Liệu Bồ Đào Nha có bảo vệ được ngôi vương mà họ đã giành được cách đây 5 năm? Đức hay Tây Ban Nha có thể giành được danh hiệu lần thứ 4? Liệu một cú sốc kiểu Hy Lạp khác có thể xảy ra? Hay nước Anh cuối cùng có thể lên đỉnh châu Âu?... Bằng cách xem xét xu hướng, số liệu thống kê và mô hình từ các giải đấu trong quá khứ, BBC Sport đã loại 23 quốc gia và đưa ra kết luận đội nào sẽ lên ngôi vô địch châu Âu tại Wembley vào ngày 12 tháng 7.
Kể từ khi vòng play-off được áp dụng cho VCK EURO 1996 tại Anh, không có đội tuyển nào có mặt ở vòng đấu này, lọt vào chung kết và sau đó vô địch. Nói vậy để thấy 4 đội bóng lọt vào VCK lần này theo đường play-off Bắc Macedonia, Hungary, Slovakia và Scotland hầu như không có cửa để đăng quang ở giải đấu lần này.
EURO 1996 lần đầu tiên chứng kiến VCK mở rộng từ 8 lên 16 đội, có nghĩa là hai đội đứng đầu đã vượt qua mỗi bảng đấu loại thay vì đội đầu bảng đi tiếp như trước đó. Kể từ đó, mặc dù vậy, việc đứng đầu bảng đã được chứng minh là một trong những điều kiện "phải có" để 1 đội tuyển vô địch EURO. Đương nhiên, có một vài trường hợp "ngoại lệ" như khi Hà Lan vô địch EURO 1988 (nhì bảng) và Đan Mạch vô địch EURO 1992 (nhì bảng).
Nhưng khi VCK EURO mở rộng lên thành 24 đội, mọi thứ đã không còn chính xác. Như ở EURO 2016 khi lần đầu tiên có 24 đội tham dự, Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch khi lọt vào vòng tiếp theo với tư cách đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất.
Trong 10 giải đấu kể từ năm 1980, chỉ có một quốc gia giành được danh hiệu trên sân nhà - một nước Pháp lấy cảm hứng từ Michel Platini, vào năm 1984. Với việc giải đấu năm nay trải rộng khắp châu lục và 12 quốc gia đăng cai tổ chức, việc loại bỏ các quốc gia đăng cai như truyền thống sẽ mang tới "điều kiện" mở cho các ứng viên. Đó có thể là cơ hội cho Đức hay Tây Ban Nha lần thứ 4 vô địch EURO.
4/6 đội vô địch EURO trưc đây đã xuất hiện trong một trận chung kết trước đó. Quốc gia duy nhất chống lại xu hướng đó là Hy Lạp, đội gây chấn động châu lục vào năm 2004 với sự bất thường lớn nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Trước khi tham dự VCK EURO 2004 tại Bồ Đào Nha, tỷ lệ vô địch của Hy Lạp là 150/1 và họ chưa từng từng thắng một trận đấu nào ở giải đấu lớn như thế. Áp dụng tiêu chí này, Croatia, Ba Lan, Thụy Sĩ và Ukraine sẽ tụt hạng, để lại cho chúng ta hai quốc gia nổi tiếng cho trận đấu cuối cùng.
Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã dựa trên một tiêu chí rất đặc biệt. Tất cả 10 nhà vô địch của các giải đấu lớn cho đến nay trong thế kỷ này - World Cup và EURO - đều nằm trong top 5 quốc gia có số cầu thủ đá chính ở Champions League mùa trước cao nhất.
Ví dụ như ở VCK EURO 2016, Bồ Đào Nha xếp thứ 5 theo tiêu chí này khi có 27 cầu thủ đá chính ở Champions League 2015/16. Nhà vô địch World Cup 2018 là Pháp cs 49 trường hợp dự Champions League 2017/18 - nhiều thứ 3.
Ở EURO 2020, có 5 quốc gia cung cấp cầu thủ đá chính tại Champions League 2020/21 là Pháp (63 người), Brazil (58), Tây Ban Nha (51), Đức (38) và Ukraine (32)... và Bỉ đứng thứ 12 với 18 người.
Và vì vậy, sau tất cả những nghiên cứu, thống kê và rút gọn không thực sự khoa học lắm thì BBC lựa chọn Pháp sẽ vô địch EURO 2020.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn