ĐT Italia: Paolo Rossi, Bernardeschi và lời nguyền số 20

Gia Hưng
14:40 ngày 09-06-2021
Người Italia vốn mê tín nên rất nhiều người tin đã có “lời nguyền” dành cho áo số 20 của ĐT Italia. “Số 20” đã từng cho họ một chức vô địch World Cup, nhưng con số đó cũng lấy đi của họ quá nhiều.

Paolo Rossi và phần còn lại

Vượng khí của “số 20” bắt đầu từ thập niên 70 thế kỷ trước cho đến những năm đầu thập niên 80. Người Ý thường mặc định số 20 dành cho một cầu thủ tấn công, thường là tiền đạo, và cầu thủ này là quân bài dự phòng cho số 9 đích thực mà họ mang đến các giải lớn. Nhưng rất nhiều lần, số 20 bất ngờ đóng vai chính, thậm chí làm nên lịch sử.

Khởi đầu cho trào lưu tỏa sáng của số 20 phải kể đến Roberto Boninsegna, tiền đạo của Inter thi đấu cho tuyển Italia tại World Cup 1970. Trong kỳ giải mà Azzurri giành ngôi Á quân này, Boninsegna đóng vai chính, với 1 bàn ghi ở bán kết trước Đức và bàn danh dự cho thầy trò Ferruccio Valcareggi trong trận thua tới 1-4 trước Brazil ở chung kết. 

Nhưng áo số 20 bắt đầu kỳ ảo từ Espana 1982. Trước khi vào giải, Paolo Rossi dành gần như cả mùa thụ án treo giò trong màu áo Perugia vì án dàn xếp tỉ số, rồi chuyển nhượng đến Juventus, đá 3 trận và... lên tuyển. Bản thân quyết định gọi Rossi lên tuyển với vỏn vẹn 3 trận đã gây tranh cãi, việc ông sắm vai chính trên hàng công Italia tại giải càng bất ngờ hơn. Nhưng Rossi bất ngờ thăng hoa trong 3 trận cuối giải, với 1 hat-trick hạ Brazil ở vòng bảng, ghi cú đúp loại Ba Lan ở bán kết trước khi nã 1 bàn vào lưới tuyển Đức, và ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Tiếc là số 20 bắt đầu hết linh nghiệm từ chức vô địch thế giới thứ 3 này, với gần 40 năm đày ải những chủ nhân của nó. Gianluca Vialli mang áo số 20 tại EURO 1988, chỉ ghi 1 bàn, tương tự Aldo Serena ở World Cup 1990. Lần lượt tại EURO 1996 và World Cup 1998, Fabrizio Ravanelli và Enrico Chiesa thậm chí còn tịt ngòi, và ở kỳ giải trên đất Anh, tuyển Ý bị loại từ vòng bảng.

Từ huyền thoại Paolo Rossi (ảnh trên) cho đến Domenico Bernardeschi hiện nay, chiếc áo số 20 của ĐT Italia luôn mang đến cho các CĐV những cảm xúc trái chiều

Nhưng đáng tiếc nhất phải kể đến Giuseppe Signori tại World Cup 1994. Signori đến giải với tư cách Vua phá lưới Serie A mùa 1993/94 với 23 bàn, thành tích rất kinh khủng bởi lúc đó Serie A là miền đất hứa của các ngôi sao. Tuy vậy, chân sút của Lazio thậm chí không ghi nổi bàn nào, dù ra sân đá 6/7 trận của Azzurri, trên hành trình vào chung kết. Vai chính thuộc về Roberto Baggio mặc áo số 10.

Bernardeschi có vượt qua lời nguyền?

Những câu chuyện này có thể tác động đến chủ nhân mặc áo số 20 của Italia tại EURO 2020, tiền vệ cánh Federico Bernardeschi. Về cách lên tuyển, Bernardeschi hao hao... Paolo Rossi, khi tịt ngòi cả mùa 2020/21 và ngồi dự bị phần lớn mùa bóng nhưng vẫn chiến thắng Matteo Politano, Vincenzo Grifo hay Riccardo Orsolini để có suất dự giải. Hai người cũng giống nhau khi hợp HLV trên tuyển hơn cấp CLB, với Rossi là Enzo Bearzot, còn Bernardeschi là Roberto Mancini.

Lần trả lời phỏng vấn gần đây của Bernardeschi gây tranh cãi, khi nói: “Đá trên tuyển thích hơn vì tôi được thoải mái hơn”, ngụ ý rằng vì Pirlo quá kém nên anh mới sa sút. Không chỉ mất chỗ ở Juve, cựu tiền vệ Fiorentina còn bị Pirlo đẩy xuống đá... hậu vệ trái một số trận khi Juve thiếu người, và Pirlo khen anh... “hợp chơi hậu vệ”.

Tuy nhiên, nếu Rossi từng có mùa bóng ghi 26 bàn cho Vicenza trước khi lên tuyển thì Bernardeschi không đặc biệt như vậy. Anh đổ tại Pirlo, nhưng anh sa sút từ thời Maurizio Sarri. Anh thuyết phục được Mancini chỉ ở sức càn lướt và sự đa năng có phần trội hơn những người cùng vị trí như Federico Chiesa, Domenico Berardi. Còn nếu xét về đẳng cấp, Bernardeschi không sở hữu quá nhiều để Mancini dành cho anh một sự đặc cách. Trong trận thắng San Marino 7-0 ở loạt giao hữu, anh thậm chí đeo băng đội trưởng.

Tất nhiên, mọi nhận định trước giải chỉ là tương đối và giới tifosi mong nó... sai bét hết. Vì nếu thế, rất có thể số 20 sẽ linh nghiệm trở lại, và biết đâu đấy như ở Espana 1982, một số 20 sẽ đi vào lịch sử Azzurri thì sao? Gần 40 năm đã trôi qua, và Thiên thanh đang rất cần người giải lời nguyền.

Totti thành công với áo số 20
Francesco Totti là cầu thủ hiếm hoi thành công với áo số 20. Tại EURO 2000, Totti mặc áo số 20 của ĐT Italia, còn áo số 10 trước đó của cầu thủ này nhường cho Alessandro Del Piero. Cầu thủ của Roma là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới Bỉ (vòng bảng) và Romania (tứ kết). Trong giải đấu mà Italia lọt vào chung kết, Totti cũng để lại ấn tượng mạnh khi lọt vào đội hình tiêu biểu của EURO 2000.​​​​​

13 giải lớn, “số 20” chỉ ghi 3 bàn
Tình từ World Cup 1990 trên sân nhà khi Italia giành hạng Ba, cho đến nay, sau 13 giải lớn cả World Cup lẫn EURO mà Azzurri tham dự, các “số 20” chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn. Đó là Aldo Serena ở World Cup 1990 (1 bàn) và Francesco Totti tại EURO 2000 (2 bàn). Giải đó Totti ghi bàn hạ Romania và Bỉ.

4 - Thời Mancini, Bernardeschi đá 17 trận cho ĐT Italia và ghi được 4 bàn. Chỉ riêng mùa này anh ghi được 2 bàn cho đội tuyển, nhiều hơn cả số bàn cho Juventus (0) sau... 39 trận trên mọi đấu trường.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x