ĐT Slovakia, an phận kẻ lót đường?

DI ĐAN
15:23 ngày 05-06-2021
Từng gây ấn tượng tại EURO 2016 khi lọt vào vòng 1/8, nhưng ở giải đấu năm nay ĐT Slovakia không được đánh giá cao. Bởi đội hình của họ không có nhiều bổ sung đáng chú ý so với cách đây 5 năm, lại nằm ở bảng E gồm các đối thủ “hổ báo” là Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ba Lan.

Lịch thi đấu EURO 2020

Tạp chí Bóng đá tặng bạn đọc Lịch thi đấu EURO

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

Sau khi trở thành quốc gia độc lập vào năm 1993, Slovakia mới chỉ giành quyền tham dự ở hai giải đấu lớn là World Cup 2010 và EURO 2016. Trong cả hai lần nói trên, đội bóng này đều lọt vào vòng 1/8. Dù gây ấn tượng như thế, song Slovakia vẫn thường bị xem là “kẻ lót đường” ở các giải đấu họ tham dự. 

Nhưng nếu xét thành tích thời gian qua thì không thể xem thường Slovakia. 6 lần ra sân vừa qua, họ mới chỉ để thua 1 trận duy nhất (trước CH Czech tại UEFA Nations League 2020/21). Đặc biệt, ở vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Tarkovic đang bất bại 3 trận, trong đó có chiến thắng rất ấn tượng 2-1 trước ĐT Nga vào ngày 31/3 vừa qua. 

Không phải là người có kinh nghiệm dẫn dắt, cũng không có sự nghiệp cầu thủ thi đấu vang dội và chưa khẳng định được tài năng trên băng ghế huấn luyện, nhưng Tarkovic vẫn rất tự tin. Ông là một HLV rất quyết đoán, kỷ luật và đặc biệt gần gũi với các cầu thủ. Vì thế, ông luôn trao đổi với các học trò để hiểu hơn về họ, để luôn có cách nhìn nhận khách  quan cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Slovakia (phải) bị đánh giá yếu nhất trong bảng đấu gồm Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ba Lan

“Tôi thừa nhận bản thân không có một sự nghiệp thi đấu ấn tượng, kinh nghiệm dẫn dắt cũng chưa nhiều. Tuy nhiên, tôi có cách làm của mình để giúp đội bóng thành công. Thực tế là có nhiều HLV thành công không có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng làm bệ phóng. Với tôi, cứ đi mãi rồi cũng thành đường. Tôi hiểu các học trò của mình để giúp họ phát huy tối đa những mặt mạnh và hạn chế những điểm yếu”, chiến lược gia 48 tuổi nhấn mạnh. Dù không có trong tay những ngôi sao đáng chú ý, nhưng HLV Tarkovic vẫn định hình được lối chơi cơ bản cho đội nhà.

Và trong 7 trận mà ông đã dẫn dắt, Slovakia đều chơi với sơ đồ 4-1-4-1, tạo nên sự kết hợp khá tốt giữa sự vững chắc của hàng thủ và sự nguy hiểm trong các pha phản công nhanh. Ở tuyến giữa, Stanislav Lobotka đóng vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu, chơi ngay trước hàng phòng ngự 4 người, cho phép đội trưởng Marek Hamsik và Juraj Kucka sáng tạo nhiều hơn cũng như dâng cao hỗ trợ tấn công. Tất nhiên, cả hai cũng không quên nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ khi cần thiết. Trên hàng công, Michal Duris được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để có thể giúp Slovakia tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, trên thực tế, sẽ không có nhiều hy vọng cho Slovakia ở EURO 2020. Vì họ nằm trong bảng E có các đội bóng mạnh, thi đấu ấn tượng hơn họ rất nhiều như Tây Ban Nha, Thụy Điển hay Ba Lan. Chiều sâu lực lượng cũng là một điểm yếu của Slovakia bởi ngoài vài cái tên thi đấu ở các CLB nổi tiếng, số còn lại đều là những gương mặt còn rất xa lạ. Nhìn chung ở bảng E, Slovakia khó thoát phận kẻ lót đường.

