ĐT Italia đã đánh bại Tây Ban Nha như thế nào?

Thanh Sơn
16:00 ngày 07-07-2021
Sau trận Italia đánh bại Tây Ban Nha ở những loạt đá luân lưu 11m, HLV Roberto Mancini thừa nhận Azzurri của ông đã gặp vô vàn khó khăn và "đấu súng" là trò may rủi chẳng khác gì chơi xổ số. Dù vậy, thắng lợi của ĐT Italia vẫn rất xứng đáng bởi đội bóng này đã cho thấy họ biết cách tự tạo vận may cho mình.

Trước khi bước vào màn so tài đỉnh cao với Tây Ban Nha, Italia đã gây ấn tượng cực mạnh với chuỗi 32 trận bất bại liên tiếp. Đáng chú ý, trong những trận đấu này Italia thường xuyên bóp nghẹt đối phương bằng sức tấn công mạnh như vũ bão. Đây là phong cách rất khác so với truyền thống của Italia, đội bóng nổi tiếng với khả năng phòng ngự vô cùng chặt chẽ.

Đã khá lâu rồi, người hâm mộ không còn được chứng kiến ĐT Italia sẵn sàng biến mình thành cái "bị bông" để đối phương tấn công thoải mái trước khi tung ra những đòn kết liễu sắc như dao cạo. Thay vào đó là hình ảnh một đội bóng có lối chơi quyến rũ với nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, từ sút xa cho đến đột phá trong phạm vi hẹp ở vòng cấm địa.

Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận tứ kết với Bỉ, Italia cũng chẳng ngần ngại chơi đôi công với ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch EURO 2020 đang xếp ở vị trí cao nhất trên BXH FIFA. Đây là trận đấu mà Italia cầm bóng 54%, dứt điểm nhiều hơn (14 so với 10) và luôn luôn giữ được thế chủ động. Với việc giành được thắng lợi 2-1, Italia lại có thêm 1 trận đấu không bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số ở EURO 2020.

Chiesa cứa lòng mở tỷ số

Đá với Tây Ban Nha, Italia cũng ghi được bàn thắng trước, nhưng cái cách mà họ tiếp cận trận đấu lại hoàn toàn khác so với thói quen. Chính xác thì đội bóng áo thiên thanh đã khiến nhiều người bất ngờ khi quay trở lại với lối chơi truyền thống mà ở đó tính an toàn được đặt lên trên hết. 

Thống kê cho thấy, trận đấu này Italia chỉ cầm bóng có 35%. Họ để cho đối phương thực hiện tổng cộng 908 đường chuyền, nhưng số lần dứt điểm trúng đích giữa 2 bên lại không có sự khác biệt (mỗi đội có 4 pha oanh tạc đưa bóng đi vào phía trong khung thành).

Nếu xét về mặt tâm lý và tinh thần thi đấu, Italia chẳng những không lép vế mà còn vượt trội so với đối thủ. Còn nhớ trong cuộc họp báo trước trận đấu, chính tiền đạo Federico Chiesa đã tuyên bố rằng anh và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui cho Leonardo Spinazzola, hậu vệ cánh trái thi đấu tuyệt hay ở EURO 2020 nhưng mới dính chấn thương nặng ở tứ kết nên phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Quả thật, Chiesa đã chiến đấu với hơn 100% khả năng và chính anh là người khai thông thế bế tắc trận đấu bằng pha sửa lòng khiến Unai Simon chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Cũng cần phải nói thêm rằng, ngay cả ở một trận đấu căng thẳng như bán kết EURO, người xem thỉnh thoảng vẫn được thấy nụ cười rất tươi của trung vệ đội trưởng Chiellini. Về phía Tây Ban Nha, tâm lý bình tĩnh và thoải mái lại là thứ xa xỉ mà các học trò HLV Luis Enrique không có được.

Morata không có được tâm lý vững vàng cần thiết để đá luân lưu

Trong hiệp phụ, không khó để nhận ra Tây Ban Nha thi đấu rất vội vã và có cảm giác họ thực sự sợ phải bước vào đá luân lưu. Ngược lại, Italia lại tỏ rõ sự tự tin như thể chỉ cần đưa được trận đấu vào màn "đấu súng" là họ tin mình sẽ giành được chiến thắng.

Có một chi tiết cần phải nhấn mạnh rằng, trong lịch sử Tây Ban Nha đã giành đến 4 chiến thắng ở 5 trận họ phải đá luân lưu 11m để giải quyết thắng thua ở EURO. Trong khi đó, Italia lại thua 3/5 lần "đấu súng". Nói vậy để thấy, trên lý thuyết lẽ ra Tây Ban Nha phải cảm thấy tự tin hơn so với Italia.

Tuy nhiên, với bản lĩnh kinh người, Italia rút cục đã vượt qua thử thách mang tên Tây Ban Nha bất chấp thực tế tiền vệ Locatelli của họ đá hỏng ngay lượt đầu. Ở bên kia chiến tuyến, sự thiếu tự tin lại hiện rõ trên gương mặt của những cầu thủ không hoàn thành nhiệm vụ được giao như Olmo hay Morata.

Công bằng mà nói thì Tây Ban Nha cũng có lý do để tiếc nuối khi họ đã chơi không tệ trước Italia. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mancini mới xứng đáng đi tiếp nhờ rất biết mình, biết người. Khi cần, các cầu thủ áo thiên thanh sẵn sàng thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh và điều quan trọng là họ giữ được những cái đầu lạnh trong màn so tài mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x