Thủ đô phương Bắc của Nga đã sẵn sàng cho EURO 2020

Từ Saint Petersburg, một trong 11 thành phố đăng cai EURO 2020, cộng tác viên Chu V. Chung của Bóng đá cho biết dù cho mỗi ngày vẫn có thêm những ca mắc Covid-19 mới, thành phố về cơ bản đã sẵn sàng để tổ chức một kỳ EURO sôi động và an toàn.

Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai (sau thủ đô Moscow) và là cố đô của nước Nga, nằm trên châu thổ sông Neva và thông với vịnh Phần Lan. Thành phố được xây dựng quy củ từ thời Pyotr Đại đế (năm 1703), là thủ đô phương Bắc của nước Nga dưới thời Sa hoàng và là thành phố anh hùng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) thời Liên bang Xô viết. Hiện tại, Saint Petersburg là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học hàng đầu của Liên bang Nga, đứng đầu các thành phố lớn về du lịch văn hóa (World Travel Awards năm 2018). 

Thành phố Saint Petersburg là 1 trong số 11 địa điểm của châu Âu được chọn để tổ chức EURO 2020. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Gazprom Arena. Sân đấu này nằm trên đảo Krestovsky, được khởi công xây dựng năm 2007 theo xếp loại hạng sân cao nhất của UEFA và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2016 nhằm phục vụ công tác đăng cai giải đấu World Cup 2018. Với sức chứa hơn 68.000 người, Gazprom Arena là nơi sẽ diễn ra 6 trận đấu vòng bảng thuộc bảng B và E, cùng với 1 trận tứ kết.

Trang Versia.ru đưa tin chính phủ Nga xác nhận mọi công tác chuẩn bị của thành phố Saint Petersburg cho các trận đấu ở EURO 2020 sắp tới đã hoàn tất, từ kiểm tra sân vận động, các khu vực luyện tập, hạ tầng thể thao cho tới tập huấn công tác y tế, các biện pháp hạn chế lưu lượng phương tiện giao thông khu vực trung tâm thành phố và đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra giải đấu, đáp ứng các yêu cầu của UEFA về công tác tổ chức.

ĐT Nga sẽ đá 3 trận vòng bảng tại sân Gazprom Arena

Trong thời gian diễn ra giải đấu, thành phố cũng xem xét tổ chức một số khu vực công cộng cho các cổ động viên theo dõi trận đấu từ bên ngoài sân vận động (quảng trường Konyushennaya, quảng trường Cung điện, cung thể thao Yubileynyy,…), xen kẽ tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa thu hút khác. Khoảng 1.500 tình nguyện viên của thành phố sẽ đồng hành hỗ trợ cho các hoạt động phục vụ thông tin du lịch, giao thông, văn hóa, y tế, thậm chí tổ chức các hình thức cổ vũ ngay chính bên trong sân vận động.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, trong thành phố vẫn xuất hiện các ca mắc mới mỗi ngày nhưng theo chiều hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới ca mắc mới do người dân tham gia vào các hoạt động tập trung đông người nhưng không thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ bản như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không chủ động tiêm phòng vaccine. Do đó, chính quyền thành phố đã gia hạn thời hạn kết thúc các biện pháp bắt buộc nhằm hạn chế sự lây lan virus Corona tới hết ngày 12/7 thay vì đến ngày 30/5 như dự định ban đầu, nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho khán giả và những người tham gia vòng chung kết EURO2020 sắp tới.

Hiện tại, theo thông báo của UEFA, những người hâm mộ đã bị hủy vé và hoàn tiền được ưu tiên mua các vé còn lại từ 15:00 (giờ Moscow) ngày 1/6. Quy trình mua được gửi qua e-mail cho những người hâm mộ trên trước 24 giờ khi vé được mở bán. Giá vé thấp nhất cho một trận đấu vòng bảng EURO 2020 khi đặt mua trên trang chủ của sân Gazprom Arena là 25.000 rúp (tương đương hơn 7,5 triệu đồng) đối với những trận đấu vòng bảng không có mặt của đội tuyển Nga, và 35.000 rúp (khoảng gần 11 triệu đồng) cho các trận đấu có sự góp mặt của Gấu Nga. 

