EURO thay đổi bóng đá châu Âu như thế nào (Kỳ 3)

Lộc Trần
20:30 ngày 27-05-2016
Kỳ 3 và cũng là kỳ cuối sẽ là nơi để nhắc lại về sự thống trị của ĐT Tây Ban Nha và tiqui-taca bất khả chiến bại.

2008-2012: TÂY BAN NHA PHỦ BÓNG TIQUI-TACA RA TOÀN THẾ GIỚI

Trước EURO 2008, Tây Ban Nha là vua, nhưng là vua… vòng loại. Còn sau EURO 2008, họ đã là vua thực sự và chưa một lần trút bỏ vương miện từ đó cho đến nay. Trước EURO 2008, chẳng ai biết thứ bóng đá ưa thích của La Roja là gì. Còn sau EURO 2008, một tiqui-taca thay đổi hoàn toàn dòng chảy lịch sử bóng đá đã ra đời.

Ít lâu trước đó, Barca ghi dấu ấn tại Champions League với chức vô địch trong mùa 2005/06. Tuy nhiên, đó là thời điểm đội chủ sân Nou Camp dựa cả vào niềm cảm hứng của Ronaldinho. Dấu ấn chiến thuật vẫn có nhưng chỉ là sự sơ khai của một hệ thống ban bật nhỏ và chơi kỹ thuật trong phạm vi hẹp.

May mắn với Tây Ban Nha, nhà hiền triết Luis Aragones đã nhìn ra cốt lõi của vấn đề. Ông bê nguyên cặp đôi Xavi Hernandez và Andres Iniesta vào làm hạt nhân của của đội tuyển. Phụ trợ cho họ là những vệ tinh có lối chơi tương đồng như Santi Cazorla, Cesc Fabregas, David Silva. Ngay đến những chuyên gia phòng ngự như Marcos Senna, Xabi Alonso cũng được khéo léo lắp ghép vào hệ thống này và tạo ra một tuyến giữa biến ảo tại EURO 2008.

Argones lên đỉnh châu Âu cùng Tây Ban Nha năm 2008
Argones lên đỉnh châu Âu cùng Tây Ban Nha năm 2008

Những mắt xích này được gắn kết khăng khít cứ như thể đã từng chơi bóng cùng nhau nhiều năm. Cầm bóng, chi phối và làm hoa mắt đối thủ, tuyến giữa siêu mạnh của Bò tót tạo điều kiện thuận lợi để Fernando Torres và đặc biệt là David Villa ghi bàn ở phía trên.

Cả châu Âu ngỡ ngàng vì Tây Ban Nha. Trên đường tiến tới trận chung kết, thầy trò Aragones đả bại mọi thế lực từ quá khứ đến hiện đại, trong đó có nhà ĐKVĐ World Cup Italia, tiếp đó là Nga và Đức. Bàn thắng duy nhất của Torres trong trận chung kết tại Ernst-Happel đã kết thúc 44 năm đằng đẵng chờ đợi một chức vô địch EURO của người Tây Ban Nha, cũng như đặt dấu ấn cho một thế lực mới không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới.

Bốn năm sau đó, Barca đã giành thêm được 2 chức vô địch Champions League và 3 La Liga. Quan trọng nhất, tiqui-taca dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola đã thực sự nhuần nhuyễn và tỏa sức sát thương khủng khiếp. Dấu ấn của người Catalan tại tuyển Tây Ban Nha càng trở nên rõ rệt.

Ngoài 2 nhân tố không thể thiếu Xavi-Iniesta, Barca còn chiếm 5 suất nữa trong đội hình 23 người của ĐT Tây Ban Nha đến Ba Lan năm 2012. Trong đó, thường xuyên có 5 người góp mặt trong đội hình xuất phát. Lối chơi tiqui-taca được đẩy lên đỉnh cao khi nhiều thời điểm La Roja chơi mà không có một tiền đạo thực thụ.

Chức vô địch EURO đã mở ra các huyền thoại về Barca, Pep Guardiola, Xavi, Iniesta và thậm chí cả Messi
Chức vô địch EURO đã tạo tiền đề cho các huyền thoại Barca như Pep Guardiola, Xavi, Iniesta và thậm chí cả Messi đạt đến đỉnh cao

Cesc Fabregas được chỉ định đứng cao nhất nhưng anh giống một tiền vệ thứ 6 hơn mẫu trung phong thuần túy. Hệ thống có đôi chút khác biệt so với cách đấy 4 năm nhưng hiệu quả vẫn được giữ nguyên. Tây Ban Nha tiến một mạch vào trận chung kết và gặp lại đối thủ từng bị cầm hòa ở vòng bảng là Italia.

Tại SVĐ Olympic ở Kiev, đội quân của Del Bosque không cho Italia bất cứ cơ hội nào khi hủy diệt đối phương 4 bàn không gỡ. Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch EURO. Nên nhớ, xen giữa 2 cúp bạc châu lục, họ còn vô địch World Cup 2010. Đoạt liền 3 danh hiệu lớn chỉ trong vòng 4 năm, đây là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu và có lẽ phải rất lâu nữa mới lại có một thế lực đủ sức bắt kịp.

Sự thống trị của ĐT Tây Ban Nha từ EURO 2008 đã lấy lại vị thế cho cả nền bóng đá của quốc gia này. Dù gặp thất bại tại World Cup 2014 nhưng phải khẳng định vị thế của họ vẫn là số 1 thế giới. Thông qua việc Sevilla vừa vô địch Europa League, còn Real và Atletico sẽ mang cúp Champions League về thành Madrid, Tây Ban Nha đã đổi đời thực sự từ mùa Hè ở Áo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x