
Messi đã chinh phục hàng loạt kỷ lục và danh hiệu trong sự nghiệp, nhưng vinh dự mới nhất của anh lại đến từ lĩnh vực khoa học. Theo The Athletic, các nhà nghiên cứu tại Nam Mỹ đã đặt tên một loài thực vật mới được phát hiện ở khu vực dãy Andes, thuộc miền trung và miền nam Peru, theo tên chủ nhân 8 Quả Bóng Vàng.
Loài thực vật này được đặt tên là Salvia messii, nhằm tôn vinh đội trưởng của Inter Miami và tuyển Argentina. Điểm đặc biệt nằm ở những bông hoa có màu xanh nhạt và trắng, gợi liên tưởng đến màu áo truyền thống của đội tuyển Argentina.
Tên gọi được hình thành theo quy tắc danh pháp thực vật, sử dụng các yếu tố Latin để phân loại những phát hiện sinh học mới. Việc thêm chữ "i" vào cuối họ Messi tạo thành tên gọi Salvia messii, mang ý nghĩa loài Salvia của Messi.
Theo các nguồn tin, loài thực vật này thuộc họ Lamiaceae, còn được biết đến là họ bạc hà, một nhóm thực vật được nghiên cứu về nhiều đặc tính sinh học, trong đó có tiềm năng chống oxy hóa và chống viêm ở một số loài. Việc đặt tên theo Messi cũng cho thấy sức ảnh hưởng của ngôi sao Argentina đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá, lan sang những lĩnh vực ít ai liên tưởng tới.

Salvia messii không phải loài hoa mỏng manh chỉ thích hợp trồng trong vườn. Cây có thể cao tới 1,5 m, sinh trưởng trên những sườn núi đá khô cằn ở độ cao từ 2.000 đến 2.400 mét so với mực nước biển. Khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, nơi không khí loãng và địa hình khó khăn, là một trong những đặc điểm nổi bật của loài thực vật này.
Sự bền bỉ ấy được xem là nét tương đồng thú vị với sự nghiệp của Messi, người đã duy trì phong độ đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ bất chấp những thử thách về thể chất và áp lực của bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phát hiện này cũng đi kèm thông tin đáng lo ngại: Salvia messii đã được xếp vào nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Thực tế, Messi không phải cầu thủ đầu tiên được vinh danh bằng tên một loài sinh vật. Theo tờ Goal, thủ môn Vozinha của tuyển Cape Verde từng được lấy tên để đặt cho một loài động vật thân mềm sống dưới biển trong năm nay.
Trước đó, vào năm 2019, giáo sư Jesus Ortea thuộc Đại học Oviedo cũng đặt tên một loài ốc biển theo tên Keylor Navas, cựu thủ môn của Real Madrid. Những trường hợp này cho thấy sức ảnh hưởng rộng lớn của các ngôi sao bóng đá, khi tên tuổi của họ có thể xuất hiện trong những lĩnh vực khoa học vượt xa sân cỏ.


























