8 ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020

Đỗ Trung Đỗ Trung
06:03 ngày 05-06-2021
Harry Kane, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappe là 4 trong số 8 ngôi sao đình đám có thể ẵm giải Vua phá lưới EURO 2020.
#1
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Đứng đầu danh sách là Ronaldo, ngôi sao số 1 của tuyển Bồ Đào Nha. Ở kỳ EURO có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp, CR7 chắc chắn sẽ rất khát khao thể hiện mình để giúp Seleccao tiến xa nhất có thể, với mục tiêu tối thượng là bảo vệ thành công chức vô địch.

#2
Romelu Lukaku (Bỉ)

Mùa này, Lukaku đã ghi 30 bàn sau 44 lần ra sân cho Inter trên mọi đấu trường - con số quá xuất sắc và nó cho thấy tiền đạo 28 tuổi đang bước vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Bỉ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2020 nhờ thế hệ vàng đang sở hữu, và Lukaku chắc chắn là nhân tố không thể thiếu để giúp "Bầy quỷ đỏ" làm nên chuyện.

#3
Karim Benzema (Pháp)

Sau 6 năm, Benzema mới được gọi lại ĐT Pháp và ở kỳ EURO 2020, tiền đạo ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid hiển nhiên sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất nhằm đền đáp sự tin tưởng từ HLV trưởng Didier Deschamps. 

#4
Kylian Mbappe (Pháp)

Ngoài Benzema, tuyển Pháp còn một tay săn bàn thượng thặng khác, đó là Mbappe. Tiền đạo 22 tuổi đã ghi tới 42 bàn sau 47 lần ra sân cho PSG trên mọi đấu trường mùa này, và đó là dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng khai hỏa ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp đội tuyển quốc gia.

#5
Harry Kane (Anh)

Kane chính là Vua phá lưới tại vòng loại EURO 2020 với 12 pha lập công. Ở Premier League 2020/21, anh tiếp tục thi đấu bùng nổ để ẵm hai giải Vua phá lưới lẫn Vua kiến tạo. Lúc này, tương lai của Kane đang là dấu hỏi lớn và anh hứa hẹn sẽ nỗ lực hết sức tại VCK EURO lần này nhằm chào hàng tới các ông lớn đang theo đuổi mình.

#6
Serge Gnabry (Đức)

Gnabry là 1 trong 3 tiền đạo của ĐT Đức tại EURO 2020 bên cạnh Kevin Volland và Timo Werner. Dù đã trải qua mùa giải 2020/21 khó khăn do các vấn đề sức khỏe, ngôi sao của Bayern Munich vẫn là một mũi khoan đáng gờm của Die Mannschaft. Sau 19 lần ra sân cho Đức, Gnabry đã có 15 pha lập công.

#7
Robert Lewandowski (Ba Lan)

Sẽ thật thiếu sót nếu ở danh sách này thiếu vắng Lewandowski - chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu 2020/21. Lewy đang bước vào những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, và với việc tuyển Ba Lan nằm ở bảng đấu không quá khó khăn (ở bảng E với Tây Ban Nha, Thụy Điển và Slovakia), tiền đạo 32 tuổi hoàn toàn có thể tỏa sáng để giúp Ba Lan tiến sâu.

#8
Burak Yilmaz (Thổ Nhĩ Kỳ)

Đứng cuối trong danh sách là tiền đạo Yilmaz của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôi sao 35 tuổi đã trải qua mùa giải xuất sắc trong màu áo Lille với 16 bàn thắng, góp công lớn giúp CLB này lên ngôi vô địch Ligue 1. Ở vong loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vừa qua, Yilmar cũng thi đấu chói sáng với 4 bàn sau 3 trận, trong đó có cú hat-trick vào lưới Hà Lan. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x