Không khí EURO đã bắt đầu tràn ngập trên đường phố Saint Petersburg

Tương tự cách tổ chức kỳ World Cup 2018, ở EURO 2020, chính phủ Nga cũng sẽ cho phép các CĐV nước ngoài có vé xem các trận đấu diễn ra tại thành phố Saint Petersburg được phép đi vào lãnh thổ nước Nga trong khoảng thời gian quy định. Nhưng trước hết, các CĐV sẽ phải đăng ký xin cấp thẻ Fan ID trên trang chủ fan-id.ru. Trong thời gian từ 29/5 tới hết 2/7, thẻ Fan ID sẽ giống như một tấm giấy thông hành mà các CĐV nước ngoài bắt buộc phải mang theo người khi đi lại trên lãnh thổ nước Nga...

Những ngày gần đây, bầu không khí EURO ở Saint Petersburg đã bắt đầu nóng dần lên cùng sự xuất hiện của các CĐV nước ngoài trên các con phố. Càng tới gần trận đấu đầu tiên, Nga gặp Bỉ vào ngày 12/6 (giờ địa phương), bầu không khí chắc chắn sẽ càng rộn ràng hơn nữa. Xin chào EURO 2020, Thủ đô phương Bắc của nước Nga đã sẵn sàng! 

St.Petersburg đăng cai thêm bảng E
Ban đầu, thành phố St.Petersburg chỉ đăng cai 3 trận vòng bảng của bảng đấu có sự hiện diện của Nga (bảng B), và một trận tứ kết. Tuy nhiên, sau khi thành phố Dublin (Ireland) rút lui vì không đáp ứng được các yêu cầu của UEFA, 3 trận đấu dự định tổ chức ở thành phố này (bảng E) cũng được chuyển về St.Petersburg. Như vậy, sẽ có 7 trận diễn ra ở thành phố này, trong đó có 6 trận vòng bảng.

MỘT VÒNG EURO

ANH: Thu giữ hộ chiếu của người bị lệnh cấm bóng đá

Cảnh sát Anh đang cho tiến hành chiến dịch thu giữ hộ chiếu của tất cả những fan cuồng bị lệnh cấm bóng đá, chẳng hạn như cấm tới sân vì hành vi bạo lực. Việc giao nộp hộ chiếu diễn ra trước thời hạn vào ngày 14 và 15/6 tới đây. Mục đích của việc thu giữ hộ chiếu nhằm quản lý số fan rất dễ manh động này trong thời gian diễn ra EURO 2020.

SCOTLAND: Sân Hampden Park khoác áo mới

Sân Hampden Park tại thành phố Glasgow đã được khoác lớp áo mới trước giờ bóng lăn tại EURO 2020. Toàn bộ phần mặt chính của sân Hampden Park đã được phủ áp phích in hình logo EURO 2020 cũng như các bức tranh cổ động cỡ lớn về ngày hội bóng đá nhất châu Âu. Bên cạnh đó, con đường dẫn tới sân Hampden Park cũng đã được treo băng rôn về EURO 2020 dọc hai bên.

HÀ LAN: Các thành phố nhuộm màu da cam

Không khí EURO 2020 đang nóng dần lên tại Hà Lan với việc các thành phố bắt đầu nhuộm màu da cam để tiếp sức cho ĐTQG nước này. Ví dụ tiêu biểu hơn cả là thành phố Sliedrecht ở phía Tây Hà Lan. Những lá cờ hình tam giác với màu da cam như màu áo truyền thống của Hà Lan đã được treo rợp trên phố, nhà hàng, quán ăn…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x