0-6 hồi tháng 11/2020 trở về trước, Đức vẫn thường chơi 4 hậu vệ và Havertz phải đá nhiều vị trí trái sở trường. Ngoài hộ công và tiền đạo cánh, anh còn từng chơi tiền vệ trung tâm trên truyển. Khi đổi sang  sơ đồ 3 hậu vệ, Havertz rõ ràng là phương án nặng ký bên cánh phải. Sau thảm bại, Loew muốn Đức phòng thủ biên tốt hơn.

0,9 - Theo Whoscored, tính trên mọi đấu trường cấp CLB, mùa qua Kai Havertz có trung bình 0,9 lần tắc bóng thành công mỗi trận, 0,4 lần cắt bóng thành công mỗi trận. Các con số này của Sane lần lượt là 0,6 và 0,4.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x