ĐT Tây Ban Nha: Cái kết đắng cho Olmo

Hồ Đắc
10:00 ngày 08-07-2021
Dani Olmo rất xuất sắc trong 120 phút thi đấu. Nhưng anh lại khép lại màn trình diễn ở Wembley bằng cái kết đắng ngắt. Tiền đạo 23 tuổi này đã sút hỏng quả 11m đầu tiên của Tây Ban Nha trong loạt đá luân lưu, góp phần dẫn đến việc đội nhà vỡ mộng vào chung kết.

Ở trận đấu rạng sáng qua trước ĐT Italia, Dani Olmo được HLV Luis Enrique cho thi đấu từ đầu. Anh thậm chí còn được bố trí đá chủ công của đội bóng xứ sở bò tót, trong vai trò “số 9 ảo”. Cầu thủ 23 tuổi đang khoác áo CLB Leipzig đã có một màn trình diễn ấn tượng trong 90 phút thi đấu chính thức cũng như 30 phút của hiệp phụ.

Với kỹ thuật cá nhân cực tốt, Olmo liên tục hành hạ hàng thủ của ĐT Italia bằng những pha đi bóng lắt léo, những đường chuyền như đặt cho đồng đội... Do vậy, ở Wembley rạng sáng qua, anh là một trong những cầu thủ Tây Ban Nha bị đối phương phạm lỗi nhiều nhất trên sân. 

Thống kê sau trận cho thấy, Olmo chính là cầu thủ gây nhiều sóng gió nhất về phía khung thành của ĐT Italia. Anh có tổng cộng 5 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Gianluigi Donnarumma, trong đó 2 lần bóng đi trúng đích. Đồng thời, ngôi sao đang khoác áo Leipzig còn có 2 đường chuyền “dọn cỗ”, đáng tiếc lại bị đồng đội bỏ lỡ.

Sau khi ĐT Tây Ban Nha bất ngờ bị dẫn bàn, HLV Enrique đã tung tiền đạo Alvaro Morata vào sân thi đấu ở vị trí trung phong. Khi đó, Olmo từ bỏ vai trò “số 9 ảo” để chuyển sang đá tiền đạo cánh. Mặc dù vậy, anh vẫn liên tiếp tạo ra những pha sóng gió về phía khung thành của ĐT Italia.

Olmo sút quả luân lưu vọt xà

Đặc biệt, ở phút 80, Olmo đã phối hợp rất ăn ý với Morata, sau đó trực tiếp “dọn cỗ” để ngôi sao đang khoác áo Juventus băng xuống vòng cấm địa của ĐT Italia, trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Donnarumma. Nhờ đó, đội bóng xứ sở bò tót mới đưa được trận đấu đến loạt đá luân lưu.

Nếu trận đấu chỉ dừng ở 120 phút, Olmo chắc chắn là một trong những cầu thủ bên phía ĐT Tây Ban Nha nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Thậm chí, anh còn rất xứng đáng được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất” trận. Tiếc rằng, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi và Olmo đã phạm phải một sai lầm đáng trách.

Olmo là người nhận nhiệm vụ sút quả đầu tiên trong loạt đá luân lưu của ĐT Tây Ban Nha. Khi đó, đội bóng xứ sở bò tót đang chiếm lợi thế sau pha sút hỏng luân lưu của tiền vệ Manuel Locatelli bên phía Italia. Nhưng có thể do tuổi trẻ non kinh nghiệm và không chịu được áp lực quá lớn, cũng có thể do cẩu thả, Olmo đã sút bóng vọt xà ngang.

Pha sút luân lưu hỏng của Olmo không phải là tình huống quyết định dẫn đến việc Tây Ban Nha vỡ mộng vào chung kết. Tiền đạo Morata mới là người thực hiện không thành công quả đá phạt trên chấm 11m định mệnh, khiến đội bóng xứ sở bò tót bại bởi tay đối thủ Italia. Nhưng sai lầm của Olmo cũng góp phần khiến đội nhà phải trả giá, qua đó gần như xóa đi hết những ấn tượng về anh trong 120 phút trước đó.

Olmo là chân chuyền số 1 của Tây Ban Nha
Ở VCK EURO 2020, Dani Olmo chính là cầu thủ Tây Ban Nha có nhiều đường chuyền thành bàn nhất. Sau 5 trận ra sân, anh có 3 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công. Tiếp theo là hậu vệ trái Jordi Alba với 2 đường chuyền thành bàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x