Skriniar, “linh hồn” của ĐT Slovakia

Thủ quân Marek Hamsik vẫn sẽ là ngôi sao quan trọng của đội tuyển Slovakia ở kỳ EURO 2020 sắp diễn ra, nhưng Milan Skriniar mới là cái tên nổi bật nhất của Slovakia ở thời điểm hiện tại.

Thường thì khi nhắc đến ĐT Slovakia, tất cả đều nói đến Hamsik bởi đây là cầu thủ tấn công có nhiều đóng góp. Song ở tuổi 34, Hamsik đã xa rời đỉnh cao từ lâu. Việc sang Trung Quốc thi đấu rồi hiện tại là IFK Goteborg ở Thụy Điển cũng khiến anh biến mất khỏi sân khấu bóng đá đỉnh cao, đánh mất đi những trải nghiệm ở các môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Milan Skriniar vừa có một mùa giải thành công với danh hiệu vô địch Serie A

Vậy nên, nếu Slovakia cần kinh nghiệm và bản lĩnh của một đầu tàu thì chắc chắn họ sẽ trông vào Milan Skriniar, nhà vô địch Serie A 2020/21. Skriniar không chỉ chơi xuất sắc ở vị trí sở trường, anh còn đá tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự như tại các trận đấu vòng loại World Cup 2018 của Slovakia. Hiện Skriniar đã có 2 bàn sau 39 trận khoác áo ĐTQG.

Ở Inter, anh được xem như “hòn đá tảng”. Phong thái thi đấu đĩnh đạc, khả năng chỉ huy cực tốt của Skriniar, cầu thủ đã đóng góp 3 bàn thắng sau 32 trận ở Serie A 2020/21 đã giúp Inter có được một hàng thủ vững chắc trong hành trình giành lấy Scudetto. Chen chân vào hàng phòng ngự của đội bóng hay nhất Serie A, đó là điều không hề đơn giản. Rõ ràng, với một Skriniar phong độ, đẳng cấp như thế, đội tuyển Slovakia hoàn toàn có thể trông cậy vào anh cho những mục tiêu tại EURO 2020.

ĐT SLOVAKIA
Số lần dự EURO: 2
BXH FIFA: 36
Tỷ lệ vô địch:    250/1 (đặt 1 ăn 250 theo William Hill) 

Lịch thi đấu vòng bảng:
23:00 (14/6)    Ba Lan - Slovakia
20:00 (18/6)    Thụy Điển - Slovakia
23:00 (23/6)    Slovakia - Tây Ban Nha

HLV trưởng Stefan Tarkovic
Từng có 5 năm làm trợ lý ở ĐT Slovakia, vậy nên sự hiểu biết của Stefan Tarkovic với các tuyển thủ là không hề ít. Nhà cầm quân 48 tuổi quyết tâm giúp Slovakia tạo bất ngờ ở vòng bảng.

BẠN CÓ BIẾT?

Slovakia từng lọt vào Top 14 đội tuyển mạnh nhất thế giới hồi tháng 8/2015, khi đội bóng này có chuỗi 9 trận toàn thắng. Nhờ đó, Slovakia tích lũy được số điểm khổng lồ là 1.026 điểm. Đây cũng là số điểm cao lịch sử của Slovakia kể từ khi BXH FIFA ra đời năm 1993. Và trong chuỗi 9 trận thắng nói trên, đáng chú ý có 2 thắng lợi gây sốc trước Tây Ban Nha (2-1) vào ngày 10/10/2014 và CH Czech (1-0) ngày 1/4/2015.

24 - Stanislav Lobotka là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất trong danh sách dự EURO 2020 của ĐT Slovakia. Hè 2020, Napoli đã phải chi 24 triệu euro để mua tiền vệ 26 tuổi này từ Celta Vigo. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x