EURO 2020: Bóng đá về nhà nhưng… nhà lại đóng cửa

Việt Hà
09:52 ngày 10-07-2021
ĐT Anh vào chung kết EURO 2020 khiến người Anh bừng bừng hát vang điệp khúc “bóng đá trở về nhà”. Nhưng ngôi nhà thực sự của môn thể thao vua, quán rượu Freemasons Arms, lại đóng cửa suốt từ tháng 12 năm ngoái vì đại dịch Covid-19.

Năm 1996 khi Anh đăng cai EURO 1996, giải đấu lớn đầu tiên tại xứ sương mù kể từ World Cup 1966, ban nhạc rock The Lightning Seeds hợp tác với hai diễn viên hài David Baddiel và Frank Skinner phát hành bài hát “Three Lions - It’s coming home again” gây tiếng vang rộng khắp. Cái tứ “Football’s coming home” trong ca khúc cổ động Tam sư trở thành một hiện tượng văn hóa quốc gia. Người Anh tự hào khi “bóng đá trở về nhà”, trở về quê hương khai sinh ra môn thể thao vua.

Nhưng tại sao người Anh lại tin rằng họ khai sinh ra bóng đá? Bởi vào ngày 8/12/1863, tại một quán rượu có tên Freemasons Tavern (phía Tây London), mười một đại diện của các đội bóng trường đại học và CLB nghiệp dư đã đặt nền móng cho một môn thể thao mới bằng cách thông qua các luật cơ bản về việc tập luyện và thi đấu. Trong quán rượu chỉ cách Wembley 15 cây số, hiện được gọi là Freemasons Arms, 11 đội bóng gồm Kilburn, Barnes, War Office, Forest, Crusaders, Perceval House, Blackheath, Kensington School, Crystal Palace , Blackheath School và Surbiton thống nhất luật chơi cho một môn thể thao mà trước đó vẫn tồn tại hai phiên bản khác nhau.

Một phiên bản là “bóng đá lai bóng bầu dục” khi các cầu thủ được dùng tay ném bóng, húc vào đối phương, hai là bóng đá “hệ Cambridge” (khởi nguồn từ phong trào bóng đá của trường đại học Cambridge) khi các cầu thủ bị cấm dùng tay chơi bóng và giảm thiểu hung hăng trong va chạm. Không hề dễ dàng để có được sự đồng thuận trong cuộc họp giữa các đội bóng. Phải trải qua 6 phiên họp để người Anh tìm thấy tiếng nói chung. Như đã biết, chiến thắng thuộc về bóng đá “hệ Cambridge”. Lịch sử của bóng đá sang trang trong một quán rượu nằm ở phía Tây London. Blackheath, đội ủng hộ “bóng đá lai bóng bầu dục”, tỏ thái độ bất mãn bằng việc thoát ly khỏi FA. Tám năm sau, họ thành lập liên đoàn bóng bầu dục Anh. Còn những người ở lại là thành viên sáng lập của LĐBĐ Anh.

Quán rượu Freemasons Tavern, nơi khởi thủy của môn bóng đá tại phía Tây London

6 cuộc họp tại Freemasons Tavern đã chính thức hóa 14 quy tắc cơ bản đầu tiên của bóng đá, bộ luật khởi thủy của môn thể thao vua. Nó tạo tiền đề cho những điều chỉnh về luật sau này: vị trí thủ môn ra đời vào năm 1871, trọng tài xuất hiện vào năm 1872 (nhưng phải đến năm 1881 thì trọng tài mới chính thức ra sân), phạt đền từ năm 1881, trận đấu chia làm hai hiệp từ năm 1882… Ngày nay khi luật bóng đá đã được bổ sung cải tiến rất nhiều, đã có thêm hiệp phụ, có thêm VAR nhưng các nguyên tắc chơi bóng cơ bản vẫn là 14 quy định viết trên tấm bảng đen tại quán rượu Freemasons Tavern ở London. 

Tọa lạc tại số 81-82 phố Long Acre, địa chỉ mang giá trị lịch sử với bóng đá thế giới cũng không thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Quán Freemasons Arms (tiền thân là Freemasons Tavern) đã phải đóng cửa từ ngày 16/12/2020 nhằm đảm bảo quy định giãn cách. Một tờ giấy A3 được lồng trang trọng trong khung kính ghi rõ: “Quán tạm thời đóng cửa cho đến khi chính phủ Anh dỡ bỏ các quy định về việc hạn chế phục vụ ăn uống trong không gian kín”. Dù vậy, không ít CĐV bóng đá vẫn tìm đến Freemasons Arms để chụp ảnh kỷ niệm vào những ngày nóng bỏng của EURO 2020.

“Chúng tôi hy vọng quán sẽ mở cửa trở lại trong thời gian sớm nhất. Nhưng chắc chắn phải là sau EURO 2020”, chủ quán Freemasons Arms cho biết. Hiện tại, ông đang cho dọn dẹp, tân trang lại quán bar nằm ở phía Tây London để sẵn sàng đón khách trở lại. Hôm thứ Hai vừa rồi, thủ tướng Boris Johnson thông báo rằng tất cả các hạn chế liên quan tới đại dịch Covid-19 sẽ được nới lỏng kể từ ngày 19/7, tức là 8 ngày sau trận chung kết EURO. Hy vọng rằng khi đó, người Anh sẽ tấp nập tới Freemasons Arms để cảm nhận bầu không khí thực sự của “bóng đá trở về nhà”, trong niềm vui chiến thắng từ Wembley. 

Công lao của Morley

Ebenezer Cobb Morley (1831-1924), cựu cầu thủ người Anh, được xem là một trong những cha đẻ của FA và bóng đá hiện đại. Ông là thành viên sáng lập FA vào năm 1863, thư ký thứ nhất (1863-1866) và chủ tịch đời thứ hai (1867-1874) của LĐBĐ Anh. Chính Morley soạn thảo luật bóng đá được đưa ra thảo luận và thông qua tại quán rượu Freemasons Tavern trong 6 cuộc họp vào cuối năm 1863. Trong ảnh là bản thảo viết tay luật bóng đá của Morley hiện được trưng bày tại bảo tàng bóng đá quốc gia ở Manchester. 

Bạn có biết?

LĐBĐ Anh được thành lập vào ngày 26/10/1863 tại quán rượu Freemasons Tavern, nằm tại số 61-62 phố Great Queen, phía Tây London. Tuy nhiên 6 cuộc họp quan trọng sau đó của FA lại diễn ra ở địa chỉ ở số 81-82 phố Long Acre, cách đó chỉ 100 mét. Theo các nhà viết sử bóng đá Anh, quán Freemasons Tavern phải chuyển sang phố Long Acre do địa chỉ cũ bị phá hủy. Sau này Freemasons Tavern đổi tên thành Freemasons Arms. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x